Activision xác nhận ít nhất ba tựa game Call of Duty tiếp theo vẫn sẽ có mặt trên PlayStation

Đánh giá post

Dù Microsoft đã mua lại công ty nhưng Activision vẫn sẽ phát hành các tựa game Call of Duty tiếp theo trên PlayStation.

Activision

Ba tựa game Call of Duty tiếp theo sẽ tôn trọng các thỏa thuận trước đây của họ với Sony và vẫn sẽ được phát hành trên các hệ máy chơi game PlayStation.

Ba tựa game Call of Duty tiếp theo vẫn sẽ phát hành trên PlayStation là thông tin mới nhất được Bloomberg đăng tải. Trong khi phần lớn cộng đồng game thủ vẫn đang quay cuồng với công bố về việc Microsoft mua lại Activision Blizzard, có những người lại rất hào hứng muốn xem những tiềm năng nào mà Xbox có thể đem đến cho các thương hiệu game như Overwatch và World of Warcraft. Tuy nhiên trong số tất cả các thương hiệu trò chơi của Activision, Call of Duty vẫn là viên ngọc quý sáng giá của công ty. Loạt game này đã thành công lớn với việc phát hành mỗi năm một phần mới, và với thỏa thuận mới giữa Microsoft và Activision đã sẵn sàng thành hình, một số game thủ đã đặt ra câu hỏi muốn biết về tương lai của loạt game này từ nay sẽ ra sao.

Tuy nhiên trong một bài báo được phát hành gần đây từ Bloomberg, những người trong cuộc đã tuyên bố rằng ba tựa game Call of Duty tiếp theo sẽ tôn trọng các thỏa thuận trước đây của họ với Sony và vẫn sẽ được phát hành trên các hệ máy chơi game PlayStation, có nghĩa là sẽ không có gì thay đổi so với trước đây. Trò chơi đầu tiên trong số những tựa game này dự kiến ​​sẽ phát hành vào cuối năm nay và được phát triển bởi Infinity Ward, nhóm phụ trách series game Modern Warfare, với phần game của năm sau sẽ do Treyarch, nhóm chịu trách nhiệm về Black Ops phát triển.

Activision xác nhận ít nhất ba tựa game Call of Duty tiếp theo vẫn sẽ có mặt trên PlayStation

Microsoft đã có các cuộc họp với Sony về cách tiếp tục với loạt sản phẩm CoD trên cả hai nền tảng.

Công bố này được đưa ra sau khi CEO của Microsoft Gaming là Phil Spencer nói rằng Microsoft đã có các cuộc họp với Sony về cách tiếp tục với loạt sản phẩm này trên cả hai nền tảng, anh cho biết “Sony là một phần quan trọng trong ngành của chúng tôi, và chúng tôi đánh giá cao mối quan hệ của chúng tôi.” Spencer gần đây cũng đã lên tiếng về ngành công nghiệp game và cảm xúc của anh ấy đối với các công ty công nghệ khác đang cạnh tranh với mình, đồng thời khẳng định sự tin tưởng của anh ấy đối với Sony và Nintendo.

Mặc dù những lời của Spencer cũng khiến các game thủ yên tâm phần nào, nhưng cũng cần lưu ý rằng thương hiệu Call of Duty rất nổi tiếng trên PlayStation, với những tựa game như Modern Warfare 2019 đã phá vỡ kỷ lục của cả series game về doanh thu. Mức độ nổi tiếng của thương hiệu còn lan rộng đến Warzone, với các giao dịch tiền mặt của trò chơi mang lại doanh thu lớn cho Activision trên tất cả các nền tảng, vậy nên có thể một ngày nào đó Microsoft vẫn sẽ “đổi ý” để có thể cạnh tranh lại với các bên như PlayStation hay Nintendo.

Trong khi có nhiều người vẫn đang thắc mắc không biết Microsoft sẽ quản lý Activision như thế nào thì ít nhất lúc này game thủ có thể yên tâm rằng Microsoft sẽ không độc quyền series Call of Duty đối với người chơi. Và với những nội dung họ đã lên kế hoạch để các tựa game như Warzone phát triển hơn vào năm 2022, thật tốt khi biết rằng các game thủ PlayStation vẫn sẽ được thưởng thức những nội dung ấy trong thời gian sắp tới.

Xem thêm: Ubisoft chính thức kết thúc ra mắt các bản cập nhật cho Watch Dogs Legion

Activision call of duty microsoft

.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {
width: 750px !important;
}

Theo: Game4v

Facebook