Không phải Genshin Impact, đây mới là tựa game được ‘wibu chúa’ BeryL gọi là ‘chân ái cuộc đời’

Đánh giá post

Dù vô cùng đam mê Genshin Impact, nhưng mới đây, BeryL đã thừa nhận rằng tựa game gacha này không phải trò chơi ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời anh, mà là một cái tên quen thuộc khác…

BeryL – Người được biết đến với tư cách là tuyển thủ Hỗ trợ đầu tiên vô địch CKTG 2 lần trong 2 màu áo khác nhau, đồng thời cũng là một trong số những tuyển thủ hiếm hoi sở hữu kỷ lục góp mặt trong 3 trận Chung kết CKTG liên tiếp. Tuy nhiên, không chỉ nổi danh nhờ bảng thành tích và kỷ lục đồ sộ, mà BeryL còn trở nên khét tiếng trong cộng đồng game thủ LMHT vì niềm đam mê bất tận với dòng game gacha, mà nhất là Genshin Impact.

Thậm chí, trong kỳ CKTG 2022 vừa qua, anh chàng hỗ trợ của DragonX còn chẳng thèm tập luyện LMHT mà chỉ chăm chăm chơi Genshin trong suốt quá trình thi đấu tại giải đấu này. Dẫu vậy, BeryL vẫn là nhân tố chủ chốt giúp DRX đăng quang ngôi vô địch một cách đầy thần kỳ. Và chính điều này đã khiến biệt danh “chúa tể wibu”, “ông hoàng gacha” càng thêm gắn chặt với tên tuổi của anh.

Không phải Genshin Impact, đây mới là tựa game được ‘wibu chúa’ BeryL gọi là ‘chân ái cuộc đời’

Tuy vậy, trong một buổi trả lời phỏng vấn mới đây với truyền thông Hàn Quốc, BeryL đã tiết lộ một sự thật bất ngờ, đó là Genshin Impact hoàn toàn không phải là trò chơi mà anh cảm thấy có ý nghĩa đặc biệt nhất trong đời, dù BeryL gần như đã dành trọn vẹn thời gian rảnh rỗi trong vài năm qua để trải nghiệm nó.

Cụ thể, khi trò chuyện về sở thích chơi game của mình, BeryL cho biết, ngay từ nhỏ, anh đã là một con mọt game đích thực. Tuyển thủ hỗ trợ của DRX đã bắt đầu làm quen với trò chơi điện tử thông qua những tựa game nổi tiếng như Grand Chase và GetAmped. Điều này đã khiến BeryL trở nên đam mê với những trò chơi thuộc thể loại PvP, nhất là đối kháng, những trò chơi có thời gian chơi ngắn, không yêu cầu cày cuốc, giúp BeryL có thể trải nghiệm trọn vẹn những nét đặc sắc của nó chỉ sau vài ván đấu.

Khi trưởng thành hơn, BeryL cũng từng chơi thử một số tựa game online hoặc game nhập vai AAA, và sẽ ưu tiên những trò chơi có độ khó cao. Tuy nhiên, đối với BeryL, tựa game mang lại trải nghiệm độc đáo nhất, và cũng là bước ngoặt cuộc đời của chàng tuyển thủ này, lại chính là DotA – Tiền thân của Dota 2.

Không phải Genshin Impact, đây mới là tựa game được ‘wibu chúa’ BeryL gọi là ‘chân ái cuộc đời’

Không chỉ riêng BeryL, DotA còn là nơi “chắp cánh giấc mơ” cho vô vàn tuyển thủ esports khác

BeryL chia sẻ: “Việc kết hợp một bản mod game RPG vào Warcraft III đã biến DotA thành một trò chơi thú vị, ngay từ khi mới làm quen với nó, tôi đã bị cuốn hút mãnh liệt. Tôi dành tới 2 tháng chỉ để cắm đấu vào DotA bất kể ngày đêm. Và từ đó, tôi cũng bị ám ảnh bởi khái niệm ‘game MOBA’, tôi quyết tâm dấn thân vào con đường tuyển thủ chuyên nghiệp và chọn LMHT làm sân chơi để thi thố tài năng.

Mặc dù Genshin là trò chơi thú vị nhất mà tôi từng trải nghiệm, nhưng nếu để lựa chọn một cái tên được coi là ‘tựa game của cuộc đời’, tôi sẽ chọn DotA, bởi nó chính là lý do khiến tôi theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, để rồi có được thành công ngày hôm nay. Thực sự là bước ngoặt cuộc đời đấy!”

Không phải Genshin Impact, đây mới là tựa game được ‘wibu chúa’ BeryL gọi là ‘chân ái cuộc đời’

Bên cạnh đó, BeryL cũng chia sẻ thêm về lý do khiến anh “nghiện” Genshin Impact tới vậy, đó là bởi đây là một tựa game nhập vai mà người chơi “hoàn toàn không bị áp lực” khi trải nghiệm. “Đó là một thế giới mở, không có hồi kết, và quan trọng là bạn có thể chơi bất kỳ lúc nào, nghỉ bất kỳ lúc nào bạn muốn.” – BeryL chia sẻ – “Ngay cả khi tôi có off game một vài tháng, thì khi chỉ lại, nó chỉ đơn giản là tiếp tục hành trình dang dở, không bị sức ép bởi bất kỳ điều gì, kiểu như phải đua top hay bị thụt lùi quá xa so với người chơi khác…”

Xem thêm: Doublelift bối rối khi bạn gái bất ngờ tạo tài khoản trên nền tảng trả phí

BeryL BeryL Genshin Impact dota Genshin Impact

Theo: Game4v

Facebook