Các công ty game của Nga bị hạn chế ở nước ngoài

Công ty game của Nga bị cấm mở tại nước ngoài.
Đánh giá post

Việc thành lập công ty game ở nước ngoài đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều đối với các công ty của Nga vì những lệnh trừng phạt của Mỹ, EU.

Theo sắc lệnh mới của Tổng thống, từ nay trở đi, người dân Liên bang Nga bị cấm thanh toán cổ phần, cổ phiếu và tiền ký quỹ cho các pháp nhân nước ngoài. Các chuyên gia pháp lý về luật mới cũng đã có những bình luận xoay quanh về vấn đề này.

Nói thêm một chút về bản thân sắc lệnh, nó được gọi là sắc lệnh “về các biện pháp tạm thời bổ sung có tính chất kinh tế để đảm bảo sự ổn định tài chính của Liên bang Nga trong lĩnh vực điều tiết tiền tệ”. Văn bản được xuất bản và có hiệu lực vào ngày 18 tháng 03 năm 2022.

Công ty game của Nga bị cấm mở tại nước ngoài.

Công ty game của Nga bị cấm mở tại nước ngoài.

Điểm mấu chốt của nghị định là điểm thứ hai với nội dung người dân (có nghĩa là, công dân của Liên bang Nga) bị cấm mua các công ty nước ngoài cũng như cấm thành lập mới ngoài Nga. Trong khi Mỹ, EU cũng đưa ra các lệnh trừng phạt hạn chế tối đa các công ty trò chơi tại xứ bạch dương mở rộng kinh doanh, đầu tư.

Roman Lukyanov, đối tác điều hành tại Semenov & Pevzner, cho hay đây là lệnh “cấm mua các công ty nước ngoài” của Nga, nhưng không rõ đây có phải là lệnh cấm thành lập công ty nước ngoài hay không. Một mặt, việc thanh toán cổ phần xảy ra tại thời điểm thành lập, khi luật pháp quốc gia có liên quan yêu cầu phải có vốn ủy quyền. Mặt khác, việc thiết lập không phải lúc nào cũng gắn liền với việc thanh toán vốn cổ phần (không phải tất cả các khu vực pháp lý đều yêu cầu điều này).

Ví dụ, ở UAE, vốn được ủy quyền không phải là yêu cầu bắt buộc (đối với hầu hết các hoạt động). Việc thành lập pháp nhân sẽ không vi phạm quy định này của nghị định.

Nga cũng cấm công ty trong nước đầu tư ra nước ngoài.

Nga cũng cấm công ty trong nước đầu tư ra nước ngoài.

Alina Davletshina, cộng sự cấp cao tại VERSUS.legal, nhận định không phải một lệnh cấm trực tiếp được đưa ra, mà là một yêu cầu phối hợp giao dịch với Ngân hàng Trung ương, nhưng trên thực tế, đây là một trở ngại mạnh mẽ đối với việc liên kết nước ngoài.

“Giờ đây, chúng tôi đã bị hạn chế về việc thanh toán cổ phiếu, nhưng không phải về việc mở cửa công ty và cơ hội trở thành người thụ hưởng. Do đó, về mặt pháp lý, không có nhiều cách để thành lập hoặc gia nhập một công ty nước ngoài” – đại diện một công ty game cho hay.

Một điều thú vị nhất là trách nhiệm là không rõ ràng, chưa có giải thích về vấn đề này được nêu ra. Nhưng rõ ràng là các ngân hàng Nga sẽ không thanh toán nếu không có sự đồng ý của Ngân hàng Trung ương. Cá nhân bị hạn chế thanh toán cổ phần, cổ phiếu và tiền ký quỹ tại các công ty nước ngoài. Các loại đối tượng khác như cổ phiếu không được đưa vào các hạn chế của nghị định này.

công ty game Nga

Theo: Game4v

Facebook