BLV Văn Tùng: ‘DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi’

BLV Văn Tùng: 'DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Xin chào BLV Văn Tùng, kết quả EDG thắng DK 3-2 có nằm trong dự đoán của anh trước khi trận đấu diễn ra?

Kết quả hoàn toàn ngược lại với dự đoán của tôi, tôi đã nghĩ DK sẽ bảo vệ được chức vô địch nhưng EDG đã làm tôi bất ngờ.

– Trước khi nói về yếu tố chuyên môn, anh nghĩ đâu là những yếu tố giúp EDG có được chiến thắng trước DK?

Tôi nghĩ là sự chuẩn bị tốt về tâm lý và cả tính chiến thuật rõ ràng trong các ván đấu đã giúp EDG có được chiến thắng này.

BLV Văn Tùng:'DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi' - Ảnh 1
EDG đã nhập cuộc ở trận chung kết với tinh thần quyết tâm cao độ.

– Ở ván 1, khâu cấm chọn của EDG tương đối thú vị khi Meiko lần đầu mang ra Zilean và sở hữu 15 điểm hỗ trợ. Theo anh, Zilean đã tác động như thế nào đến kết quả ván 1?

Tôi nghĩ đó là con bài khá hiệu quả, vừa hỗ trợ đi đường tốt, vừa hỗ trợ cho khả năng giao tranh tổng của EDG một cách đáng kể. Cũng giống Keria, Meiko đã không ít lần làm hụt hẫng DK khi dùng chiêu cuối và từ chối các mạng hạ gục rơi vào tay đối thủ. 

– Một kỳ CKTG thú vị khi tính từ vòng bán kết, các đội dẫn trước 2-1 trong trận Bo5 đều để thua chung cuộc. Dưới góc nhìn của anh, những kết quả ấy nói lên điều gì?

Tôi nghĩ kết quả trên cho thấy rằng thực lực các đội không có chênh lệch nhiều và càng ngày sẽ càng có nhiều đội mạnh xuất hiện. Họ mạnh cả về chuyên môn lẫn tâm lý thi đấu. Việc bị dẫn trước 2-1 rồi lật lại thế trận cho thấy tâm lý thi đấu vững vàng, và sau đó cần tới ván 5 để dứt điểm các trận Bo5 cũng cho thấy các đội lớn trên thế giới có thực lực ngang nhau.

– Đi sâu vào từng vị trí, có lẽ vai trò đi rừng đã không đúng như những gì chúng ta tưởng tượng trước khi trận chung kết diễn ra. Có phải Canyon đã có một ngày thi đấu dưới sức và anh ấy đã phạm phải những sai lầm gì?

Sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý và cả chiến thuật có lẽ đã giúp ích cho EDG rất nhiều trong việc phong tỏa Canyon. DK hôm nay đã không còn thắng đường được nhiều nữa và rõ ràng là đất diễn cho Canyon cũng ít đi trông thấy. Tôi nghĩ cũng hơi khó trách Canyon trong các ván thua của DK và đó là trận thua mang tính tập thể nhiều hơn.

– Ngược lại, Jiejie đã tạo ra tác động mạnh mẽ trong những ván thắng của EDG, đặc biệt là với vị tướng Xin Zhao. Theo anh, Jiejie đã cải thiện những điểm nào so với các trận tứ kết và bán kết?

Tôi nghĩ anh ta đã cải thiện khá tốt về tâm lý thi đấu, sự tự tin được thể hiện rất rõ khi Jiejie đã tận dụng rất tốt lợi thế của các khu vực đường tạo ra để khai thác Canyon và phong tỏa ngòi nổ này của DK. Jiejie cũng có tỷ lệ tranh chấp các pha trừng phạt rất ổn. Tôi nghĩ đó là biểu hiện tốt đến từ một người chơi trẻ tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm như Jiejie và hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục duy trì sự tỉnh táo và tự tin này trong các năm sắp tới.

– Khu vực đường dưới của DK dường như đã lép vế so với EDG. Anh đánh giá thế nào về Ziggs trong tay Ghost, nhất là khi DK đã lựa chọn Ziggs 2 lần và thua trong cả 2 ván đấu?

