Thị trường xuất bản Nhật Bản lần đầu tiên có tổng doanh số sụt giảm sau 4 năm!

Đánh giá post

Vào hôm thứ tư này, Hiệp hội các nhà xuất bản – biên tập tạp chí và sách toàn Nhật Bản (AJPEA) đã thông tin với công chúng về báo cáo ngành xuất bản Nhật Bản năm 2022 khi tổng doanh thu của thị trường xuất bản đã sụt giảm 2,6% vào năm 2022 với 1,630 nghìn tỷ yên tương đương hơn 293 nghìn tỷ đồng.

Thị trường xuất bản Nhật Bản lần đầu tiên có tổng doanh số sụt giảm sau 4 năm!

© iStock.com – stefanopolitimarkovina

Trong khi đó, ngược lại, thị trường kỹ thuật số đã tăng trưởng khoảng 7,5% lên 501,3 tỷ yên (khoảng 90 nghìn tỷ đồng). Ấn phẩm kỹ thuật số hiện chiếm đến 30,7% thị trường. Tuy nhiên, thị trường in đã giảm 6,5% xuống 1,129 nghìn tỷ yên (khoảng 203 nghìn tỷ đồng).

So với năm trước đại dịch 2019, thị trường chung đã tăng 5,7% vào năm 2022. Thị trường in ấn giảm 8,6% và thị trường kỹ thuật số tăng 63,2%. Thị trường xuất bản Nhật Bản đã tăng trưởng từ năm 2019 đến 2021 và chính thức sụt giảm trong năm 2022.

Thị trường xuất bản Nhật Bản lần đầu tiên có tổng doanh số sụt giảm sau 4 năm!

© fairness-world.com

Trên thị trường in ấn, sách giảm 4,5% và tạp chí định kỳ giảm 9,1%. Danh mục tạp chí in hàng tháng giảm 9,7% và tạp chí in hàng tuần giảm 5,7%. Sự sụt giảm doanh số bán tạp chí định kỳ hàng tháng phần lớn là do doanh số bán manga đã sụt giảm đến 2 con số.

Trên thị trường kỹ thuật số, doanh số bán truyện tranh kỹ thuật số tiếp tục tăng. Doanh thu tăng 8,9% lên 447,9 tỷ yên (khoảng 80 nghìn tỷ đồng) vào năm 2022. Doanh số bán truyện tranh kỹ thuật số chiếm 89,3% thị trường xuất bản kỹ thuật số và tăng hơn gấp 5 lần kể từ năm 2014.

Khang Dora

Gửi confession của bạn tại:

Theo TinAnime

Facebook