GS Bolulu: ‘Không có ngoại binh, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thành công tại CKTG’

GS Bolulu: 'Không có ngoại binh, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thành công tại CKTG' - Ảnh 1
Đánh giá post

– Đội của bạn đã gần như thống trị khu vực TCL. Để đến với CKTG 2021, cả đội đã chuẩn bị những gì? 

Mặc dù tất cả chúng tôi đều là những tuyển thủ giỏi, nhưng sức mạnh thực sự lại nằm ở việc chúng tôi gắn kết trong tập luyện và tương tác với nhau. Từ trận đấu tập đầu tiên cho đến giờ, chúng tôi vẫn đang tiếp tục cải thiện. Ngay cả những lỗi nhỏ, chúng tôi vẫn muốn cải thiện nó.

Cả đội luôn hướng tới một mục tiêu chung, do đó tất cả đều có thái độ tốt, tinh thần tốt. Tôi tin chúng tôi sẽ đạt được mục tiêu nếu cố gắng làm việc cùng nhau. Tôi không biết giải thích nó như thế nào. Đó là về cách chúng tôi phối hợp và phong cách trong thi đấu. Tôi nghĩ huấn luyện viên Irean cũng đang làm tốt công việc của anh ấy để biến mục tiêu chung thành hiện thực. Irean luôn nỗ lực 100% để đưa đội tiến lên phía trước.

GS Bolulu:'Không có ngoại binh, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thành công tại CKTG' - Ảnh 1
Theo Bolulu, sức mạnh thực sự của GS đến từ việc thi đấu gắn kết.

– Đội của bạn có một sự kết hợp kinh nghiệm thú vị. Những người chơi như Zergsting và Crazy có nhiều năm thi đấu hơn bạn một chút, nhưng bạn lại là người duy nhất có kinh nghiệm thi đấu quốc tế trước đó. Theo bạn, ai là người dẫn dắt lối chơi của đội tại thời điểm này?

Tôi cảm thấy mình khá có tiếng nói trong đội và thường xuyên đưa ra các đề nghị về vận hành trò chơi. Tôi không nghĩ đó là vì tôi có kinh nghiệm nhiều hơn. Chúng tôi đã làm việc với nhau rất ăn ý. Ý tôi là, thành thật mà nói, khi bước ra các sân khấu quốc tế, tôi luôn cảm thấy hối tiếc và không hài lòng với màn trình diễn của mình, điển hình là ở các kỳ CKTG trước.

Có lẽ lối chơi của tôi đủ để áp đảo ở TCL, nhưng khi bước ra đấu trường quốc tế, chừng đó vẫn chưa đủ, nếu xét về bể tướng hay lối chơi của tôi. Nhưng sau những trải nghiệm đó, tôi đã học hỏi và cải thiện rất nhiều. Tôi trưởng thành với tư cách là một tuyển thủ nên tôi cảm thấy mình có nhiều kinh nghiệm hơn, mặc dù các đồng đội còn lại đã thi đấu lâu hơn tôi.

– Bạn cảm thấy khu vực TCL đã phát triển như thế nào? Nó có giống như năm ngoái không? Những thay đổi lớn nhất là gì?

Tôi không nghĩ nó đã cải thiện ở phương diện một khu vực. Thành công hôm nay đơn giản là vì chúng tôi là một đội mạnh. Nhưng khách quan mà nói, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã chú trọng hơn vào việc đầu tư cho các tài năng trẻ. Đồng thời, chúng tôi muốn xây dựng một đội hình với tất cả thành viên là người Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì phải mua về 2 ngoại binh như trước đây. Vì vậy, khu vực Thổ Nhĩ Kỳ đang phát triển theo hướng đó. Bản thân các tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng ngày càng xuất sắc hơn.

Thông thường, các đội trước đó của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bao gồm 3 nội binh và 2 ngoại binh chuyên gánh đội. Nhưng bây giờ, tôi cảm thấy mọi người đều đóng góp công sức của mình. Nếu bạn nhìn vào năm ngoái, chúng tôi đã có những ngoại binh như KaKAO và SnowFlower.

KaKAO là mẫu tuyển thủ gánh đội nhưng mọi thứ phải chơi xoay quanh anh ấy. Còn bây giờ, chúng tôi đã thi đấu gắn kết hơn với tư cách là một đội và mọi người cũng giao tiếp tốt hơn. Vì vậy, hiện tại chúng tôi là một đội tốt hơn so với trước đây.

GS Bolulu: 'Không có ngoại binh, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể thành công tại CKTG' - Ảnh 2
KaKAO từng thi đấu cho Supermassive (tiền thân của GS) vào năm 2020.

– Năm ngoái, bạn đã thi đấu cùng với Armut và năm nay, Armut cũng sẽ trở lại CKTG. Bạn có ấn tượng gì về cách Armut thay đổi với tư cách là một tuyển thủ không?

Thành thật mà nói, tôi nghĩ anh ấy đã tiến bộ một cách đáng kinh ngạc. Sau màn trình diễn điên rồ ở CKTG 2020, anh ấy liên tục tiến bộ từ đó. Armut vẫn đang tiếp tục mài dũa, cải thiện và tôi thực sự hạnh phúc khi thấy anh ấy thi đấu. Tôi thực sự tự hào về anh ấy.

– Một số tuyển thủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thành công ở các khu vực lớn hơn, điển hình như Closer. Là một trong những ngôi sao lớn của Thổ Nhĩ Kỳ, điều gì đã giữ chân bạn ở lại với khu vực?

Tôi nghĩ rằng cả Closer và Armut đều có màn trình diễn rất tốt tại CKTG năm ngoái. Và tôi cảm thấy họ đã sẵn sàng để bước đến một khu vực lớn hơn. Tại MSI 2019, tôi chỉ mới là 1 tân binh và sau đó, tại CKTG, tôi không có màn trình diễn tốt. Tôi nghĩ nó liên quan rất nhiều đến lối chơi, bể tướng và… tính cách của tôi.

Tôi luôn hy sinh tài nguyên của mình cho các đường khác và chơi theo thiên hướng hỗ trợ. Và mặc dù tôi đã tác động rất nhiều đến trận đấu, nhưng mọi chuyện lại trông không giống như vậy. Tôi đã mất nhiều thời gian để nhận thức những sai sót này và cải thiện bể tướng của mình. Ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để chiến đấu với bất kỳ ai, ở bất kỳ khu vực nào.

Tóm lại, tôi nghĩ đây là lý do giữ tôi ở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thành thật mà nói, tôi đã có một màn trình diễn tệ hại tại 2 kỳ CKTG trước đó và những khuyết điểm của tôi có thể bị khai thác dù ở bất cứ đội tuyển nào.

– Bạn có cân nhắc về việc tham gia LCS hay LEC không?

Vâng, ý tôi là, ngay bây giờ, tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vào bản thân và với tư cách một tuyển thủ, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng để thực hiện bước tiếp theo. Vì vậy, nếu cơ hội xuất hiện, tôi sẽ sẵn sàng nắm bắt nó đó.

Theo Thethao.vn

Facebook