Top 5 bộ Anime có cái kết gây ức chế nhất

Đánh giá post

Khi đến cuối cùng
phải nói lời tạm biệt với một bộ anime chúng ta đã gắn bó, chúng ta luôn hy vọng
rằng sự kết thúc sẽ mang công bằng đến cho nhân vật và xứng đáng với những gì
đã làm chúng ta yêu thích ngay từ đầu. Không may thay, điều đó không phải lúc nào
cũng xảy ra. Dưới đây là 5 kết thúc tồi tệ gây thất vọng nhất của anime.

5

Bleach

Bleach

Không có gì bí mật
rằng mangaka Tite Kubo có một mối quan hệ không vững chắc với biên tập viên của
anh ấy ở Shounen Jump trong suốt những năm Bleach được đăng tải trên trang này.
Ngay cả khi kẻ thù chính Aizen bị đánh bại, Kubo phải tiếp tục đưa ra những kẻ
phản diện mới với sức mạnh tăng lên một cách lố bịch để đảm bảo vị trí của
Bleach. Các nhà làm anime và diễn viên lồng tiếng đã gọi điện dứt khoát sau một
thời gian, và sau đó bộ truyện tranh bị hủy bỏ đột ngột và buồn bã với một kết
thúc vội vàng bỏ lại nhiều chủ đề của cốt truyện dang dở. Bộ anime được chuyển
thể từ bộ truyện đã kết thúc giống như vậy, để lại fan Bleach với nhiều arc tệ
hại mà họ không bao giờ chứng thực được. Thật xấu hổ…

4

Top 5 bộ Anime có cái kết gây ức chế nhất

Panty & Stocking with Garterbelt

Gainax đã tạo ra một kết thúc danh tiếng cho anime của mình theo những cách kì lạ nhất có thể – từ sự chiêm nghiệm của Neon Genesis Evangelion đến kiếp sau kì lạ của Mahoromantic đến sự cắt đứt đột ngột của Kare Kano ngay khi vừa bắt đầu một arc mới. Chúng không còn xa lạ gì với những kết thúc không thỏa mãn. Điều khiến chúng ta đau đầu nhất là cảnh cuối cùng của Panty & Stocking with Garterbelt.

Sau trận chiến cuối
cùng với quái vật, Garterbelt ngã xuống và hồi sinh hết lần này đến lần khác,
cuộc sống như đóng cánh cổng lên thiên đường và những điều hại não khác.
Stocking lấy thanh kiếm của mình ra và chém Panty thành 666 mảnh. Cô ấy nói
mình đã luôn là một ác quỷ và Brief phải thu thập lại những mảnh của Panty để
đưa cô ấy trở lại cuộc sống. Và sau đó bộ phim kết thúc mà không có mùa 2 hay
tác phẩm nào làm rõ kết thúc đó. Whats???

3

Top 5 bộ Anime có cái kết gây ức chế nhất

Ousama Game The Animation (King’s Game)

King’s game là một
thất bại ngay từ đầu, nhưng nó còn trở nên tồi tệ hơn khi đi đến cuối cùng.
Nobuaki đã mất hầu hết bạn cùng lớp của mình bởi trò chơi tử thần vào thời điểm
này, chỉ còn lại một mình và một mớ nhân vật vô danh khác, không như những nhân
vật có thể đánh bại vị vua bí ẩn (Hóa ra là virus máy tính được phát triển từ
virus thật… bằng cách nào đó) một lần và mãi mãi.

Họ suy luận rằng
cách duy nhất để ngăn trò chơi lặp lại ở một ngôi trường khác là tất cả mọi người
phải chết, vì vậy sau khi Nobuaki bị chặt đầu, người chơi duy nhất còn lại hy
sinh bằng cách dìm mình xuống biển. Thật ngu ngốc nhưng ít nhất họ đã ngăn được
vòng lặp bạo lực đúng không. Nhưng thật bất ngờ, chúng ta lại thấy cảnh một con
đường ở Nhật và điện thoại của mọi người bát đầu phát điên với sự của một trò
chơi mới. King’s game khiến toàn bộ cốt truyện trở nên vô dụng ở đoạn kết.

