Vì sao Tencent không thể trực tiếp phát hành game MOBA Clash of Titans?

Tencent không thể phát hành trực tiếp Clash of Titans tại Ấn Độ.
Đánh giá post

QUỐC TẾ_ Vào tháng 09/2020, Bộ Thông tin và Công nghệ Ấn Độ cấm đối với 118 ứng dụng Trung Quốc, bao gồm các sản phẩm của Tencent.

Điều này tạo nên bước ngoặt lớn đối với quá trình thương mại sản phẩm game giữa 2 cường quốc xuất phát từ xung đột biên giới. Chính vì điều này, hãng game Tencent không thể tự mình phân phối trò chơi đến thị trường tiềm năng nhất châu Á, nơi có lượng người chơi tải game với số lượng lớn nhất thế giới.

Ngay đến việc phát hành game PUBG Mobile, Tencent cũng phải “bó tay” và phải thông qua đơn vị làm game xứ Hàn là Krafton (theo giả thuyết) với sản phẩm Battlegrounds Mobile India – bản PUBG Mobile tại Ấn Độ.

Tencent không thể phát hành trực tiếp Clash of Titans tại Ấn Độ.

Tencent không thể phát hành trực tiếp Clash of Titans tại Ấn Độ.

Tới lượt, game MOBA Clash of Titans, trò chơi được cho là bản Liên Quân Mobile quốc tế ở nước Ấn, cũng không do Tencent phát hành trực tiếp mà phải thông qua một đơn vị trung gian là Actoz Singapore. Điều này phản ánh rằng do việc cấm vận nên hãng game Trung Quốc không còn cách nào để thâm nhập thị trường Nam Á mà đều phải thông qua đơn vị trung gian.

Mặc dù lệnh cấm của Ấn Độ không nhằm vào tất cả các nhà sản xuất Trung Quốc nhưng nó vẫn gây ra không ít rắc rối, và đối với một số sản phẩm game đầu người. Việc làm thế nào để thâm nhập lại thị trường Ấn Độ nghiễm nhiên trở thành một cuộc chơi cần phải cân nhắc.

Trên YouTube, nhiều người chơi đã đăng tải các video liên quan đến Clash of Titans với tiêu đề video hầu như đều gắn nhãn “AoV” (Liên Quân Mobile).

Là trò chơi MOBA, anh hùng trong Clash of Titans là yếu tố quan trọng để phân biệt các trò chơi khác. Trên thực tế, không phải tướng nào trong game của Actoz cũng giống với Arena of Valor do Tencent phát hành. Game hiện tại chỉ có 56 anh hùng.

Xét về mọi mặt, độ giống nhau giữa Clash of Titans và Arena of Valor lên tới hơn 99%, không quá khi nói rằng chúng cùng là một tựa game.

Tướng và skin tướng trong Clash of Titans.

Tướng và skin tướng trong Clash of Titans.

Nhà phát triển của Clash of Titans là Actoz SG, một công ty chịu trách nhiệm phân phối trò chơi toàn cầu và là công ty con tại Singapore của Actoz Soft, công ty Hàn Quốc. Nhưng công ty này lại do Shengqu của Trung Quốc nắm giữ.

Điều đáng nói, Shengqu là công ty con do Century Huatong – đơn vị vào tháng 12 năm ngoái đã ký kết với Tencent Thỏa thuận khung hợp tác liên phương thức, mở rộng chiều sâu hợp tác giữa hai bên. Điều này có thể thấy sự móc nối tinh vi và sau cùng Tencent vẫn là đơn vị chủ quản của MOBA Clash of Titans.

Theo dữ liệu của Sensor Tower, Clash of Titans được ra mắt vào cuối năm ngoái, cho đến nay đã được tải hơn 100.000 lần trên thị trường Google ở ​​Ấn Độ và hầu hết người chơi đều đánh giá tích cực với số điểm cao hơn 4 điểm (trên thang 5).

Trang chủ: http://www.actozsg.com/

Arena of Valor Clash of Titans tencent

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 750px !important;
}

Theo: Game4v

Facebook