BLV Văn Tùng: ‘GAM và SGB sẽ là 2 đội tuyển bứt phá ở tuần 2 VCS mùa Đông 2021’

BLV Văn Tùng: 'GAM và SGB sẽ là 2 đội tuyển bứt phá ở tuần 2 VCS mùa Đông 2021' - Ảnh 3
Đánh giá post

– Chào BLV Văn Tùng, cảm xúc của anh thế nào khi VCS trở lại? 

Tôi khá háo hức và trông chờ một mùa giải VCS thật bùng nổ khi rất lâu rồi mới được chứng kiến các VĐV LMHT của Việt Nam thi đấu và tranh tài.

BLV Văn Tùng:'GAM và SGB sẽ là 2 đội tuyển bứt phá ở tuần 2 VCS mùa Đông 2021' - Ảnh 3
Tính cạnh tranh ở VCS mùa Đông 2021 đã được nâng cao. 

– VCS mùa Đông 2021 mang ý nghĩa ra sao với các tuyển thủ nói riêng và các đội tuyển nói chung?

Tôi nghĩ sẽ VCS mùa Đông 2021 là giải đấu làm “nóng tay” cho các tuyển thủ sau một hành trình dài chưa được thi đấu chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, giải đấu cũng sẽ giải quyết những khó khăn về mặt tài chính mà nhiều đội gặp phải trong khoảng thời gian qua.

– Ấn tượng lớn nhất của anh về tuần thi đấu đầu tiên của VCS mùa Đông 2021 là gì?

Đó là sự trỗi dậy của những cái tên ở nhóm dưới các mùa VCS trước đó. Thực sự,  các đội tuyển ấy đang thi đấu trên cả sức tưởng tượng của tôi và khiến các đội tuyển lớn cực kỳ chật vật.

– Anh đánh giá thế nào về phiên bản thi đấu của VCS và phiên bản thi đấu này có gì khác biệt so với các giải đấu khác cũng như CKTG 2021 vừa kết thúc?

Phiên bản thi đấu của VCS mùa Đông 2021 trùng với CKTG 2021 để các đội dễ tiếp cận hơn, nhưng có thể thay đổi theo thời gian. Có rất nhiều điểm chung trong cấm chọn và đội hình mà các đội sử dụng tại VCS mùa Đông so với CKTG 2021. Tuy nhiên, các đội VCS vẫn có những lựa chọn riêng biệt của mình.

– Mùa giải năm nay chứng kiến rất nhiều người đi rừng trẻ tuổi có phong độ tốt, điển hình là Penguin và Killerqueen. Anh cảm thấy bất ngờ với sự tiến bộ của cái tên nào nhất?

Tôi đã theo dõi họ ở các mùa giải trước và thấy cả 2 rất tiềm năng, nhưng thực sự màn trình diễn trong tuần đầu tiên của họ làm tôi tương đối bất ngờ. Penguin và Killerqueen thực sự đã tiến bộ rất nhiều sau khoảng thời gian vừa qua.

– Điều gì đã tạo nên một Luxury Esports khác biệt hoàn toàn so với giải mùa Xuân 2021? Theo anh, điểm khác biệt giữa Luxury Esports hiện tại so với giải đấu trước đó là gì?

Luxury Esports đã thể hiện khả năng đi đường rất tốt và đặc biệt đã biết “lăn cầu tuyết”. Dù đôi khi vẫn còn sai lầm, thế nhưng phải nói rằng Luxury Esports đã hạn chế rất nhiều so với mùa giải trước. 

BLV Văn Tùng: 'GAM và SGB sẽ là 2 đội tuyển bứt phá ở tuần 2 VCS mùa Đông 2021' - Ảnh 2
Luxury Esports đã gây bất ngờ với 3 chiến thắng ở tuần 1. 

– GAM Esports mới chỉ có 1 chiến thắng tại VCS mùa Đông 2021. Vậy đâu là vấn đề của nhà đương kim vô địch?

Tôi nghĩ có thể sau một thời gian dài không thi đấu chuyên nghiệp, GAM có vẻ chưa thực sự tập trung cho các trận đấu của mình. GAM xử lý chưa thực sự hoàn hảo ở đầu trận. Họ có lẽ cũng bất ngờ với những gì các đội khác đang thể hiện ở thời điểm này.

– Cerberus “đầu mùa” vẫn được xem là một thế lực đáng gờm của LMHT Việt Nam. Anh đánh giá ra sao về màn trình diễn của tập thể Cerberus sau 3 trận đấu đã qua?

CES thực sự là một đội lớn và sở hữu rất nhiều những cá nhân kiệt xuất ở thời điểm này. Việc họ thể hiện tốt có lẽ không nằm ngoài dự đoán của nhiều người.

