VALORANT: Tuyển thủ Indonesia bị dọa cấm thi đấu 6 tháng nếu từ chối tham dự SEA Games 32

Đánh giá post

Dù SEA Games 32 vẫn chưa diễn ra, tuy nhiên cộng đồng VALORANT Indonesia đã nổ ra drama xoay quanh việc tìm đại diện cho quốc gia này.

Mới đây, Frengky Ong – Tổng thư ký của Ủy ban Trung tâm Thể thao điện tử Indonesia (PBESI) đã đưa ra lời cảnh báo tới các đội tuyển và tuyển thủ VALORANT của Indonesia không muốn đại diện cho quốc gia này thi đấu tại SEA Games 2023 sắp tới.

Với một câu hỏi tu từ trên Instagram cá nhân, ông Ong cho biết hành vi này có thể dẫn tới việc đình chỉ 6 tháng các đội tuyển, tuyển thủ VALORANT tại tất cả các giải đấu cũng như cuộc thi tại Indonesia.

VALORANT: Tuyển thủ Indonesia bị dọa cấm thi đấu 6 tháng nếu từ chối tham dự SEA Games 32

“Liệu GP (nhà phát hành) có áp dụng lệnh đình chỉ 6 tháng đối với tất cả các giải đấu, cuộc thi ở Indonesia với các đội và người chơi VALORANT từ chối đại diện cho quốc gia của họ mà không có lý do rõ ràng không?” – câu hỏi được cho là lời cảnh cáo và đe dọa với các tuyển thủ trên story Instagram ông Frengky Ong.

Trước đấy, ông Ong cũng đã đề cập đến Hiến pháp năm 1945 (UUD), trong đó nhấn mạnh rằng bảo vệ đất nước là quyền và nghĩa vụ hiến định của công dân Indonesia.

Ông Frengky Ong đang bị réo tên bởi đông đảo game thủ VALORANT quốc tế.

Ông Frengky Ong đang bị réo tên bởi đông đảo game thủ VALORANT quốc tế.

Về phần các đội tuyển VALORANT, Gary Ongko Putera – CEO của BOOM Esports đã đứng ra lên tiếng: “Tôi chưa bao giờ yêu cầu được chọn”. Đồng thời, vị CEO này cho biết thêm anh đã cử đội tuyển của mình tham dự vòng tuyển chọn VALORANT quốc gia, nhưng các cầu thủ đã từ chối vì có lý do riêng.

Hiện tại, vụ việc tìm kiếm đại diện quốc gia cho bộ môn VALORANT của Indonesia vẫn đang là đề tài bàn tán sôi nổi trong cộng đồng FPS.

Xem thêm: LMHT: Hướng dẫn sử dụng phần mềm giảm ping miễn phí và hiệu quả mới nhất hôm nay

BOOM Esports indonesia SEA Games 32 Valorant

Theo: Game4v

Facebook