Dark Souls được nhà phát hành Bandai Namco khắc phục hậu quả nghiệm trọng

Đánh giá post

FromSoftware đã xác nhận rằng các máy chủ PC cho các trò chơi Dark Souls của họ sẽ hoạt động sớm trở lại để phục vụ game thủ.

Các máy chủ PvP của phiên bản PC của Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 và Dark Souls 3 đã “tạm thời ngừng hoạt động” vào tháng 01 năm nay, sau các báo cáo về một vấn đề bảo mật nghiêm trọng có thể xảy ra. Nhà phát hành Bandai Namco sau đó xác nhận rằng các máy chủ sẽ vẫn offline cho đến sau khi phát hành Elden Ring, vì vậy các biện pháp bảo mật cần thiết là để khắc phục tránh cái sự cố không may xảy ra.

Dark Souls được nhà phát hành Bandai Namco khắc phục hậu quả nghiệm trọng

Giờ đây, đã hơn 4 tháng kể từ khi máy chủ PC bị ngừng hoạt động, FromSoftware đã xác nhận rằng họ đang làm việc để đưa chúng hoạt động trở lại, nhưng họ chưa cho biết ngày chính xác, khi nào thì điều này sẽ xảy ra. Trong một tuyên bố với PC Gamer, studio xác nhận: “Chúng tôi hiện đang trong quá trình khôi phục các máy chủ trực tuyến cho series Dark Souls trên PC”.

“Chúng tôi dự định khôi phục dần dần dịch vụ trực tuyến cho từng tựa game, đưa máy chủ của Dark Souls 3 hoạt động trở lại sau khi chúng tôi hoàn thành các công việc cần thiết để khắc phục sự cố. “Chúng tôi sẽ cung cấp các bản cập nhật bổ sung ngay sau khi lịch vận hành được chốt họp bàn kỹ lại. Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả người chơi của chúng tôi vì sự kiên nhẫn và sự thông cảm của các bạn khi chúng tôi làm việc hết mình để khắc phục sự cố này”.

Dark Souls được nhà phát hành Bandai Namco khắc phục hậu quả nghiệm trọng

Các máy chủ đã bị tắt sau khi phát hiện ra lỗ về một đoạn mã RCE khá nghiêm trọng, được cho là cho phép những kẻ lạm dụng chiếm quyền kiểm soát PC của người chơi khác. Vào tháng 03, một trong những người đứng sau việc phát hiện ra lỗ hổng này đã công khai chi tiết toàn bộ sự việc để người chơi khác khai thác. Tiết lộ công khai chứa bằng chứng về các đoạn mã và tài liệu cho việc khai thác RCE đã buộc From Software phải tắt hoạt động các máy chủ PC. Theo mô tả, lỗ hổng được xác nhận là có trong Dark Souls 1, Dark Souls Remastered, Dark Souls 2 và Dark Souls 3.

Dark Souls được nhà phát hành Bandai Namco khắc phục hậu quả nghiệm trọng

Mặc dù lỗ hổng bảo mật chưa được xác nhận đối với Demon’s Souls, được cho là rất có thể xảy ra và nó cũng được xác nhận là có trong Sekiro nhưng không có cách nào để kích hoạt nó. Tuy nhiên, người phát hiện ra vụ việc này đã xác nhận nó hoàn toàn chưa có gì gây hại với tựa game Elden Ring ở thời điểm hiện tại. Hy vọng FromSoftware và Bandai Namco sẽ rút kinh nghiệm để những chuyện như thế này không còn xảy ra nữa, tránh ảnh hưởng đến danh tiếng về sau.

dark souls FromSoftware

Theo: Game4v

Facebook