14 năm tung hoành, fan Riot cảm thấy đã già khi nhìn lại bản thiết kế đầu tiên

14 năm tung hoành, fan nhà Riot cảm thấy đã già khi nhìn lại bản thiết kế đầu tiên - Ảnh 1.
5/5 - (17 bình chọn)

(Tổ Quốc) – Liên Minh Huyền Thoại đã gắn bó lâu hơn chúng ta tưởng.

14 năm với hàng triệu trận đấu, những bản cập nhật hấp dẫn cùng vô vàn kỷ niệm đáng nhớ… Có thể khẳng định Liên Minh Huyền Thoại (LMHT) chính là một phần không thể tách rời của cộng đồng game thủ trên toàn cầu. Ra mắt vào ngày 27 tháng 10 năm 2009, “con cưng” nhà Riot đã trở thành tượng đài bất hủ. Tới nay, tựa game đang có tuổi đời cao hơn hầu hết những sản phẩm cùng phân khúc MOBA trên thị trường quốc tế.

14 năm tung hoành, fan nhà Riot cảm thấy đã già khi nhìn lại bản thiết kế đầu tiên - Ảnh 1.

LMHT đã tròn 14 năm tuổi.

Chắc hẳn, ai từng trải qua giai đoạn đầu của LMHT còn nhớ rõ hình ảnh cũ của các vị tướng “tiền bối” như Ashe, Garen, Ryze… Những hình ảnh đó giờ đây có thể coi là “cổ điển”, khác xa với thiết kế hiện đại, tinh xảo ngày nay. Lúc đó, LMHT còn nhiều hạn chế về mặt đồ họa, nhưng lại chứa đựng một sức hút mạnh mẽ, đơn giản mà chân thực.

Nhân dịp sinh nhật vừa qua, Jumaralo Hex – thành viên đội ngũ phát triển nội dung đã công bố bản phác thảo tạo hình của phiên bản close-beta. Bấy giờ, trò chơi mới chỉ có 36 vị tướng, được vẽ tay và tô màu một cách đơn giản. Chứng kiến dáng vẻ “rất khác” của những chiến binh quen thuộc, không ít người chơi cảm thấy lại được đắm chìm trong bức tranh ký ức đầy màu sắc.

14 năm tung hoành, fan nhà Riot cảm thấy đã già khi nhìn lại bản thiết kế đầu tiên - Ảnh 2.

Có một phiên bản lạ lùng của những vị tướng LMHT.

Ngày nay, game thủ trẻ có lẽ chỉ biết đến những bản thiết kế hoàn hảo đến từng chi tiết. Thế nhưng đối với nhóm người chơi “đại thụ” của LMHT, bản phác thảo đầu tiên đã gợi nhớ kỷ niệm không thể nào quên. Đó là thời điểm game thủ phải “tự thân vận động” để tìm hiểu, khám phá cách chơi thay vì lên mạng, xem tiêu điểm mỗi khi có tướng mới được ra mắt. 

Suốt chặng đường phát triển lâu dài, các vị tướng của LMHT đã trải qua biết bao thay đổi, từ hiệu ứng đồ họa, âm thanh đến tạo hình cơ bản… Dù vậy, dẫu thời gian có trôi đi thì tạo hình đầu tiên vẫn sẽ mãi là mảnh ghép quan trọng, là chứng nhân cho hành trình phát triển ấn tượng của tựa game này.

14 năm tung hoành, fan nhà Riot cảm thấy đã già khi nhìn lại bản thiết kế đầu tiên - Ảnh 3.

Bản phác thảo đầu tiên của 36 vị tướng LMHT được Jumaralo Hex tiết lộ.

Kế thừa sức sống mãnh liệt của các phiên bản tiền nhiệm, không thể phủ nhận siêu phẩm nhà Riot sẽ luôn là dấu ấn đặc biệt trong làng game quốc tế. Thời gian có thể qua đi, lứa game thủ đời đầu rồi cũng già hơn nhưng ký ức và niềm đam mê chắc chắn vẫn luôn thường trực trong tâm trí của những người yêu mến LMHT.

Theo GameK

Facebook