Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 1.
Đánh giá post

Faker vẫn giữ được khả năng đi đường “tay to” trong khi Shogun của SGB cho thấy mình là một Xạ Thủ cực kỳ đáng chú ý.

Sau ngày thi đấu hôm qua – 15/5 thì 6 cái tên góp mặt tại vòng Hỗn Chiến của MSI 2022 đã chính thức được xác định. Bên cạnh những thành tích tập thể thì vòng Khởi Động của MSI 2022 cũng chứng kiến không ít màn trình diễn xuất sắc của các cá nhân từ cựu binh cho tới tài năng trẻ. Hãy cùng nhìn qua những chỉ số thống kê đầy thú vị sau khi vòng Khởi Động MSI 2022 kết thúc nhé.

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 1.

Đầu tiên chúng ta cần nói tới thông số KDA khi mà Zeus của T1 đã bị “truất ngôi” bởi một cái tên khá bất ngờ là Flakked của G2 Esports. Với việc bị đối thủ chăm sóc khá kỹ càng ở giai đoạn lượt về thì KDA của Zeus đã giảm mạnh từ 31.0 xuống chỉ còn 9.0 mà thôi. Trong khi đó Flakked có KDA lên tới 16.8 và chỉ nằm xuống đúng 6 lần sau 8 trận đấu. Thông số này cho thấy Xạ Thủ của G2 là một người chơi cực kỳ giỏi trong việc giữ mạng và chọn vị trí khi giao tranh nổ ra.

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 2.

Dù là một cái tên khá mới nhưng G2 Flakked vẫn thể hiện cực kỳ tốt tại MSI 2022

Tiếp đó thì ở khả năng đi đường, Faker tiếp tục cho thấy mình là midlaner mạnh nhất tại MSI 2022. Cụ thể thì mọi thông số chênh lệch vàng, chỉ số lính, kinh nghiệm ở phút thứ 15 của Faker đều đứng đầu tại vị trí Đường Giữa. Hai người xếp ngay phía sau “chủ tịch” của T1 tại các chỉ số trên lần lượt là Xiaohu và Caps của RNG, G2 và cho thấy sự áp đảo của những “ông kẹ” này.

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 3.

Faker đang dẫn đầu ở vị trí Đường Giữa tại tất cả các thông số liên quan tới việc đè đường đối thủ

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 4.

Cuộc đối đầu giữa những tuyển thủ này trong thời gian tới hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn

Đến với chỉ số “gánh team” thì hai cái tên nổi bật ở vị trí Xạ Thủ chắc chắn là Gala và Shogun. Họ chính là 2 tuyển thủ sở hữu chỉ số sát thương mỗi phút lên tướng cao nhất tại MSI 2022 với 625 DPM của Gala và 615 DPM của Shogun. Thậm chí về khả năng “gánh team”, Shogun còn nhỉnh hơn chính Gala khi đứng đầu trong số các người chơi Xạ Thủ với việc đóng góp 27.4% sát thương cho đội. Điều này cho thấy Xạ Thủ của SGB chẳng hề thua kém bất kỳ đồng nghiệp nổi tiếng nào về khoản “gánh team” tại MSI 2022 này.

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 5.

Xét về khả năng đóng góp sát thương ở vị trí Xạ Thủ thì Shogun của SGB đang ở vị trí số 1

Đối với riêng vị trí Đường Trên thì có một điều khá thú vị đó là Hasmed của SGB cũng sở hữu những chỉ số cực kỳ tốt so với những tuyển thủ hàng đầu thế giới khác. Xét về khả năng gây damage thì anh chàng này sở hữu tới 543 DPM và chỉ thua đúng Bin (552 DPM) của RNG ở vị trí Đường Trên mà thôi. Thậm chí ở chỉ số kiếm vàng thì Hasmed cũng đứng thứ 2 sau Zeus khi sở hữu 416 DPM. Có vẻ như ở kỳ MSI lần này thì bên cạnh Shogun, Hasmed cũng là một vũ khí vô cùng lợi hại của SGB.

Vòng Khởi Động MSI 2022: Faker dẫn đầu về khả năng đè đường, Shogun vượt Gala ở 1 chỉ số quan trọng - Ảnh 6.

Ngoài ra thì Hasmed cũng là một người chơi có thể “gánh team” cực kỳ tốt của SGB

Theo GameK

Facebook