ĐTCL: Top 3 tướng mạnh đầu trận nhưng cần “bán gấp” ở cuối game

anh1
5/5 - (9 bình chọn)

Trong ĐTCL, có một số vị tướng tỏ ra đặc biệt mạnh ở giai đoạn đầu trận nhờ kỹ năng có chỉ số, hiệu ứng tốt. Tuy nhiên theo thời gian của trận đấu thì những đơn vị dạng này lại tỏ ra rất đuối ở giai đoạn cuối trận. Vì vậy, game thủ nên “bán gấp” những đơn vị dưới đây ở cuối trận để thay thế bằng các tướng giá trị hơn.

anh1

Poppy

Poppy ở đầu trận là một đơn vị chống chịu vô cùng tốt nhờ việc kỹ năng tạo ra khiên trong khi bản thân là tướng Can Trường. Hơn nữa, đơn vị này còn có thể bổ sung một chút sát thương và giúp áp lực ghép đồ sớm ở vị trí chủ lực được giảm tải đi kha khá.

anh1

>> Xem Thêm: Khuấy đảo ĐTCL, Pháp Sư Đa Chú sẽ bị Riot nerf thảm ở bản 13.21

Tuy nhiên khi về giai đoạn cuối trận, giá trị của Poppy giảm đi rất nhiều khi không thể gây ra hiệu ứng khống chế hay hỗ trợ đồng đội. Vì vậy, kể cả khi sử dụng đội hình Demacia thì game thủ cũng không nên giữ lại Poppy trong đội hình cuối trận.

Irelia

Nói không quá thì Irelia chính là một phiên bản Poppy của Riot nhưng mang tộc Ionia. Cả hai đơn vị này đều có thể tự tạo khiên, gây một chút sát thương từ kỹ năng hay gia tăng chỉ số phòng thủ. Có lẽ vì lý do này mà sức mạnh của Irelia cũng khá tương đồng với Poppy.

anh1

Điểm duy nhất Irelia hơn Poppy ở cuối trận đó là đơn vị này trong một số trường hợp cần được dùng để kích hoạt mốc 6 Ionia. Tuy nhiên, nếu sở hữu Ấn Ionia thì có lẽ đại đa số game thủ đều chọn phương án bán Irelia để thay thế bằng chống chịu khác tốt hơn.

Renekton

Xét về một góc độ nào đó, khả năng hồi máu của Renekton còn bị đánh giá thấp hơn kỹ năng tạo khiên của Irelia và Poppy. Lý do tới từ việc ĐTCL hiện tại chưa có trang bị khắc chế khiên nhưng đã có đồ giảm hồi máu. Mặc dù vậy, Renekton vẫn là một đơn vị chống chịu rất ổn ở đầu trận nhờ hệ Đấu Sĩ.

anh1

Điều khiến giá trị của Renekton giảm dần đó là khả năng hồi máu của nhân vật này chỉ dừng ở một con số cố định và không tăng tiến theo sát thương. Vì vậy nếu không thể nâng Renekton lên 3 sao sớm thì người chơi nên bán unit này ở cuối trận càng sớm càng tốt.

Theo: MGN.vn

Facebook