Có thể bạn quan tâm:

2

Top 5 bộ Anime có cái kết gây ức chế nhất

Danganronpa 3: The End of Kibougamine Gakuen – Mirai-hen (Danganronpa 3: The End of Hope’s Peak High School – Future Arc)

Bộ anime gốc này bổ sung vào bộ visual novel nổi tiếng Danganronpa đóng vai trò là chương cuối của Hope’s Peak Academy saga mà 2 game đầu tiên đã bắt đầu. Nó đã nhận nhiều ý kiến trái chiều , nhưng 2 tập cuối như một đống rác mà ngay cả những người ủng hộ nhiệt tình nhất cũng phải bỏ cuộc. Lời giải thích cho the Final Killing Game đã khiến hầu hết các sự kiện trước đó trở nên vô nghĩa, lớp 77-B bằng cách nào đó đã trở về từ cõi chết và đánh cắp hào quang của các nhân vật chính, và sự hy sinh của Kyoko trở thành đề tài tranh cãi khi cô ấy sống lại (chính người lồng tiếng Anh đã công nhận điều này, với diễn viên lồng tiếng của Kyoko trầm ngâm rằng sự hồi sinh của cô ấy chẳng có ý nghĩa gì). Nó tương tự như kết thúc của King’s game, nhưng vì chúng ta thực sự quan tâm đến những nhân vật trong Danganronpa nên nó còn tệ hơn nhiều.

1

Fairy Tail

Fairy Tail: Final Series

Fairy Tail là một bộ
anime hay – không phải hay nhất từng được làm, nhưng nó có một vài khoảng khắc
tuyệt vời và những nhân vật đáng yêu cũng như những bối cảnh lý thú đã tạo nên
một seri thú vị thu hút một lượng fan hâm mộ đáng kể. Sau đó mọi thứ thay đổi
khi đế quốc Alvarez tấn công. Zeref, nhân vật phản diện bao trùm toàn bộ câu
chuyện, người đứng sau hầu hết các nhóm phản diện từ trước đến nay, đã được thể
hiện trong những arc trước như là một kẻ ẩn dật sợ hãi sức mạnh không thể kiểm
soát có thể giết chết mọi thứ đến gần anh ta. Đó là một động thái thú vị khi
làm cho hình ảnh của Zeref trở nên đáng sợ và truyền cảm hứng cho những nhân vật
phản diện khác, nhưng đây là bề ngoài của những gì mọi người nghĩ về anh ta.

Tuy nhiên khi arc
cuối cùng đến, anh ta đột nhiên có cả một đội quân đông đảo và hành động như một
kẻ phản diện ngạo mạn. Mangaka Mashima giả vờ giết chết các nhân vật, sau đó hồi
sinh họ vào giây cuối cùng và làm mất đi ý nghĩa sự hy sinh của họ. Natsu đã mất
động lực ban đầu từ lâu, trận chiến cuối cùng chỉ là một cuộc tranh đấu khác, và
toàn bộ điều này thật vô nghĩa. Người hâm mộ lâu năm bị mắc kẹt đến cuối cùng với
tác phẩm mà họ từng yêu thích, nhưng tình yêu đã không còn. Mashima, why??…
why??

Lời kết

Chúng tôi cũng thất
vọng với kết thúc của Naruto với những lý do tương tự như Bleach và Fairy tail,
Gekkan Shoujo Nozaki – kun đã chấm dứt mối quan hệ nảy nở giữa 2 nhân vật chính
chỉ bằng một trò đùa rẻ tiền, và manga của Bunny Drop làm cả bộ truyện kết thúc
ngớ ngẩn.

Bạn nghĩ sao về
danh sách này? Chúng tôi có bỏ lỡ kết thúc nào mà bạn thấy không hài lòng? Bạn
có hạnh phúc với bất kì kết thúc nào trên đây? Hãy cho chúng tôi biết dưới
comment, cảm ơn rất nhiều vì đã đọc!

Facebook