ĐTCL mùa 10: Top 3 đội hình cực mạnh giúp game thủ lên hạng thần tốc ở tuần cuối cùng của mùa giải hiện tại

ĐTCL mùa 10: Top 3 đội hình cực mạnh giúp game thủ lên hạng thần tốc ở tuần cuối cùng của mùa giải hiện tại- Ảnh 1.
5/5 - (17 bình chọn)

Những đội hình dưới đây sẽ giúp game thủ ĐTCL đạt được mức rank mong muốn một cách nhanh chóng nhất.

Ezreal – Tai To Mặt Lớn

Không chỉ ở bản 14.5, Ezreal đã là tướng chủ lực cực kỳ khỏe trong một thời gian dài với khả năng gây sát thương vô cùng tốt. Kết hợp với lượng tài nguyên lớn được cung cấp bởi tộc Heartsteel thì game thủ không bao giờ phải lo về vấn đề trang bị cho Ezreal. Chỉ cần căn thời điểm “nổ hũ” Heartsteel hợp lý thì người chơi ĐTCL có thể dễ dàng giành chiến thắng với đội hình này.

ĐTCL mùa 10: Top 3 đội hình cực mạnh giúp game thủ lên hạng thần tốc ở tuần cuối cùng của mùa giải hiện tại- Ảnh 1.

Ezreal – Tai To Mặt Lớn sở hữu những thông số đáng nể ở giai đoạn cuối mùa như 56.5% tỷ lệ lọt top 4 và 23.8% tỷ lệ chiến thắng (top 1)

Không dừng lại ở đó, hệ Tai To Mặt Lớn cũng được buff lượng SMCK không hề nhỏ ở bản 14.5 vừa qua. Điều này giúp game thủ thoải mái hơn khi lựa chọn chủ lực thay vì phụ thuộc vào Ezreal. Vì vậy, việc Riot tăng 5 điểm năng lượng tối đa của Ezreal cũng không quá ảnh hưởng tới đội hình này. Với 56.5% tỷ lệ lọt top 4 và 23.8% tỷ lệ chiến thắng (top 1), đội hình Ezreal – Tai To Mặt Lớn hứa hẹn sẽ giúp người chơi leo hạng vô cùng hiệu quả.

Jinx – Hộ Pháp

Mặc dù không được tăng sức mạnh trực tiếp tại bản 14.5 nhưng Jinx – Hộ Pháp vẫn là một đội hình rất khỏe ở thời điểm hiện tại. Lý do tới từ việc lối chơi reroll, nâng cấp nhiều tướng 3 sao của đội hình này cho phép game thủ có ngưỡng sức mạnh rất lớn ở giữa trận. Ngoài ra, việc Riot ưu ái hệ Liên Xạ trong những phiên bản gần đây cũng giúp Jinx cải thiện sức mạnh ở giai đoạn sau của trận đấu.

ĐTCL mùa 10: Top 3 đội hình cực mạnh giúp game thủ lên hạng thần tốc ở tuần cuối cùng của mùa giải hiện tại- Ảnh 2.

Đội hình Jinx – Hộ Pháp có khả năng leo rank đáng nể với tỷ lệ lọt top 4 lên tới 56.7%

Tuy nhiên, điểm yếu lớn của đội hình này vẫn là khó lòng cạnh tranh vị top 1 với những lối chơi “fast 9” khác. Việc phải dùng quá nhiều vàng để reroll và tận dụng hiệu ứng tộc Punk sẽ khiến game thủ khó lòng đạt tới những cấp độ cao và ít khi có được những tướng 5 vàng mạnh mẽ. Vì vậy, dù sở hữu tỷ lệ lọt top 4 cực kỳ ấn tượng (56.7%) những tỷ lệ thắng của đội hình này chỉ là 10%. Đây được xem là lối chơi phù hợp với những game thủ leo hạng bằng cách lọt vào top 4 liên tục.

Ahri – K/DA

“Đã mạnh nay còn bá đạo hơn” có lẽ là mô tả chính xác nhất về đội hình K/DA ở bản 14.5 hiện tại. Đội hình này vốn đã sở hữu sức mạnh toàn diện từ chống chịu tốt (Lillia, Neeko), sát thương mạnh mẽ (Seraphine, Akali, Ahri). Ấy vậy ở bản 14.5, Riot còn buff thêm chỉ số máu, SMPT các tướng K/DA nhận thêm từ hiệu ứng của tộc này.

ĐTCL mùa 10: Top 3 đội hình cực mạnh giúp game thủ lên hạng thần tốc ở tuần cuối cùng của mùa giải hiện tại- Ảnh 3.

Đội hình K/DA đang cho thấy mình đứng đầu meta ĐTCL ở phiên bản 14.5 với tỷ lệ lọt top 4 lên tới 58.2%

Hệ quả là sức mạnh của đội hình Ahri – K/DA đã trở nên cực kỳ lớn và giúp người chơi leo hạng cực kỳ nhanh với tỷ lệ lọt top 4 lên tới 58.2%. Một mẹo nho nhỏ khi xây dựng trang bị cho đội hình này đó là người chơi nên ưu tiên ghép trang bị chống chịu. Lý do là bởi các tướng chống chịu của đội hình này phải có độ lì lợm cực kỳ cao để tạo khoảng trống cho Seraphine hay Ahri đều là tung chiêu nhiều lần để tích trữ SMPT.

Kết

Với việc phần nào được Riot ưu ái trong thời gian qua, các đội hình Ezreal – Tai To Mặt Lớn, Jinx – Hộ Pháp hay Ahri – K/DA đang tỏ ra rất mạnh ở phiên bản cuối cùng của ĐTCL mùa 10. Đây là những phương án leo hạng vô cùng tốt người chơi nên tận dụng ở thời điểm hiện tại để đạt tới mốc xếp hạng mong muốn.

Theo GameK

Facebook