ĐTCL: 3 Ấn tộc – hệ khó dùng bậc nhất tại mùa 9.5

anh1
5/5 - (9 bình chọn)

Ấn tộc – hệ trong ĐTCL luôn là một dạng trang bị mạnh khi nó cho phép người chơi đạt tới mốc kích hoạt cao, tiết kiệm vị trí trong đội hình. Tuy nhiên, một số tộc – hệ có hiệu ứng khá đặc thù ở mùa 9.5 khiến người chơi khó lòng phát huy tối đa sức mạnh mà Ấn đem lại. Vì vậy, game thủ ĐTCL nên cân nhắc kỹ trước khi sử dụng 3 Ấn tộc – hệ dưới đây.

anh1

Ấn Vô Pháp

Các tướng Vô Pháp ở mùa 9.5 được thiết kế để gây sát thương ở tầm gần và có thể hạ gục nhanh chóng chủ lực đối thủ. Tuy nhiên, việc thiếu hụt trầm trọng chủ lực cận chiến kết hợp tốt với đội hình Vô Pháp đang khiến Ấn của hệ này rất khó dùng.

>> Xem Thêm: ĐTCL: 3 trang bị bất ngờ trở lại mạnh mẽ ở bản 13.21

anh1

Vị tướng duy nhất có thể dùng tốt Ấn Vô Pháp có lẽ là Mordekaiser khi kích hoạt được mốc 2 Đồ Tể với Qiyana. Mặc dù vậy, game thủ cũng cần phải cực kỳ may mắn với lối chơi này khi cần dồn tài nguyên cho Qiyana, Graves…

Ấn Bắn Tỉa

Hệ Bắn Tỉa của mùa 9.5 tỏ ra không hề yếu khi Jinx, Jayce đều là những chủ lực ổn ở giai đoạn giữa trận. Mặc dù vậy, Ấn của hệ này lại vô cùng khó dùng khi nó yêu cầu tướng sở hữu phải có nhiều trang bị tốc độ đánh để lấy nhiều cộng dồn SMCK.

anh1

Trong khi đó, số lượng trang bị mà game thủ sở hữu là có giới hạn nên việc đầu tư thêm một chủ lực khác bên cạnh Jayce, Jinx là không cần thiết. Có lẽ người chơi chỉ nên lấy Ấn Bắn Tỉa nếu muốn chơi tới mốc 6 tướng của tộc này mà thôi.

Ấn Zaun

Sau một loạt thay đổi ở mùa 9.5 tới từ Riot Games thì Zaun đang trở thành một chủng tộc khá yếu. Hơn nữa, Riot Games cũng có những đợt khá nặng vào mod Cảm Tử Hóa Kỹ nên lối chơi “ôm bom” với Jarvan IV hay Sion dường như đã biến mất hoàn toàn.

anh1

Vì vậy, rất hiếm khi Ấn Zaun phát huy sức mạnh ở thời điểm hiện tại khi các mod mạnh nhất bị nerf còn đội hình này thì cũng không quá mạnh. Game thủ chỉ nên lựa chọn lấy Ấn này khi muốn chơi phá cách một chút với đội hình 6 Zaun chẳng hạn.

Theo: MGN.vn

Facebook