Tựa game mới được Square Enix đăng ký tên miền phải chăng chính là Parasite Eve Remake?

Đánh giá post

Người hâm mộ đang suy đoán rằng Square Enix có thể đang lên kế hoạch xem lại thương hiệu game kinh dị Parasite Eve sau khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu gần đây.

Đơn đăng ký tên miền tựa game mới gần đây của Square Enix đã làm dấy lên những đồn đoán về một dự án Parasite Eve mới đầy tiềm năng. Theo Gamespot, Square Enix đã đăng ký nhãn hiệu cho thuật ngữ “Symbiogenesis” vào ngày 13 tháng 10, có nghĩa là công ty có thể sử dụng nó trong một tựa game sắp tới. Từ “symbiogenesis” được định nghĩa là “sự hợp nhất của hai sinh vật riêng biệt để tạo thành một sinh vật mới duy nhất” một quá trình sinh học đã hình thành nên chủ đề cốt truyện chính của game nhập vai kinh dị năm 1998 Parasite Eve của Square. Việc nộp đơn đã khiến người hâm mộ cho rằng trò chơi có thể là trò chơi kinh dị ăn khách tiếp theo đang được phát triển bí mật để xây dựng lại toàn bộ franchise.

Tựa game mới được Square Enix đăng ký tên miền phải chăng chính là Parasite Eve Remake?

Parasite Eve được phát hành vào năm 1998, vào cuối vòng đời của PlayStation gốc sau khi các tựa game kinh dị sinh tồn có ảnh hưởng như Resident Evil đã tạo được dấu ấn. Bản làm lại của Parasite Eve sẽ theo xu hướng gần đây của các nhà phát triển Nhật Bản giới thiệu các trò chơi kinh dị cổ điển cho thế hệ game thủ mới, với Konami gần đây đã công bố bản làm lại của Silent Hill 2 (cùng với một loạt các dự án khác) và Capcom đang làm việc theo cách của mình thông qua việc làm lại danh mục Resident Evil của nó. Công ty gần đây đã giới thiệu phần mới nhất trong loạt, một phiên bản làm lại của Resident Evil 4, khiến những người hâm mộ hài lòng, những người tin rằng nó có thể vượt qua cả bản gốc được hoan nghênh rộng rãi.

Tựa game mới được Square Enix đăng ký tên miền phải chăng chính là Parasite Eve Remake?

Trò chơi Parasite Eve dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên năm 1995, do tác giả người Nhật Hideaki Sena chấp bút. Câu chuyện tập trung vào Aya Brea, một cảnh sát thành phố New York được giao nhiệm vụ ngăn chặn một sinh vật đột biến được gọi là Eve, kẻ đang âm mưu tiêu diệt loài người một cách bất chính thông qua việc đốt người tự phát. Square Enix đã phát hành phần tiếp theo của Parasite Eve vào năm 1999 và phần thứ ba có tựa đề Sinh nhật lần thứ 3 trên PSP vào năm 2010, mặc dù dòng game đã không hoạt động kể từ đó. Sau khi phát hành lại PlayStation Network, Parasite Eve và Parasite Eve II đã đạt doanh số hơn 3 triệu bản tính đến năm 2011.

Tựa game mới được Square Enix đăng ký tên miền phải chăng chính là Parasite Eve Remake?

Phiên bản làm lại của Parasite Eve không phải là bước đột phá đầu tiên của Square Enix vào thị trường làm lại, với việc công ty đã phát hành Final Fantasy VII Remake cực kỳ thành công vào năm 2020. Tựa game đã bán được 3,5 triệu bản trong ba ngày đầu tiên phát hành và được ca ngợi bởi người hâm mộ cũng như các nhà phê bình vì sự tái hiện câu chuyện gốc và dàn nhân vật đầy màu sắc. Một trò chơi tiếp theo, Final Fantasy VII Rebirth, sẽ tiếp tục câu chuyện của Cloud ngoài cái kết đầy căng thẳng của Remake và dự kiến phát hành vào năm 2023. Square Enix chưa bình luận công khai về việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

 

Aya Brea Game kinh dị nhập vai Parasite Eve square enix

Theo: Game4v

Facebook