Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT mất cân bằng trầm trọng, Riot quả thực là hãng “làm phim hay hơn làm game”

Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT mất cân bằng trầm trọng, Riot quả thực là hãng làm phim hay hơn làm game - Ảnh 1.
Đánh giá post

Rất nhiều tương tác “phá game”, các điểm ngọc, trang bị mất cân bằng đã xuất hiện tại Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT.

Vào ngày hôm nay – 18/11 thì phiên bản 11.23 của LMHT đã chính thức cập bến máy chủ Việt Nam, trước đó nó đã xuất hiện ở các sever của Riot. Điều này đồng nghĩa với việc giai đoạn Tiền Mùa Giải 2022 đã chính thức bắt đầu với rất nhiều nội dung thú vị như trang bị, điểm ngọc, Rồng Nguyên Tố mới. Về mặt lý thuyết mà nói thì Riot Games đã nỗ lực để tìm cách cân bằng game và giải quyết các vấn đề mà LMHT gặp phải ở mùa 11.

Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT mất cân bằng trầm trọng, Riot quả thực là hãng làm phim hay hơn làm game - Ảnh 1.

Tuy nhiên chỉ sau 1 ngày ra mắt tại các máy chủ quốc tế, hàng loạt những phàn nàn về các tương tác “phá game”, sự bá đạo của các điểm ngọc mới đã xuất hiện. Đầu tiên chúng ta phải kể tới ngọc Nhịp Độ Chết Người khi nó được làm lại theo hướng cộng dồn tốc độ đánh trên mỗi đòn đánh thường lên tướng. Điểm bá đạo ở đây đó là nó có thể cung cấp tới 90% tốc độ đánh cho tướng cận chiến ngay ở level 1 và khiến mọi tướng cận chiến có thể gây sát thương vô cùng khủng khiếp.

Bạn sẽ thấy Nhịp Điệu Chết Người “mới” vô cùng mất cân bằng khi Singed có thể đánh tay thắng Renekton ở cấp 1

Tiếp đó chúng ta có item Nguyên Tố Luân được sinh ra để giúp các sát thủ phụ thuộc vào chiêu cuối có thể snowball tốt hơn với khả năng hồi kỹ năng tối thượng của mình khi có mạng. Tuy nhiên điều khủng khiếp hơn đã xảy ra ở Tiền Mùa Giải 2022 khi nó bị lạm dụng bởi các vị tướng không phải là Sát Thủ với trường hợp cụ thể là Nocturne. Riêng việc item này cho phép Nocturne tung chiêu Hoang Tưởng nhiều hơn 1 lần trong giao tranh đã đủ mang tới ác mộng rồi.

Với item Sát Thủ mới thì Nocturne có thể dùng chiêu cuối 2 lần trong giao tranh

Bên cạnh các nội dung mất cân bằng thì đặc sản của Riot mỗi khi có cập nhật lớn đó là lỗi game vẫn tiếp tục xuất hiện. Có vẻ như Riot đã có những thay đổi nào đó đối với các vị tướng lâu đời của mình nên bug xuất hiện rất nhiều ở các nhân vật này. Với trường hợp của Lulu thì chú tinh linh Pix bé nhỏ bỗng hóa thành thiên thần hộ mệnh khi có thể đỡ được tất cả các chiêu thức nhắm vào vị tướng này.

Lulu bỗng nhiên có khả năng đỡ tất cả chiêu thức nhờ vào chú Pix bé nhỏ của mình

Một trường hợp khác cũng gặp lỗi đó là Caitlyn khi cô nàng có thể tung ra tới 2 đòn bắn Thiện Xạ từ nội tại của mình chỉ với 1 lần dùng W hoặc E chính xác. Điều hài hước ở đây đó là trước khi Tiền Mùa Giải 2022 diễn ra, Riot Games đã ra tay xóa cơ chế hủy động tác thừa khi tung đòn đánh nội tại và hứa sẽ thêm “một cái gì đó” để bù đắp lại điều này. Vì vậy mà nhiều game thủ đã đùa rằng lỗi tung ra 2 đòn bắn Thiện Xạ này chính là điều mà Riot Games hứa sẽ bù đắp cho Caitlyn.

Riot đã sửa Caitlyn và khiến cô nàng có thể tung đòn đánh nội tại liên tục

Nếu nhắc tới lỗi của LMHT thì không thể không nhắc tới các bug liên quan tới client. Và ở Tiền Mùa Giải 2022 thì điều này cũng xảy ra khi người ta phát hiện rằng bạn có thể cấm một vị tướng tới 2 lần (ở đây là Shaco). Thậm chí phần hiển thị thông tin tướng cũng bị sai khi tên tướng bị đảo lộn hoàn toàn ở cả giao diện cấm/chọn cho tới bộ sưu tập tướng.

Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT mất cân bằng trầm trọng, Riot quả thực là hãng làm phim hay hơn làm game - Ảnh 6.

Thật hài hước khi bạn có thể cấm Shaco tới 2 lần

Tiền Mùa Giải 2022 của LMHT mất cân bằng trầm trọng, Riot quả thực là hãng làm phim hay hơn làm game - Ảnh 7.

Tên tướng thì đảo lộn hoàn toàn ở trong client LMHT

Chúng ta cần nhớ rằng những tương tác “phá game” kể trên chỉ là một số ít những lỗi mà game thủ đã tìm ra ở Tiền Mùa Giải 2022 mà thôi. Rất có thể trong những ngày sắp tới, chúng ta sẽ còn được chứng kiến những thứ “điên rồ” hơn nữa trong LMHT.

Theo GameK

Facebook