ByteDance tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mảng game

ByteDance là công ty kỳ lân giá trị nhất.
Đánh giá post

Vào ngày 20 tháng 4, Viện nghiên cứu Hurun đã công bố Danh sách công ty kỳ lân toàn cầu năm 2023, bao gồm các công ty tư nhân được thành lập sau năm 2000 và được định giá hơn 1 tỷ USD.

Tính toán định giá cho danh sách này dựa trên dữ liệu từ cuối năm 2022. Hiện có 1.361 công ty kỳ lân trên toàn thế giới, phân bố trên 48 quốc gia và 271 thành phố, với tổng giá trị 4,3 nghìn tỷ USD, tăng 17% so với một năm trước. Tuổi trung bình của công ty kỳ lân là 9 và tuổi trung bình của những người sáng lập là 43.

ByteDance là công ty kỳ lân giá trị nhất.

ByteDance là công ty kỳ lân giá trị nhất.

Trong năm qua, 508 công ty lân mới đã ra đời. Theo danh sách, các kỳ lân chủ yếu đến từ các ngành như công nghệ tài chính, dịch vụ phần mềm, thương mại điện tử, trí tuệ nhân tạo và năng lượng mới. Nhìn vào các khu vực, Mỹ dẫn đầu với 666 công ty kỳ lân, tăng 179. Trung Quốc đứng thứ hai với 316, tăng 15. Tiếp theo là Ấn Độ với 68, Vương quốc Anh với 49 và Đức với 36.

Từ góc độ phân bổ thành phố, San Francisco vẫn là “thủ đô của các công ty kỳ lân toàn cầu” với 181 công ty kỳ lân. New York đứng thứ hai với 126, tiếp theo là Bắc Kinh với 79, Thượng Hải với 66 và London với 42. Thâm Quyến đứng thứ 6 với tổng số 33 công ty kỳ lân. Quảng Châu là 22 và đứng thứ 8. Hai thành phố này chiếm khoảng 1/6 số công ty kỳ lân của Trung Quốc.

Năm 2022, Quảng Châu là thành phố của Trung Quốc có số lượng công ty kỳ lân tăng nhanh nhất, tăng 12 công ty so với một năm trước. Đây là con số gần gấp ba lần trước đại dịch (8), tương đương với số công ty kỳ lân ở một quốc gia như Israel hay Pháp.

Trong số đó, nền tảng thương mại điện tử thời trang nhanh Shein là công ty tăng trưởng nhanh nhất về giá trị, tăng 310 tỷ nhân dân tệ so với một năm trước, đạt 450 tỷ nhân dân tệ và lọt vào top 10 kỳ lân. Viện nghiên cứu Hurun mô tả đây là “một trong những công ty thành công nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát”.

ByteDance tăng trưởng mạnh mẽ nhờ mảng game

Điều đáng nói là OPPO và vivo, hai nhà sản xuất điện thoại thông minh thông minh đến từ Đông Quan, lần đầu tiên được đưa vào danh sách kỳ lân toàn cầu trong năm nay. Họ cũng đứng thứ hai trong số 10 kỳ lân mới hàng đầu, với giá trị lần lượt là 165 tỷ RMB (24 tỷ USD) và 160 tỷ RMB.

Ngoài ra, ByteDance vẫn là công ty kỳ lân giá trị nhất thế giới với giá trị 1,38 nghìn tỷ RMB (khoảng 200 tỷ USD) tập trung nhờ mảng game cũng như mạng xã hội video ngắn. SpaceX của Elon Musk đứng thứ hai với giá trị 945 tỷ tệ (137 tỷ USD), tăng 260 tỷ tệ so với một năm trước. Bên cạnh đó, hãng cũng đẩy mạnh hoạt động phát hành game nước ngoài để vượt qua cái bóng của Tencent, Aligames (đơn vị của Alibaba). Điều đó cũng có nghĩa là doanh thu của ByteDance tương đương với doanh thu năm 2022 của công ty hàng đầu Trung Quốc Tencent.

Ant Group tụt một bậc xuống vị trí thứ ba với giá trị 830 tỷ NDT (120 tỷ USD). Công ty ChatGPT OpenAI là một trong những kỳ lân hoạt động tốt nhất trên toàn cầu trong năm qua, với giá trị tăng gấp bảy lần, đạt 138 tỷ RMB (20 tỷ USD) và tăng từ hạng 272 lên hạng 17 trên toàn thế giới.

ByteDance công ty ByteDance Nuverse

Theo: Game4v

Facebook