Ziggs là lựa chọn dùng để đối đầu với Aphelios và Jhin, vai trò của Ziggs sẽ là thủ đường và cấu rỉa trong giao tranh. Nhiệm vụ thủ đường thì Ghost đã làm rất tốt, nhưng cấu rỉa trong giao tranh thì lại chưa thực sự hiệu quả. Nguyên nhân chính của việc này là EDG đã chuẩn bị quá tốt cho cấm chọn khi sở hữu những đội hình mở giao tranh mạnh mẽ cũng như lấy đi Zoe của ShowMaker. 

Từ đó, Ghost sẽ rất khó để phát huy sức mạnh của vị tướng Ziggs nếu không có đồng đội hỗ trợ. Phải thực sự dành lời khen cho những gì mà EDG đã chuẩn bị ở trận đấu chung kết. 

BLV Văn Tùng: 'DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi' - Ảnh 2
Ghost tỏ ra thiếu hiệu quả trong 2 ván sử dụng Ziggs. 

– Scout là người giành được danh hiệu MVP của trận chung kết. Theo anh, Scout đã thi đấu thế nào so với ShowMaker bên kia chiến tuyến? 

Tôi nghĩ Scout đã không hề lép vế với ShowMaker. Những đóng góp của Scout là vô cùng tốt cho EDG trong các ván thắng của họ. Tôi nghĩ danh hiệu này để tôn vinh những đóng góp của Scout trong suốt thời gian vừa qua tại EDG chứ không riêng gì trận chung kết này.

– Liệu chức vô địch CKTG 2021 sẽ mở ra một kỷ nguyên thống trị của EDG? Đặc biệt khi EDG hiện tại là sự kết hợp lý tưởng giữa sức trẻ và kinh nghiệm?

Tôi nghĩ thực lực các đội lớn hiện tại đang không có chênh lệch nhiều, phiên bản thi đấu cũng còn thay đổi nhiều và việc một đội nào đó thống trị LMHT sẽ là điều tương đối khó. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là EDG vẫn sẽ là một tập thể mạnh và đáng gờm trong các năm sắp tới.

– Một giải đấu mà EDG đã sắm vai “biệt đội báo thù” khi Flandre muốn phục thù cho SofM, trong khi Scout phục thù thành công cho Faker. Anh nghĩ có rằng trận đấu 5 ván trước T1 đã khiến DK lộ hết bài và gặp khó trong trận chung kết?

Tôi nghĩ rằng không những DK bị lộ bài, lộ điểm yếu, mà còn tiếp thêm sự tự tin cho EDG. Có lẽ, họ đã có niềm tin rằng DK hoàn toàn có thể bị đánh bại và không có gì đáng sợ cả. Chính sự tự tin đó đã mang lại một tinh thần thi đấu tốt cho các tuyển thủ và EDG đã trình diễn rất tuyệt vời để lên ngôi vô địch.

– Tính trong cả năm 2021, LPL đã thống trị LMHT thế giới với chức vô địch MSI của RNG và CKTG của EDG. Kết quả này có khiến anh bất ngờ? “LCK mùa thu” có vẻ không mấy thuận lợi với các đại diện Hàn Quốc?

Tôi có tham gia bình luận cả LPL và LCK, cá nhân tôi thấy đây rõ ràng đang là 2 khu vực mạnh nhất thế giới. Và thực ra, chênh lệch giữa các đội lớn từ 2 khu vực trên thực sự không nhiều. Thậm chí, trước giải tôi có dự đoán LPL sẽ vô địch. Tuy nhiên, màn trình diễn của các đại diện LPL không thực sự tốt tại các vòng đấu trước đó khiến tôi có phần nghiêng về LCK nhiều hơn trong các trận play-off.

Một năm mà LPL thống trị hoàn toàn các giải đấu lớn và họ tự tin nói rằng mình đang là khu vực mạnh nhất. Dù vậy, tôi nghĩ họ vẫn cần duy trì sự tập trung cho năm sau, vì như các bạn thấy thì chênh lệch của hai khu vực trên không thực sự quá lớn.

– Trận thua ở trận chung kết sẽ ảnh hưởng thế nào đến tâm lý của các tuyển thủ DK? 

Tôi nghĩ rằng họ sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, họ đã tiến rất gần đến với chức vô địch thứ 2 liên tiếp nhưng lại bất thành, đặc biệt là khi thua ở ván 5. Nhưng có rất nhiều cá nhân trong tập thể của họ vẫn còn khá trẻ và tôi hy vọng họ sẽ trở lại thực sự mạnh mẽ trong năm sau.

