Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận

Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận - Ảnh 1.
Đánh giá post

Đại diện đội ngũ phát triển lối chơi LMHT nói rằng nhiều lúc mình không hề biết về công việc của đội ngũ phát triển trang phục.

Trong khoảng thời gian vừa qua, đã xuất hiện một số thông tin về việc Riot Games cố tình buff các tướng sắp có skin mới để tìm cách gia tăng doanh thu mà bỏ qua vấn đề cân bằng game. Thậm chí một trang tin có tên là Fansided.com đã chỉ ra rằng trong năm 2020, Riot Games đã có 45 lần buff tướng khi chúng sở hữu skin mới trong khoảng 1-2 phiên bản khi ra mắt. Điều này càng khiến cho thông tin kể trên được nhiều người tin tưởng.

Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận - Ảnh 1.

Thống kê từ trang Fansided.com cho thấy trong năm 2020 thì Riot đã có 45 lần buff tướng gần với thời gian ra mắt skin mới của nhân vật đó

Tuy nhiên trong một bài viết trên Reddit thì thành viên kỳ cựu của đội ngũ phát triển lối chơi LMHT đã phủ nhận hoàn toàn điều này. Cụ thể thì Riot phroxz0n chia sẻ rằng doanh thu của LMHT không hề ảnh hưởng chút nào tới công việc cân bằng game mà anh đang thực hiện kể từ mùa 4 tới nay. Bản thân Riot phroxz0n cũng thừa nhận rằng mình đôi khi còn không hề biết về việc trang phục nào đang được phát triển và bác bỏ cáo buộc kể trên.

Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận - Ảnh 2.

Riot phroxz0n: “Tôi biết các bạn sẽ không tin đâu nhưng sự thật là doanh thu không hề ảnh hưởng tới quyết định của những người thuộc đội ngũ phát triển lối chơi. Tôi đã ở trong đội ngũ này từ mùa 4, bao gồm cả thời gian làm việc với các phiên bản chính thức. Đôi lúc khi một trang phục ra mắt, tôi thậm chí còn không biết rằng chúng được phát triển từ bao giờ. Vì vậy tôi không đồng ý với chuyện buff tướng để tăng doanh thu trang phục”.

Nếu các bạn để ý một chút thì những nhân vật thường xuyên nhận được trang phục mới đều là các tướng hot, có lối chơi thu hút game thủ. Ví dụ như với dòng trang phục Chiến Binh Rồng gần đây thì Yasuo sở hữu tới 2 skin Huyền Thoại. Điều này cũng đúng với các cái tên khác như Kai’Sa, Ahri hay Lux, Ezreal trong quá khứ.

Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận - Ảnh 3.

Yasuo mới đây đã sở hữu tới 2 skin Chiến Binh Rồng cực kỳ đẹp mắt

Tuy nhiên vấn đề của các vị tướng nổi tiếng này đó là chúng được sử dụng rất nhiều, tỷ lệ chọn cao và kéo theo đó là win rate tương đối thấp. Cứ nhìn vào meme “Yasuo team địch và Yasuo team bạn” là chúng ta đã hiểu rõ ngay điều này. Rõ ràng là khi một vị tướng có win rate thấp thì Riot phải buff chúng lên và chuyện trùng hợp với thời gian ra mắt trang phục cũng thường xuyên xảy ra.

Quả thật nếu mục tiêu của Riot chỉ là gia tăng doanh thu bằng việc buff tướng thì Yasuo, Zed, LeBlanc… đã phải sở hữu sức mạnh cực kỳ khủng khiếp rồi. Tuy nhiên thực tế thì điều này không hề xảy ra và win rate của chúng ở rank đơn thậm chí còn chẳng đạt tới con số 50%. Vì vậy có thể nói rằng những cáo buộc về việc Riot cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin là sai hoàn toàn

Bị cáo buộc cố tình buff tướng để tăng doanh thu skin LMHT, phía Riot Games thẳng thừng phủ nhận - Ảnh 4.

Những tướng hot, được sử dụng nhiều và có không ít trang phục vẫn chẳng thể đạt tới con số 50% tỷ lệ thắng

Theo GameK

Facebook