Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng “200 năm” mới là nhân vật chính

Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng 200 năm mới là nhân vật chính - Ảnh 1.
Đánh giá post

Việc tướng LMHT đời sau luôn mạnh mẽ, bá đạo hơn trước kia cũng ảnh hưởng nhiều tới cách chọn đội hình của các đội tuyển.

Lựa chọn đội hình có thể nói là một trong những bước quan trọng nhất của một trận đấu LMHT chuyên nghiệp. Ở đây thì các HLV sẽ đưa ra những lượt lựa chọn để thể hiện chiến thuật, cách chơi hay đơn giản là cướp đi lượt pick mạnh từ đối thủ. Ngoài ra thì bạn cũng cần chọn cho các tuyển thủ tướng mà họ thuận tay, chơi tốt…. Chỉ một sai lầm trong khâu lựa chọn đội hình thôi là đội tuyển đó đã có thể thua ngay từ khi trận đấu chưa bắt đầu rồi.

Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng 200 năm mới là nhân vật chính - Ảnh 1.

Draft luôn là một trong những giai đoạn căng thẳng nhất của các trận đấu chuyên nghiệp

Vậy bạn có bao giờ tự hỏi làm thế nào để biết được đâu là đội chiến thắng hoặc có lợi thế sau khi giai đoạn lựa chọn đội hình kết thúc? Trả lời cho câu hỏi này, phân tích viên lâu năm của giải đấu LEC – Caedrel tiết lộ rằng chỉ cần nhìn vào thời điểm ra mắt hoặc làm lại của tướng được lựa chọn là sẽ biết được đâu là team có lợi thế. Đội nào có nhiều tướng “200 năm” hoặc ra mắt trong thời gian gần đây thường sẽ là bên thắng khâu ban/pick.

Caedrel Explains How To Know Which Team Won Draft

Caedrel: “Để tôi nói cho các bạn biết làm thế nào để biết team nào thắng draft nhé. Cứ lấy số mùa mà tướng của mỗi bên được ra mắt hoặc làm lại gần nhất rồi cộng lại, bên nào lớn hơn thì thắng. Ví dụ ở trận này, JDG có Leona ra từ mùa 1, Xayah xuất hiện từ mùa 6 (tôi đoán thế), Ryze làm lại từ mùa 7, Hecarim ra mắt ở mùa 4 (tôi đoán thế), Kennen hình như cũng là mùa 1.

Trong khi đó nhìn sang RNG xem, Renata mùa 12, Aphelios mùa 11 hay 10 gì đó, Ahri làm lại ở mùa 12, Viego là mùa 11. Chỉ với 4 con tướng đó thôi là đã hơn 5 nhân vật bên phía JDG rồi nên RNG rõ ràng là đã thắng draft. Và rồi các ông nhìn thế trận đấy RNG đang nắm hoàn toàn lợi thế ở ván đấu này”.

Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng 200 năm mới là nhân vật chính - Ảnh 3.

Thực tế thì Caedrel không sai chút nào khi RNG đánh bại JDG với các vị tướng “200 năm” của mình

Thực tế thì những chia sẻ kể trên không phải là vô lý khi LMHT đang rơi vào tình trạng “power creep” quá nặng trong vài năm trở lại đây. Câu chuyên bắt đầu trở nên nghiêm trọng vào năm 2018 khi Akali, Irelia và Aatrox được làm lại với sức mạnh quá mức khủng khiếp. Để rồi sau đó là một loạt tướng chỉ có bá đạo hơn được ra mắt như Sylas, Zoe, Pyke…. Những vụ việc như game thủ kêu gọi chữ ký đòi xóa Zoe hoặc Pyke có thể chơi ở 5 vị trí ở mùa 9 là minh chứng quá rõ ràng.

Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng 200 năm mới là nhân vật chính - Ảnh 4.

Zoe từng bá đạo tới nỗi cộng đồng LMHT đã quyên góp chữ ký để yêu cầu Riot xóa vị tướng này

Hệ quả là những đội sở hữu nhiều vị tướng mới ra mắt thường là bên chiếm lợi thế sau khi khâu cấm/chọn kết thúc. Đương nhiên là về mặt kết quả thì còn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như phong độ tuyển thủ hay cách đưa ra quyết định. Tuy nhiên với sức mạnh vượt trội của các nhân vật mới, việc có nhiều tướng được gọi là “200 năm” trong đội hình sẽ giúp các đội tuyển chơi một cách thoải mái hơn hẳn. Có lẽ đây là một lời cảnh tỉnh tới Riot về việc để các tướng mới quá bá đạo và làm cho trò chơi bị mất cân bằng.

Khám phá bí quyết draft của các đội tuyển LMHT: Chiến thuật là phụ, tướng 200 năm mới là nhân vật chính - Ảnh 5.

Chẳng nói đâu xa, Zeri chính là cái tên mới nhất quá bá đạo ở các giải đấu chuyên nghiệp

https://gamek.vn/kham-pha-bi-quyet-draft-cua-cac-doi-tuyen-lmht-chien-thuat-la-phu-tuong-200-nam-moi-la-nhan-vat-chinh-20220415083415515.chn

Theo GameK

Facebook