Tuyển thủ LMHT hỏi ‘chị Google’ cách khắc chế tướng đối thủ ngay trong trận chung kết và giành chiến thắng

Fiora của Tolkin gần như không có đóng góp đáng kể nào trong giao tranh nửa đầu ván đấu.
Đánh giá post

Một đội tuyển LMHT tại Đức đã khiến cộng đồng game thủ bật cười khi lựa chọn một vị tướng nhờ… Google ngay giữa ván 5 của trận chung kết căng thẳng.

Trong cộng đồng LMHT chuyên nghiệp, để thông thạo một vị tướng nào đó thì các tuyển thủ thường phải “tryhard” rất nhiều trong chế độ xếp hạng hoặc scrim (đấu tập). Vì vậy nên ít có tuyển thủ nào “test tướng” trong các trận đấu quan trọng, đặc biệt là trận chung kết thì càng hiếm gặp hơn.

Nhưng mới đây, một tuyển thủ LMHT tại Đức đã khiến cộng đồng game thủ bật cười vì tình huống “nước đến chân mới nhảy” của mình.

Chi tiết hơn, trong trận chung kết Strauss Prime League 2nd Division (giải hạng 2 của Đức) giữa NNO và BSC, BSC đã đem ra con bài Olaf Top và khiến NNO khá “đau đầu” trong vấn đề cấm chọn. Vậy là tuyển thủ Broeki của NNO đã chia sẻ về cuộc nói chuyện hài hước này ngay sau trận đấu:

NNO Broeki chia sẻ về màn cấm chọn hài hước trong ván 5 trận chung kết

“Chúng tôi đã hỏi Tolkin “Ông có thể chơi gì, tại kèo này khá là khó chơi đấy?” Đột nhiên Tolkin bảo “Tôi sẽ Google để tìm kèo khắc chế.” Sau đó Agurin (người đi rừng của NNO) đã bảo Tolkin nên chọn Yorick vì có thể đi đường tốt với Olaf. Vậy nhưng Tolkin khẳng định rằng “Không, tốt hơn là chơi Fiora vì tướng này có 52% tỉ lệ thắng với Olaf.” – NNO Broeki nói về lý do chọn Fiora đối đầu với Olaf.

Tuy nhiên, màn tùy cơ ứng biến này của Tolkin đã không giúp anh đè đường được Olaf bên kia. Thậm chí Tolkin còn thua thiệt đối thủ khá nhiều với KDA 0/4/0 ở phút 31.

Fiora của Tolkin gần như không có đóng góp đáng kể nào trong giao tranh nửa đầu ván đấu.

Fiora của Tolkin gần như không có đóng góp đáng kể nào trong giao tranh nửa đầu ván đấu.

Dẫu vậy, Tolkin đã được những người đồng đội xuất sắc “gánh trên vai”, bởi NNO liên tiếp tạo ra những pha giao tranh 4vs5 thành công cho Tolkin đẩy lẻ thuận lợi. Nhờ đó, NNO đã giành chức vô địch Strauss Prime League 2nd Division.

NNO giành chiến thắng chung cuộc trước BSC tại ván 5.

NNO giành chiến thắng chung cuộc trước BSC tại ván 5.

Ngoài những lời bình luận hài hước về màn cấm chọn bằng “Google”, cũng có những game thủ cho rằng tuyển thủ chuyên nghiệp phải có bể tưởng đủ rộng và nắm rõ các kèo đấu tại vị trí của mình, tránh xảy ra những tình huống “tấu hài” như NNO Tolkin.

Xem thêm: Lúc vô địch VCS thì phải ‘ở nhà’, Team Flash vừa xuống VCS B thì lại được Riot mời thi đấu quốc tế

cấm chọn Fiora Liên minh huyền thoại LMHT Olaf Strauss Prime League 2nd Division

Theo: Game4v

Facebook