Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! – Một hành trình khó phai

Đánh giá post

Trong chương 1044 vừa qua thì chắc hẳn nhiều bạn cũng đã biết đến pha bẻ cua cực gắt của Oda trong One Piece. Trước đây, cũng đã có nhiều lần các độc giả phải há hốc mồm vì những cú twist mà chỉ có Oda suy nghĩ ra. Sau 23 năm hành trình cùng độc giả thì trái Gomu Gomu no Mi đã chính thức khép lại hành trình.

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Ảnh chế.

Theo những thông tin mà chương mới nhất One Piece công bố thì Gomu Gomu no Mi không phải là một trái ác quỷ bình thường hệ Paramecia mà chính là trái ác quỷ tối thượng với tên thật là Hito Hito no Mi: model Nika, thuộc hệ Zoan thần thoại. Trái ác quỷ này có thể khiến cho người sử dụng trở thành một “người nika”.

Tên của loại trái ác quỷ này có thể “rất mạnh” đến mức Chính phủ Thế giới phải che giấu.

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Zoan là một trong 3 hệ Trái ác quỷ. Hệ này cho phép người sử dụng biến đổi bản thân thành một loài khác hoặc hình dạng kết hợp giữa hai loài, tùy theo ý muốn. Sức mạnh từ hệ Zoan rất công hiệu trong những cận trận chiến. Thuật ngữ này đã lần đầu xuất hiện khi Dalton dùng sức mạnh từ Trái ác quỷ của mình để tấn công Wapol.

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Cụ thể thì trái ác quỷ Zoan thông thường sẽ có thể có 3 hình dạng như sau:

  • Dạng người: Hình dạng ban đầu của người sử dụng trước khi ăn Trái Ác quỷ
  • Dạng nửa người nửa thú: Hình dạng kết hợp giữa hình dáng con người ban đầu và hình dáng của loài thú mà Trái Ác quỷ mang lại, trở thành một hình dạng bất thường khác
  • Dạng thú: Hình dạng sau khi biến đổi thành thú hoàn toàn.

Tuy nhiên, chỉ cần luyện tập cẩn thận thì người sử dụng sẽ có khả năng khai mở một dạng biến hình khác. Đối với nhiều người ăn trái hệ Zoan, khi ở trong hình dạng nửa người nửa thú, kích thước của họ có xu hướng lớn hơn ban đầu, thậm chí còn có thể đạt đến kích thước khổng lồ.

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Ngoại lệ ở Chopper có thể biến đổi nhiều hình dạng hơn mặc dù sở hữu trái ác quỷ hệ Zoan là do sử dụng Rumble Ball tự mình chế tạo. Đây cũng là nhân vật duy nhất cho đến nay hấp thụ Rumble Ball. Tuy nhiên, tác dụng của nó rất khó lường.

Trong hệ Zoan sẽ còn 4 phân loại khác:

  • Động vật ăn thịt
  • Động vật cổ đại
  • Sinh vật thần thoại – Luffy đang sở hữu
  • Sinh vật nhân tạo

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Nhìn lại những ký ức đầu tiên về manga, nhiều người cũng đặt khả năng cao vào việc Shanks Tóc đỏ đã lừa gạt người hâm mộ trong suốt hơn 20 năm qua khi có thể ông chú này cũng đã biết được sự thật về Trái ác quỷ đó. Điều này càng có khả năng hơn khi nhìn vào việc hành động cứu người của Tứ hoàng và đặt cược một cánh tay của mình vào Luffy – người sẽ tạo ra một thời đại mới.

Từ Gomu Gomu no Mi đến Hito Hito no Mi: model Nika! - Một hành trình khó phai

Nguồn video: Tiktok onepiece.fact

Khang Dora

Tham gia bình chọn cộng đồng anime mùa Đông 2022:  

Theo TinAnime

Facebook