Top 3 sai lầm tai hại của mùa 6 mà game thủ muốn Riot loại bỏ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 7

Top 3 sai lầm tai hại của mùa 6 mà game thủ muốn Riot loại bỏ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Ảnh 1.
Đánh giá post

Game thủ kỳ vọng rằng Riot sẽ không lặp lại những điều tệ hại dưới đây ở Đấu Trường Chân Lý mùa 7.

Các tướng có kỹ năng giống hệt mùa trước

Mỗi khi một mùa giải mới của Đấu Trường Chân Lý xuất hiện thì điều khiến game thủ hào hứng nhất là việc các vị tướng có sự thay đổi ra sao so với mùa trước. Những yếu tố nhỏ như thay đổi kỹ năng hay các mechanic xoay quanh vị tướng đó cũng là quá đủ để người chơi hào hứng với một nhân vật cũ. Ví dụ như Yasuo ở những mùa giải trước chẳng hạn, mỗi mùa lại được thay đổi kỹ năng một chút để làm tươi mới một nhân vật liên tục xuất hiện từ những ngày đầu tiên.

Top 3 sai lầm tai hại của mùa 6 mà game thủ muốn Riot loại bỏ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Ảnh 1.

Sự trở lại của Yasuo ở mùa 7 sắp tới rất đáng để mong chờ

Vì vậy mà những vị tướng có kỹ năng giống hệt, về mặt hình thức lẫn hiệu ứng, là thứ gây khó chịu khá nhiều đối với game thủ. Ngay ở mùa 6 này thì chúng ta có những vị tướng như Poppy hay Leona sở hữu kỹ năng gần như là giống hệt so với các mùa giải trước. Kỹ năng của Leona thì được nâng cấp hơn khi có mức giá 3 vàng nhưng về mặt hình thức thì vẫn giống với mùa trước và khiến game thủ cảm thấy khá nhàm chán và Riot cần phải khắc phục điều này.

Xẻng Vàng có giá tr quá thấp

Được tạo ra như một trong những item quyền năng bậc nhất Đấu Trường Chân Lý nhưng ở mùa 6 thì Xẻng Vàng lại bị đánh giá vô cùng thấp. Lý do tới từ việc các tộc – hệ có thể ghép được từ Xẻng Vàng mang tính tình huống quá cao và item này không tạo ra được một lối chơi thực sự mạnh. Hơn nữa, với cơ chế Ấn tộc – hệ xuất hiện thường xuyên hơn nhờ lõi công nghệ thì tầm ảnh hưởng của Xẻng Vàng càng trở nên thấp hơn nữa.

Top 3 sai lầm tai hại của mùa 6 mà game thủ muốn Riot loại bỏ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Ảnh 2.

Cơ chế lõi công nghệ đang vô tình khiến giá trị của Xẻng Vàng thấp đi rất nhiều

Hệ quả là những trận đấu có khởi đầu bằng việc tất cả người chơi có Xẻng Vàng ở vòng chọn chung còn bị xem là “điềm gở” ở meta hiện tại. Về cơ bản thì món đồ này thuộc dạng vô cùng khó kiếm và có tỷ lệ xuất hiện thấp ngang với vật phẩm mạnh là Neeko Trợ Giúp nhưng giá trị mà nó đem lại ở thời điểm hiện tại là quá thấp. Vì vậy mà ở mùa 7 sắp tới thì game thủ kỳ vọng rằng Riot Games sẽ khôi phục lại giá trị cho Xẻng Vàng.

Độ phụ thuộc vào trang bị lớn hơn mức cần thiết

Một trong những lý do chính khiến Đấu Trường Chân Lý thường bị gọi là “cờ nhân phẩm” nằm ở việc trò chơi này bị định hướng quá mạnh bởi trang bị. Trong khi đó các món đồ xuất hiện một cách hoàn toàn ngẫu nhiên từ các round quái cho đến việc chúng xuất hiện ở những lõi công nghệ như Hộp Pandora, Lục Lọi Tái Chế. Dù cho bạn có xử lý đội hình khéo léo tới đâu, có chủ lực mạnh ra sao mà không có đủ item cần thiết thì vẫn dễ thua mà thôi.

Top 3 sai lầm tai hại của mùa 6 mà game thủ muốn Riot loại bỏ tại Đấu Trường Chân Lý mùa 7 - Ảnh 3.

Chủ lực mà không có ít nhất 2 đồ “trấn phái” là bạn có thể cảm thấy đội hình yếu đi rất nhiều rồi

Vấn đề này từng được chính Giám đốc dự án Đấu Trường Chân Lý – Riot Mortdog thừa nhận và hứa tìm cách chỉnh sửa. Riot Mortdog từng nói trên stream rằng tính định hương trong việc xây dựng đội hình nên là tộc – hệ > tướng > trang bị. Trong khi thực tế thì điều ngược lại đang xảy ra khi trang bị là yếu tố quyết định lớn nhất tới đội hình mà game thủ xây dựng. Hy vọng Riot sẽ tìm cách giảm sức mạnh của các item để độ phụ thuộc vào nó giảm xuống tới một cột mốc thực sự hợp lý.

Theo GameK

Facebook