Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

Đánh giá post

Nhiều fan cho rằng CEO T1 đang “làm ngơ” trước những lời chỉ trước những lời chỉ trích của cộng đồng LMHT quốc tế.

Sau khi trận chung kết MSI 2022 khép lại, nhà vô địch RNG thậm chí còn không được cộng đồng quốc tế nhắc đến nhiều như T1. Nguyên nhân vì T1 đã bị cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại chỉ trích khá nhiều, đặc biệt là vì màn cấm chọn trong ván 5 với RNG.

Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

Tuy nhiên, đi ngược lại với ý kiến của phần đông game thủ LMHT, mới đây CEO của T1 – Joe Marsh đã có bài đăng gây tranh cãi về trận thua tại MSI 2022:

“Cho đến khi tôi chia tay team LMHT của T1, chúng tôi sẽ luôn luôn thắng hoặc thua cùng nhau. Nhớ lại những giây phút ở Busan, tôi thấy rất biết ơn những khán giả đã cổ vũ chúng tôi xuyên suốt cả sự kiện. Sau cùng, chúng tôi đã không đạt được kết quả không được như mục tiêu. Thua BO5 tại ván 5 đúng là có chút nhức nhối hơn một chút.

Sau mọi lần bạn thua, bạn luôn phải nhìn lại và đánh giá những điều mà có thể làm thay đổi kết quả. Cách chúng tôi đấu tập (scrim), cấm chọn,… không một thứ nào trong số đó là nguyên nhân cho việc chúng tôi thua. Chúng tôi thua vì RNG là đội giỏi hơn trong đêm chung kết, không phải vì một màn tung đồng xu (chọn team) hay vì 35 ping. Chúng tôi đã bị đánh bại.” – Joe Marsh chia sẻ trên Twitter cá nhân.

Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

Lời khẳng định của CEO T1 về nguyên nhân thua RNG tại MSI 2022.

Ngay sau khi bài đăng của CEO T1 được đăng tải, đông đảo fan hâm mộ quốc tế cũng như fan Hàn đều vào để lại những ý kiến trái chiều. Trong đó, có không ít bình luận chỉ trích, mỉa mai đội ngũ HLV của T1:

“Một trận thua á? Chung kết hè 2021, bán kết CKTG 2021, chung kết MSI 2022. 3 lần đấy! Hay ông nói về mùa xuân 2022? Kể cả trong chuỗi thắng thì kỹ năng cấm chọn của dàn HLV vẫn rất là đáng ngờ. Bao nhiêu người có chuyên môn đã chỉ trích cấm chọn rồi. Ông chỉ làm ngơ thôi.”

“Đừng dùng Bengi làm cái cớ, cậu ấy có được tham gia vào mấy buổi phản hồi ý kiến không? Tôi không nghĩ thế đâu. Trận thua này là do ông đã làm ngơ với các rắc rối. Nếu ông là một CEO thì sa thải Moment và Polt đi. Đem Marin và Piglet về.”

Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

“Tôi thật lòng muốn nghe các HLV của T1 nói về cấm chọn của game 5, tôi chỉ muốn nghe là TẠI SAO. Bọn tôi có thể nghe quan điểm TẠI SAO lại cấm chọn như thế không? Khi mà toàn bộ fan T1 chúng tôi đều biết 5 thành viên T1 có bể tướng sâu mà.

Tôi cực kỳ thất vọng về game 5. Khi họ thua game 1 tôi tự nhủ là chuyện thường thôi. Chúng ta sẽ thắng ở game 2. Và game 3 dù đánh khá hay nhưng vẫn thua. Game 4 thì đánh cực kỳ tốt. Và tôi tưởng game 5 là của T1 rồi nhưng…”

Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

“Bất bại ở LCK á? Đúng là con cá to trong cái ao nhỏ. Nhờ có ông mà chiến thắng của Faker không cánh mà bay đấy. CEO có thể thiếu hiểu biết về LMHT, nhưng HLV thì khác.”

Thất bại cay đắng tại MSI 2022, CEO T1 vẫn khẳng định không thua vì cấm chọn

Hiện tại, những bình luận gây tranh cãi vẫn liên tiếp nổ ra trên Twitter của CEO T1, đây sẽ là một tâm lý không mấy dễ chịu cho T1 khi bước vào LCK Mùa Hè 2022.

Xem thêm: Fan lên tiếng bênh vực Faker trong drama ‘coi thường RNG’ tại MSI 2022

CEO T1 Esports cộng đồng game thủ eSports Faker joe marsh Liên minh huyền thoại LMHT Moment msi MSI 2022 phản ứng cộng đồng polt quỷ vương bất tử riot games rng t1

Theo: Game4v

Facebook