10 tuyển thủ có thu nhập tiền thưởng cao nhất lịch sử Esports: Faker xếp thứ 5

10 tuyển thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Esports: Faker xếp thứ 5 - Ảnh 1
Đánh giá post

Tiền là yếu tố không bao giờ thiếu trong Esports thời nay. Trước đây, những tuyển thủ chuyên nghiệp cống hiến hết mình để giành lấy một số tiền nhỏ hoặc vài món đồ bổ trợ cho thiết bị thi đấu. Dù vậy, sau 10 năm, mọi thứ đã khác. Giờ đây, những tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ chiến đấu để giành lấy một khoản tiền khổng lồ lên tới hàng triệu USD.

Nhờ sự phát triển của các nền tảng phát trực tuyến, đặc biệt là Twitch, số lượng người theo dõi Esports không ngừng tăng lên. Sự tăng trưởng về số lượng khán giả theo dõi đi đôi với tiền thưởng dành cho các tuyển thủ. Chỉ riêng trong năm 2021, 144 triệu USD đã được chi cho gần 2.900 giải đấu, cao gấp bội so với chỉ 12 triệu USD vào năm 2012.

10 tuyển thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Esports: Faker xếp thứ 5 - Ảnh 1
Faker chưa phải là người có thu nhập tiền thưởng cao nhất làng Esports.

Phần lớn số tiền thưởng trong số đó được trao cho các tuyển thủ tại The International 10 (Dota 2). Cụ thể, 40 triệu USD đã được chia đều cho 18 đội tuyển tham dự, bao gồm 18,2 triệu USD cho nhà vô địch Team Spirit. Và tất nhiên, cái tên dẫn đầu danh sách tuyển thủ sở hữu số tiền thưởng cao nhất lịch sử Esports cũng là một tuyển thủ Dota 2.

Johan “N0tail” Sundstein (Dota 2)

Tuyển thủ người Đan Mạch đã trở thành VĐV Esports có thu nhập cao nhất năm 2019 (7,2 triệu USD) khi dẫn dắt OG đi đến chức vô địch The International lần thứ 2 liên tiếp. Bên cạnh thành công cùng OG, N0tail cũng có khoảng thời gian thăng hoa trong màu áo Fnatic. Đó là lý do vì sao tuyển thủ sinh năm 1993 được giới chuyên môn đánh giá rất cao.

Kyle “Bugha” Giersdorf (Fortnite)

Dù xếp thứ 2, tuy nhiên có thể thấy khoảng cách rất lớn giữa tiền thưởng của Fortnite và tiền thưởng của Dota 2. Sau khi Fortnite bùng nổ vào năm 2018, nhà phát triển Epic đã đầu tư hàng triệu USD cho các giải đấu và có 1 tuyển thủ đã vươn lên dẫn đầu đó là Bugha. Năm 2019, ngôi sao của Sentinels lên ngôi tại Fornite World Cup và bỏ túi 3,2 triệu USD. 

Peter “dupreeh” Rasmussen (CSGO)

Thêm một người Đan Mạch nữa xuất hiện và lần này là dupreeh, người đã kiếm được 1,9 triệu USD từ CSGO. Anh cùng với đội tuyển huyền thoại Astralis đăng quang Valve Major lần thứ 4 vào năm 2019 và trở thành tuyển thủ CSGO nhận số tiền thưởng cao nhất lịch sử. Sự xuất sắc của dupreeh là nguyên nhân giúp Astralis trở thành đội tuyển hàng đầu trong làng CSGO.

Ian “C6” Porter (Call of Duty)

Trong những năm qua, C6 vẫn luôn được biết đến là tuyển thủ Call of Duty xuất sắc nhất Bắc Mỹ. Tính tổng thể, C6 đã giành được 3 chức vô địch thế giới và 37 danh hiệu lớn trong suốt sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp. Vì thế, C6 đã kiếm được 1,3 triệu USD từ tiền thưởng của các giải đấu.

10 tuyển thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Esports: Faker xếp thứ 5 - Ảnh 3
C6 có thể xem là huyền thoại của bộ môn Call of Duty.

Lee “Faker” Sang-Hyeok (LMHT)

Là tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng nhất mọi thời đại, Faker là nhân tố chủ chốt trong chiến tích giành 3 chức vô địch thế giới của SKT (nay là T1). Đó là thành tích vô tiền khoáng hậu và đến giờ vẫn chưa có đội tuyển nào vượt qua được. Không chỉ được xem là ngôi sao vĩ đại nhất của LMHT, Faker còn dẫn đầu danh sách tiền thưởng kiếm được với con số 1,3 triệu USD.

Feg (Shadowverse)

Shawdowverse World Grand Prix 2018 mới chỉ là lần thứ 2 đội tuyển của Nhật Bản tham dự giải đấu tầm cỡ quốc tế. Tuy nhiên, màn trình diễn thăng hoa đã giúp Feg giành chức vô địch, kèm theo số tiền thưởng lên đến 1 triệu USD dù bị đánh giá là đội cửa dưới. 

Joona “Serral” Sotala (Starcraft 2)

Khẳng định sự thống trị của mình ở bộ môn Starcraft 2, Serral đã nhanh chóng vươn lên trở thành người sở hữu số tiền thưởng cao nhất (946.000 USD). Một trong những giải đấu giúp danh tiếng của Serral bay cao là Starcraft 2 World Championship Series 2018. Khi ấy, anh đã trở thành tuyển thủ đầu tiên không mang quốc tịch Hàn Quốc lên ngôi và nhận được 280.000 USD. 

10 tuyển thủ có thu nhập cao nhất lịch sử Esports: Faker xếp thứ 5 - Ảnh 4
Serral là cái tên đã chấm dứt sự thống trị của người Hàn Quốc ở bộ môn Starcraft 2. 

Park “Loki” Jeong Yeong (PUBG)

Tuyển thủ 23 tuổi người Hàn Quốc là một trong những người giành được top 3 nhiều nhất, có được 1 danh hiệu PUBG Global Invitational 2018 và thống trị MET Asia Series năm 2019. Tính đến thời điểm này, Loki đã bỏ túi cho riêng mình 892.000 USD.

Peng “Fly” Yunfei (Honor of Kings)

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi, Fly đã nỗ lực để thành thành tuyển thủ hàng đầu trong làng Honor of Kings. Tháng 8 vừa qua, Fly đã cùng đội tuyển Wolves nhận số tiền thưởng lên tới 7,7 triệu USD với chức vô địch thế giới Honor of Kings tại Trung Quốc. Cá nhân Fly cũng thu về 832.000 USD.

Bradley “Frosty” Bergstrom (Halo)

Tại giải vô địch thế giới Halo năm 2016, Frosty cùng tập thể CLG đã bước lên ngôi vương với số tiền thưởng lên tới 1 triệu USD. Thậm chí, để tăng thêm thu nhập, Frosty còn tham gia thi đấu Call of Duty và giành chiến thắng ở 3 giải đấu với đội tuyển Florida Mutineers. Tuy nhiên, hiện tại anh đã trở lại thi đấu bộ môn Halo.

Theo Thethao.vn

Facebook