Tin đồn eSports: Đội tuyển DNS Gaming tố đội tuyển Genius Esports bán độ nhận trăm triệu trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022

Đánh giá post

Đại diện đội tuyển DNS Gaming (LMHT) bất ngờ liên hệ cho ban biên tập SharingFunVN cung cấp tin tức về việc Genuis Esport (LMHT) bán độ, trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022 vừa kết thúc ngày 01/05.

Drama không hồi kết giữa DNS Gaming vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, dựa trên những động thái mới nhất của cả 2 bên mà SharingFunVN thu thập được. Cụ thể, sáng hôm nay 03/05 đội tuyển DNS Gaming đã liên hệ với ban biên tập SharingFunVN để tố đội tuyển Genius Esports (GE) có dấu hiệu bán độ trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022. Đại diện đội tuyển  DNS Gaming cho biết, họ nghe từ “khách hàng” thân thiết của Xạ Thủ đội tuyển GE về việc nhận được “thông số kèo” để tiến hành bet (cá độ) trước trận Chung Kết. Tuy nhiên khi được chúng tôi hỏi rằng có bằng chứng đủ mạnh không? – Đại diện DNS Gaming đã từ chối, lý do được đưa ra là “khách hàng thân thiết” của GE muốn ở ẩn, không muốn làm to chuyện. 

Tin đồn eSports: Đội tuyển DNS Gaming tố đội tuyển Genius Esports bán độ nhận trăm triệu trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022

Các thành viên DNS Gaming

Đi sâu vào tìm hiểu, đại diện DNS Gaming dự đoán số tiền đội tuyển GE nhận được khi bán độ phải từ 300 triệu trở lên. Lý do đại diện DNS Gaming đưa ra cho lập luận trên lại dựa vào một tin đồn khác, về việc đại diện đội tuyển GE đã có tiếp xúc “thân mật” với không chỉ trọng tài tổng của VCSB, mà còn có thể là cấp trên quyền lực của vị trọng tài này. Riêng chi phí cho trọng tài đã là 100 triệu, chưa tính chi phí cho vị “boss” bí ẩn phía sau. Đó cũng chính là lý do đại diện DNS Gaming suy luận số tiền đội tuyển GE nhận để bán độ tại chung kết phải hơn 300 triệu, mục đích là để hoàn lại chi phí “bôi trơn” để có mặt tại trận chung kết. Theo SharingFunVN tìm hiểu được từ các nguồn tin hành lang, thì một vị trí có mặt ở vòng play off thăng hạng VCS hiện tại tầm 500-1 tỷ cho ai có nhu cầu mua slot, cũng chính đại diện team GE đã liên hệ đội tuyển DNS Gaming để mua lại slot với giá tương tự theo lời kể của đại diện DNS Gaming.

Khi được hỏi liệu có chắc chắn về những gì mình tố không thì đại diện DNS Gaming tỏ ra không chắc chắn, họ cho biết chỉ nghe từ một bên thứ 3. Nhưng bên này cũng không chịu ra làm chứng. Vì vậy, chúng tôi khuyên quý độc giả chỉ nên tiếp nhận tin tức dưới lăng kính suy đoán, theo dõi drama đa góc nhìn, tuyệt đối không nên tin tưởng hoàn toàn – Vì cả 2 lý do sau đây: Không có bằng chứng cụ thể và team DNS Gaming cũng không chỉ ra được ai là người đã đưa thông tin cho mình. (Thiếu tính định danh, thiếu cả bằng chứng đủ mạnh)

Trong suốt buổi trò chuyện cùng ban biên tập SharingFunVN, đại diện DNS Gaming tỏ ra mất bình tĩnh không ít lần tuyên bố phải “chơi đến tận cùng” với đội tuyển GE. Lý do tại sao lại bức xúc như vậy được đại diện DNS Gaming giải thích rằng, việc ban tổ chức vòng loại VCS Mùa Hè 2022 loại họ khỏi giải cũng liên đới đến các tuyển thủ tuổi đời còn rất trẻ bên mình, năm sau nếu họ muốn tiếp tục thi đấu gần như là không thể vì nếu danh sách team thi đấu có tên họ sẽ bị loại ngay lập tức – DNS Gaming hiện tại nếu không được minh oan hoặc xóa lệnh cấm, chỉ có thể lập team mới 100% (Tên mới, chủ sở hữu mới, tuyển thủ mới, thành phần ban huấn luyện mới). Theo chúng tôi đánh giá đây không phải nước đi khả thi, vì đội tuyển DNS Gaming thành lập rất lâu rồi, họ có dự định “khai trương” một công ty eSports trong tương lai gần, việc cấm thi đấu như vậy ảnh hưởng rất nhiều đến tính toán của đội ngũ sáng lập DNS Gaming. 

