Ban tổ chức VCS Mùa Hè 2022 tiếp tục ‘tung chiêu’ khiến DNS Gaming câm nín

DNS Gaming
Đánh giá post

Ban tổ chức vòng thăng hạng VCS mùa hè 2022 tiếp tục viện dẫn lý do “khó đỡ” khiến DNS Gaming và người hâm mộ Liên Minh Huyền Thoại (LMHT)  “chết lặng”. 

Theo như thông báo vào ngày 30/4 từ BTC, lí do khiến cho đội tuyển DNS Gaming bị loại khỏi giải đấu chính là vì có hành vi tiếp cận không chính thống với thành viên vận hành giải. Tuy nhiên, người đại diện đội tuyển DNS Gaming cho biết BTC hoàn toàn không đưa ra bằng chứng về việc vi phạm của team mình và không hề phản hồi bất cứ email nào mà đội tuyển này phản bác lại ý kiến. Đội tuyển này đã có cuộc đối chất vào 20h00 cùng ngày.

Chưa đầy 24h sau thông báo trên, làn sóng phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng LMHT đã xuất hiện. Làn sóng này bắt nguồn từ bài đăng “mở giao tranh” trên trang FB cá nhân của đại diện đội tuyển DNS Gaming. Như để dẹp tan làn sóng phẫn nộ của cộng đồng LMHT Việt Nam – Hôm nay 01/05, nhân dịp ngày Quốc Tế Lao Động, ban tổ chức vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2022 lại tiếp tục đưa ra email phản hồi, để giúp các thành viên đội tuyển DNS Gaming cùng người hâm mộ LMHT Việt Nam  có dịp “lao động” não.

DNS Gaming

BTC phản hồi về lí do loại DNS Gaming

Cụ thể, trong thông báo mới nhất của mình qua email cho đội tuyển DNS Gaming. BTC viện dẫn lý do “mới” khiến DNS Gaming bị loại do sử dụng thành viên giả mạo hay còn gọi là “fake line”, BTC cho rằng tuyển thủ đường giữa – DNS_Cry đã không sử dụng 2 vị tướng là Tristana và Twisted Fate tại xếp hạng đơn và các chế độ khác trong vòng 3 tháng nhưng lại sử dụng trong thi đấu. Các tài khoản của các tuyển thủ DNS_111, DNS_Cry, DNS Nah và DNS Ròm1 cũng chung số phận như người đồng đội. 

BTC cũng đưa ra hướng giải quyết cho DNS Gaming là cung cấp các bằng chứng luyện tập, đánh xếp hạng thông qua lịch sử đấu có sự hiện diện của những vị tướng “lạ” phía trên. Đồng thời cung cấp UID, tên đăng nhập và chủ sở hữu tài khoản tương ứng với các thành viên đội tuyển khi sử dụng tài khoản để tập luyện và đánh xếp hạng. 

Theo cập nhật mới nhất của SharingFunVN, DNS Gaming đang tiến hành các biện pháp vận động hành lang, họ đã cho đội ngũ seeding tiến hành đăng tải các bài viết ở các group, fanpage để “kêu oan” trước những cáo buộc trên. Đại diện đội tuyển này cũng tiết lộ, đang liên hệ các cơ quan chức năng có thẩm quyền và nếu cần thiết sẽ cho luật sư liên hệ với Bộ Văn hóa Truyền Thông cũng như công an vào cuộc điều tra. 

Về phía ban tổ chức vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2022, hành động mới nhất của họ là lên thông báo “trừng phạt” đội tuyển Genius Esports – Được đồn đoán là “chủ mưu” khiến DNS Gaming bị loại. Tuy nhiên lý do trừng phạt lại không liên quan đến DNS Gaming, và cao nhất chỉ là cấm Genius Esports: Mất 2 lượt cấm đầu tiên tại ván 1 trận đấu với AS Esports vào 14:00 ngày 1/5/2022. Theo nhận xét của SharingFunVN nhiều khả năng đây chỉ là động tác xoa dịu cộng đồng đến từ BTC.

Genius Esports

Thông báo xử phạt Genius Esports

SharingFunVN sẽ tiếp tục cập nhật “drama tay ba” đầy hấp dẫn giữa BTC VCS, DNS Gaming và Genius Esports đến quý độc giả trong thời gian sớm nhất. 

Xem thêm: Chủ team DNS Gaming cho rằng có thế lực ngầm đẩy team mình khỏi vòng thăng hạng VCS Mùa Hè 2022

DNS Gaming drama Genius Esports Liên minh huyền thoại phốt tuyển thủ chuyên nghiệp vcs vcsb

Theo: Game4v

Facebook