Đánh bại LNG, Oner lập một thành tích đặc biệt mà chính Chovy cũng phải mơ ước

Oner luôn bị xem là điểm yếu của T1
5/5 - (17 bình chọn)

(Tổ Quốc) – Oner thậm chí còn khá hơn Chovy ở hạng mục này.

Vốn luôn bị xem là một trong những tuyển thủ gây thất vọng nhất của T1, Oner thậm chí còn bị đồn là sẽ ra đi sớm. Xuyên suốt nhiều mùa giải, cụ thể là từ MSI 2022 đến hiện tại, tuyển thủ sinh năm 2002 liên tục nhận về những chỉ trích từ chính các fan của đội nhà. Lí do đến từ khi phong độ và màn thể hiện của Oner trở nên nghèo nàn sau khi lối chơi “rừng ăn thịt” bị thất sủng. Thậm chí, dù T1 luôn giành chiến thắng trước Dplus KIA hay KT Rolster, nhiều fan vẫn muốn thay thế Oner bằng Canyon hay bất kỳ tuyển thủ Rừng nào khác.

Oner luôn bị xem là điểm yếu của T1

Oner luôn bị xem là điểm yếu của T1

Nhưng ở CKTG 2023, Oner lại đang thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn, kể cả khi anh chàng phải sử dụng tướng Đi Rừng dạng Đấu Sĩ, chống chịu. Đáng nói, trong những trận đấu gần đây gặp Bilibili Gaming hay LNG Esports, Oner “out trình” hoàn toàn 2 đối thủ được đánh giá cao hơn anh là XUN và Tarzan. Thậm chí, Oner không để Tarzan sở hữu bất kỳ bùa lợi Rồng hay Baron nào trong cả 3 ván đấu.

Oner "out trình" hoàn toàn Tarzan trong cuộc đối đầu

Oner “out trình” hoàn toàn Tarzan trong cuộc đối đầu

Đặc biệt, với việc cùng với T1 bước chân vào Bán Kết của CKTG 2023, Oner chính thức có 5 lần liên tiếp đặt chân vào một trận Bán Kết các giải quốc tế. Cụ thể, những giải đấu đó gồm CKTG 2021, 2022, 2023 và MSI 2022, 2023. Đây là thành tích mà chính Chovy cũng không bằng. Bởi lẽ, Đường Giữa của Gen.G đã tham dự 5 kỳ CKTG liên tiếp cùng MSI 2023. Nhưng anh chỉ có thể đặt chân vào Bán Kết ở CKTG 2022 và MSI 2023. Trước đó, Tứ Kết luôn là chặng dừng cuối cùng của Chovy.

Oner đã có 5 lần liên tiếp vào Bán Kết các giải đấu quốc tế mà mình tham dự

Oner đã có 5 lần liên tiếp vào Bán Kết các giải đấu quốc tế mà mình tham dự

Trong khi Chovy chỉ mới vào Bán Kết 2 lần tại CKTG 2022 và MSI 2023

Trong khi Chovy chỉ mới vào Bán Kết 2 lần tại CKTG 2022 và MSI 2023

Rõ ràng, sẽ khó có thể nói ở thời điểm hiện tại sẽ có lựa chọn nào cho T1 tốt hơn Oner. Bản thân tuyển thủ Đi Rừng vẫn còn trẻ (21 tuổi) và còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Chưa kể, trong những giải gần đây thì Oner cũng đã cải thiện khả năng chơi tướng Đi Rừng dạng chống chịu, đấu sĩ… Chính vì vậy, chỉ cần phối hợp tốt với Faker và Zeus thì Oner vẫn sẽ luôn là lựa chọn phù hợp.

Oner cũng đang cải thiện lối chơi qua từng ngày

Oner cũng đang cải thiện lối chơi qua từng ngày

Ở Bán Kết, Oner sẽ gặp một Rừng được xem là giỏi nhất hiện tại – Kanavi. Thành bại của T1, theo nhiều dự đoán, chính là việc Oner và Kanavi ai sẽ thể hiện tốt hơn ở trận đấu sắp tới giữa JDG – T1.

Theo GameK

Facebook