Tin đồn eSports: Đội tuyển DNS Gaming tố đội tuyển Genius Esports bán độ nhận trăm triệu trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022

Làm việc chăm chỉ nhưng các thành viên DNS Gaming lại phải nhận cái kết đắng

Cuối buổi trò chuyện, đại diện DNS Gaming cũng tiết lộ thêm chi tiết khá sốc khi làm việc cùng trọng tài phụ trách vòng loại VCS Mùa Hè 2022 về vấn đề đội tuyển của họ bị loại. Buổi làm việc, có mặt những đội tuyển khác tham dự vòng loại, nhưng trọng tài phụ trách không đưa ra được chứng cứ thuyết phục nào khác ngoài thái độ lấp liếm, trốn tránh. Sau khi họp xong thì bất ngờ các đội nhận được email thông báo từ ban tổ chức, viện dẫn theo điều 9.1 của VCS hay còn được biết với cái tên “Quyết Định Cuối Cùng”:  

“Tất cả quyết định liên quan đến những quy tắc này, tính hợp lệ của tuyển thủ, lịch trình và sân khấu của giải đấu VCS và các hình phạt cho sai phạm, đều nằm trong quyền quyết định cuối cùng của BTC giải đấu VCS. Các quyết định của VCS liên quan đến các Quy tắc này không thể bị kháng cáo và sẽ không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào về thiệt hại tiền tệ hoặc bất kỳ biện pháp pháp lý hoặc công bằng nào khác. Chiếu theo điều lệ này, quyết định đưa đội Genius Esports thi đấu vòng bán kết là hoàn toàn nằm trong thẩm quyền quyết định của BTC, nhằm đảm bảo tính cạnh tranh cao nhất cho giải đấu”.

Sở dĩ có thông báo như vậy, vì có một đội tuyển thuộc top 4 VCSB tuyên bố sẽ không tham dự các trận đấu kế tiếp trong khuôn khổ vòng loại VCS Mùa Hè 2022. Theo lời kể của đại diện DNS Gaming, email trên là lời cảnh báo đến các đội tuyển không “ngoan”, nếu cố tình làm theo ý mình họ sẽ bị loại khỏi giải đấu cùng số phận như DNS Gaming. Không chỉ vậy, ban tổ chức vòng loại VCS Mùa Hè 2022 đã có email từ chối đơn tố cáo kèm bằng chứng của một đội tuyển khác về việc tuyển thủ team GE tham gia cày thuê, cá độ. Lý do được ban tổ chức đưa ra là bằng chứng không đủ thuyết phục, yêu cầu cung cấp video ghi lại quá trình cá độ thì mới xử lý được. Theo chúng tôi đây là yêu cầu vô lý, vì không ai ghi hình lại quá trình mình cá độ cả. 

Tin đồn eSports: Đội tuyển DNS Gaming tố đội tuyển Genius Esports bán độ nhận trăm triệu trong trận chung kết vòng loại VCS Mùa Hè 2022

Gaming house của team DNS Gaming

Thông qua SharingFunVN, đại diện DNS Gaming muốn nhắn gửi đến các bên có liên quan, đặc biệt là đội tuyển GE rằng: “Họ sẽ đưa sự việc đi đến tới cùng, các biện pháp về mặt pháp luật đã và đang được tiến hành. Nếu DNS Gaming bị loại thì GE sẽ phải cùng chung số phận, dù GE không bị cấm vĩnh viễn thì ít nhất cũng phải bị cấm thi đấu 100 năm.”

Cảnh báo: Bài viết dựa trên thông tin chưa xác thực được đại diện DNS Gaming cung cấp cho SharingFunVN dưới hình thức tin đồn. SharingFunVN không xác nhận bất cứ thông tin nào trong bài viết.

Xem thêm: Drama VCS ‘tập mới’: DNS bị tố thuê 5 tuyển thủ VCS đánh hộ, BLV Hoàng Luân cũng ẩn ý DNS ‘mượn’ tuyển thủ thi đấu

DNS Gaming GE Genius Esports Liên minh huyền thoại LMHT vcs vcsb

Theo: Game4v

Facebook