Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Đánh giá post

Cosplay ‘Bé Mèo’ sẽ khiến anh em phải tậu ngay một em về để nuôi cho đỡ buồn chán sau những giờ làm việc căng thẳng.

Mèo là loài động vật quen thuộc đối với nhiều gia đình. Thông thường, nhiều người nuôi mèo đơn giản vì sự đáng yêu của loài vật này. Tuy nhiên, bên cạnh sự đáng yêu đó, nuôi mèo còn có những lợi ích bất ngờ và thú vị mà chúng ta ít biết đến.

Theo nghiên cứu của trường Đại học Minnesota (Hoa Kỳ), những người không nuôi mèo có khả năng chết vì bệnh tim mạch cao hơn 30-40% so với người nuôi mèo. Việc nuôi mèo sẽ giảm nguy cơ tử vong do đau tim đột ngột, giảm bị bệnh tim, giảm stress… Ngoài ra, theo nghiên cứu của Đại học Buffalo (Hoa Kỳ), với những người nuôi mèo và những người có tiền sử mắc bệnh huyết áp đã cho ra một kết quả khả quan rằng, vuốt ve những chú mèo sẽ giúp chúng ta làm dịu và giảm bệnh về huyết áp.

Mặc dù mèo là loài động vật độc lập, thích tự tìm tòi và khám phá nhưng chúng cũng dành những tình cảm chân thành nhất cho những người mà chúng tin tưởng. Thật yên bình làm sao khi được ôm mèo và cuộn tròn trên ghế sofa để xem tivi hoặc đọc sách cả ngày dài. Hành động đơn giản này có thể khiến não của bạn xả stress, giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn. Bất kỳ ai nuôi mèo đều cũng sẽ khẳng định những người bạn lắm lông này giúp họ thoải mái và thư giãn như thế nào.

Nuôi mèo có nhiều lợi điểm là vậy, thế nhưng hôm nay về nhà, ‘mồn lèo’ nhà tôi dường như đã được ‘isekai’. Nên hôm nay, Mọt Game quyết định sẽ chia sẻ bộ ảnh ‘Bé Mèo’ này để anh em cùng ‘thẩm định’ xem, giống mèo ‘đột biến’ này có quý hiếm hay không nhé!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Về nhà sau ngày làm việc, nhưng mà ‘Bé mèo’ của tôi hôm nay sao ‘lạ’ quá!

Bạn thấy bài viết này thế nào:

‘);
(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id))
return;
js = d.createElement(s);
js.id = id;
//vi_VN //en_US
js.src = “//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2&appId=164566120964750&autoLogAppEvents=1”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));
}

  • Source: Motgame

    Facebook