BLV Văn Tùng: 'DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi' - Ảnh 3
Canyon có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng về màn trình diễn của bản thân. 

– CKTG 2021 là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp trước khi Khan nhập ngũ. Nếu được chọn 1 cái tên thay thế Khan tại DK, anh sẽ chọn ai và vì sao?

Nuguri có lẽ sẽ là cái tên hàng đầu. Mặc dù vậy, điều tiên quyết để có được Nuguri hay một đường trên uy tín nào đó khác, DK sẽ phải giữ lại được Canyon và cả ShowMaker nữa. Tôi cũng đang rất nóng lòng để xem kỳ chuyển nhượng sắp tới chúng ta sẽ có gì.

– Trong những năm qua, khá nhiều tuyển thủ Hàn Quốc rời LCK và thành công tại LPL, điển hình như TheShy, Rookie, Doinb hay mới nhất là Scout và Viper. Liệu sẽ có “làn sóng” chuyển sang LPL trong năm 2022 từ LCK và đây có phải là điều bất lợi cho LMHT Hàn Quốc?

Tôi nghĩ có cung cầu rõ ràng thì vẫn sẽ có những bản hợp đồng tương tự mà thôi. Vẫn sẽ có thêm nhiều cái tên di chuyển sang LPL thi đấu. Khác ở chỗ, LPL là một môi trường cạnh tranh khắc nghiệt cũng như không phải ai cũng phù hợp và thành công.

Vì vậy, cũng sẽ có những người về lại với LCK. Tất nhiên, việc chảy máu nhân sự là một bất lợi cho LMHT Hàn Quốc, tuy nhiên tôi nghĩ nhân tài ở Hàn Quốc vẫn đủ để có thể cạnh tranh cùng LPL.

– Thị trường chuyển nhượng sẽ náo nhiệt hơn từ ngày 15/11 tới. Theo anh, giữa LCK và LPL, khu vực nào sẽ sôi động hơn? Những bom tấn liệu có xuất hiện?

Tôi nghĩ cả hai đều sẽ rất sôi động với sự trao đổi tuyển thủ cả trong nội bộ khu vực lẫn trao đổi qua lại giữa LPL và LCK. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ LPL sẽ sôi động hơn với số lượng đội nhiều hơn và có nhiều biến động trong năm 2021 này. Bom tấn chắc chắn sẽ có và tôi nghĩ sẽ xuất hiện ở cả LPL lẫn LCK.

– Mùa giải 2021 đã đọng lại trong anh những gì? Có đội tuyển nào để lại cho anh ấn tượng đậm nét nhất không?

2021 là một mùa giải để lại trong tôi ấn tượng rất tốt khi mở ra một phiên bản thi đấu rất rộng cho các đội thỏa sức thể hiện. Kết quả thì có quá nhiều Bo5 căng thẳng nên cũng cảm thấy đáng tiếc cho các đội để thua trong ván 5. Bởi lẽ, họ có lẽ đã nỗ lực rất nhiều nhưng lại kém phần may mắn hơn đôi chút. 

Có hai đội tuyển để lại ấn tượng cho tôi là DFM khi họ đặt chân vào vòng bảng của CKTG 2021. Bên cạnh đó còn là T1 với sự tiến bộ khủng khiếp của họ trong thời gian qua.

BLV Văn Tùng: 'DK không thắng đường EDG nhiều và đất diễn của Canyon đã ít đi' - Ảnh 4
Mùa giải 2021 đã khép lại đầy cảm xúc với chức vô địch cho EDG. 

– Là người thường xuyên xuất hiện trên sóng các trận đấu LCK, anh có lời gì muốn nhắn nhủ đến người hâm mộ LCK tại Việt Nam không?

Tôi nghĩ năm sau là một năm mà LCK vẫn rất đáng xem, vẫn có rất nhiều đội tuyển mạnh đáng chú ý và thậm chí những trận đấu sẽ còn nặng hai chữ “duyên nợ” hơn rất nhiều. Vì thế, hãy đừng bỏ lỡ những diễn biến của LCK mùa sau và cũng hãy tin rằng LCK vẫn sẽ là khu vực rất mạnh, hoàn toàn có đủ khả năng cạnh tranh các danh hiệu lớn trong năm sau.

– Cảm ơn BLV Văn Tùng vì những chia sẻ!

Theo Thethao.vn

Facebook