Vẫn miệt mài thi đấu sau 11 năm, ‘già gân’ Diamondprox giúp Team Spirit bất bại ở giải LMHT Nga

Đánh giá post

Ở tuổi 30, Diamondprox vẫn đang miệt mài thi đấu vào trở thành cái tên hiếm hoi trên thế giới vẫn còn “bất bại” trong mùa giải 2022.

Nhắc đến những “tài năng không tuổi” của LMHT, có lẽ hầu hết game thủ hiện tại sẽ nghĩ ngay tới Faker, tuy nhiên, đối với những fan LMHT đời đầu, thì bên cạnh Quỷ Vương Bất Tử, vẫn còn đó một cái tên mà khi được xướng lên, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người bồi hồi xúc động: Diamondprox.

Đây chắc chắn không phải là cái tên xa lạ với khán giả LMHT giai đoạn 2011 – 2013, nhưng đối với những lứa game thủ sau này, Diamondprox có thể vẫn là một cái tên không mấy ấn tượng. Bởi lẽ, trong suốt sự nghiệp thi đấu, tuyển thủ sinh năm 1992 chưa từng giành bất kỳ một danh hiệu quốc tế nào. Dẫu vậy, cũng như Madlife hay SofM, sự vĩ đại của Diamondprox không đến từ danh hiệu, mà đã được tất cả cộng đồng thừa nhận bởi chính những màn trình diễn mà anh mang lại.

Vẫn miệt mài thi đấu sau 11 năm, ‘già gân’ Diamondprox giúp Team Spirit bất bại ở giải LMHT Nga

Chúng ta thường biết tới khái niệm “rừng ăn thịt” và “rừng ăn cỏ”, nhưng trong quá khứ, lối chơi này đã được định hình bởi chính Diamondprox, khi anh thay đổi hoàn toàn phong cách của vị trí đi rừng truyền thống, từ farm quái -> cắm mắt -> combat, biến vị trí có phần rập khuôn và “tù túng” này trở thành chìa khóa chiến thắng tối thượng của mỗi trận đấu.

Với Diamondprox, bắt đầu từ Kha’Zix và Lee Sin, anh biến hóa vị trí đi rừng với lối chơi gank đầu game, thiết lập các giao tranh nhỏ lẻ và “farm người thay vì farm quái”, từ đó, khái niệm “rừng ăn thịt” ra đời.

Tạm gác lại những chiến tích huy hoàng của quá khứ, có lẽ với những ai đã từng nghe tới tên tuổi của Diamondprox, phần lớn sẽ nghĩ rằng anh đã giải nghệ, hoặc “dưỡng già” ở một giải đấu hạng thấp nào đó. Tuy nhiên thực tế lại trái ngược hoàn toàn, Mùa Xuân 2022 này, Thần rừng năm xưa vẫn đang tung hoành tại LCL – Giải đấu LMHT Nga, trong màu áo Team Spirit – Tổ chức vừa vô địch DOTA 2 TI 2021, và thành lập team LMHT vào đầu năm nay.

Vẫn miệt mài thi đấu sau 11 năm, ‘già gân’ Diamondprox giúp Team Spirit bất bại ở giải LMHT Nga

Team Spirit của Diamondprox là 1 trong 2 đội vẫn đang bất bại tại LCL Mùa Xuân 2022 với 4 trận toàn thắng

Dưới sự lèo lái của lão tướng sinh năm 1992, Team Spirit đã có được 4 chiến thắng tuyệt đối sau 2 tuần thi đấu đầu tiên, và là 1 trong 2 đội tuyển hiếm hoi vẫn đang giữ thành tích bất bại tại LCL Mùa Xuân 2022, bên cạnh One Breath Gaming.

Hiện tại, LCL đã bị tạm hoãn do tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine, tuy nhiên, sự trở lại mạnh mẽ của Diamondprox vẫn là điểm nhấn ấn tượng nhất của làng LMHT Đông Âu trong giai đoạn đầu năm 2022 này. So với Faker, tuyển thủ người Nga có lẽ đã không còn cơ hội vươn tới một danh hiệu quốc tế nào, thế những sức chiến đấu bền bỉ và niềm khát khao cháy bỏng với LMHT chuyên nghiệp của anh thì vẫn luôn đáng để người hâm mộ phải tự hào và vinh danh.

Xem thêm: Đại diện LMHT Malaysia ‘out trình giải đấu’: Hiệu số 0-15 giải mùa xuân nhưng vẫn được đi SEA Games 31

Diamondprox huyền thoại LMHT Liên minh huyền thoại LMHT lol team spirit tin LoL

Theo: Game4v

Facebook