– Một câu hỏi liên quan đến Poss, ngoại binh người Hàn Quốc của Cerberus. Poss đã có trận ra mắt không mấy ấn tượng với Renekton. Nguyên nhân của màn thể hiện có phần mờ nhạt ấy là gì? Liệu cá nhân Poss chưa thực sự bắt nhịp hay Team Secret đã làm quá tốt trong việc vô hiệu hóa tuyển thủ người Hàn Quốc?

Có lẽ do lối chơi của CES khi không dồn quá nhiều tài nguyên lên cánh trên, cũng một phần do TS đã thi đấu và khai thác vị trí này quá nhiều. Theo như tôi được biết, lúc đấu tập Poss thể hiện rất tốt nhưng sẽ cần nhiều thời gian để tuyển thủ này làm quen với môi trường thi đấu tại VCS.

– Các nhân tố mới đã thi đấu nổi bật, vậy các nhân tố cũ thì sao? Anh có cảm thấy bất ngờ khi Celebrity vẫn duy trì một phong độ ổn định từ mùa này sang mùa khác?

Các nhân tố cũ vẫn còn nhiều cái tên sáng giá đang thể hiện tốt. Tôi không bất ngờ lắm. Celebrity đã thể hiện điều đó xuyên suốt sự nghiệp của anh ta.

– SBTC Esports chứng minh mình không phải là đối thủ dễ chơi dù chia tay nhiều ngôi sao, nhất là sau trận thắng đương kim á quân Saigon Buffalo. Đó có phải là hiệu ứng từ sự xuất hiện của HLV Sergh?

Tôi nghĩ Sergh có lẽ cũng là một tác động lớn đối với kết quả này. Tuy nhiên, ảnh hưởng bao nhiêu % thì thực sự khó để nói. Chỉ những người trong cuộc mới có thể biết được.

– Điểm giống và khác nhau của SBTC Esports hiện tại và mùa trước là gì? Có vẻ như tính tập thể đã được SBTC Esports thể hiện nhiều hơn khi các thành viên hiện tại đều không quá nổi trội và ít được chú ý?

Tôi nghĩ là lối chơi họ vẫn khá giống mùa trước, thiên về tấn công sớm và xoay quanh cánh trên nhiều. Sự khác biệt là các tuyển thủ đã có phần thi đấu gắn kết hơn và có lẽ lối chơi tập thể đang được họ hướng đến nhiều hơn dưới thời HLV Sergh.

BLV Văn Tùng: 'GAM và SGB sẽ là 2 đội tuyển bứt phá ở tuần 2 VCS mùa Đông 2021' - Ảnh 1
Sự có mặt của HLV Sergh đã thổi luồng gió mới vào tập thể SBTC Esports. 

– Saigon Buffalo đã luân phiên sử dụng 2 xạ thủ Shogun và Arrietty sau 3 trận đấu đã qua. Anh đánh giá thế nào về Shogun? Và Shogun có những tiềm năng gì để có thể vươn mình thành một xạ thủ hàng đầu tại VCS?

Shogun đã thể hiện tâm lý thi đấu khá tốt khi được trao quyền đánh chính ở ngay trận mở màn và cũng đã thể hiện tốt. Tôi nghĩ xuất phát điểm như vậy đã là rất ổn rồi. Chỉ cần trau dồi thêm kinh nghiệm, Shogun có thể tiến rất xa ở VCS.

– Nói một chút về Team Flash, đội đã tạo ra nhiều sự xáo trộn trong đội hình chính và chỉ còn lại 2 cựu binh là Yoshino và Palette trong đội hình. Theo anh, ngoài việc các nhân tố mới chưa có nhiều kinh nghiệm, liệu còn lý do nào khác khiến Team Flash sa sút?

Tôi nghĩ vấn đề của Team Flash là đang thiếu một nhân tốt thực sự đủ mạnh để bước ra gồng gánh toàn đội. Vấn đề đó tôi nghĩ thực sự vẫn đang là bài toán tương đối khó để giải của TF với tình hình nhân sự hiện tại. 

– Sau tất cả, chúng ta đã có dịp chứng kiến Vex xuất hiện ở một giải đấu chuyên nghiệp. Sức mạnh của Vex ra sao và Vex sẽ mang lại lợi ích gì cho những đội sử dụng vị tướng này?

Vex đã được nhiều đội sử dụng. Sự khó chịu của Vex có lẽ đến từ khả năng giao tranh của vị tướng này. Tuy nhiên, khả năng đi đường của Vex có thể là một điểm yếu bị khai thác.

– Dự đoán nhanh của anh về tuần 2? Có đội tuyển nào anh đặt niềm tin sẽ bứt phá hay không?

Tôi nghĩ các đội lớn tại tuần 2 sẽ gặt hái nhiều điểm số hơn nếu bắt nhịp được với VCS mùa Đông 2021. GAM và SGB có lẽ là 2 cái tên tôi nghĩ sẽ bứt phá ở tuần thi đấu thứ 2. 

– Cảm ơn BLV Văn Tùng về cuộc phỏng vấn!

Theo Thethao.vn

Facebook