Khu vực APAC có máy chủ riêng để tập luyện, khán giả VCS vẫn lắc đầu chỉ rõ bản chất vấn đề

Rank Hàn là máy chủ tập luyện hữu hiệu nhưng đã bị khóa đối với nhiều khu vực
5/5 - (17 bình chọn)

Khu vực APAC được cấp máy chủ riêng để tuyển thủ LMHT tập luyện nhưng chưa chắc đã tốt cho VCS.

Kể từ sau nhiều rắc rối liên quan đến các bậc rank xếp hạng ở máy chủ Hàn, Riot thế giới cũng như riêng xứ kim chi đã tỏ ra nghiêm khắc hơn. Động thái đầu tiên và quyết liệt nhất của Riot, chính là khóa hết tất cả các tài khoản rank Hàn đã cấp cho các đội tuyển trên thế giới, trừ ngay tại LCK. Sau đó, tuy rằng đã có nới lỏng hơn, nhưng các khu vực nhỏ như PCS, LJL hay đặc biệt là VCS vẫn chưa được cấp lại tài khoản rank Hàn. Việc mất một môi trường tập luyện chất lượng được xem là một trong nhưunxg nguyên nhân quan trọng khiến các khu vực nhỏ và wildcard ngày càng tụt hậu so với thế giới.

Rank Hàn là máy chủ tập luyện hữu hiệu nhưng đã bị khóa đối với nhiều khu vực

Rank Hàn là máy chủ tập luyện hữu hiệu nhưng đã bị khóa đối với nhiều khu vực

Mới đây, Riot đã mở một máy chủ mới cho riêng các đội thuộc khu vực APAC (PCS, LJL, VCS) tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới. Theo như Raina – một tuyển thủ đang thi đấu tại LJL, thì siêu máy chủ này gọi là Champions Queue và đang được nhiều tuyển thủ đón nhận. Riêng tại VCS, theo ghi nhận đã có nhiều cái tên tham gia vào máy chủ này để thử nghiệm phiên bản 14.1 đang được áp dụng tại đây. Ví dụ như Sty1e, Froggy hay Sorn.

Riot mở máy chủ APAC cho các khu vực PCS, VCS, LJL tập luyện

Riot mở máy chủ APAC cho các khu vực PCS, VCS, LJL tập luyện

Có thể nói, giữa bối cảnh đang không có quá nhiều nơi để tập luyện trong khi mùa giải mới vẫn đang đến gần, siêu máy chủ mới APAC được xem là “cứu cánh” kịp thời. Chưa kể, việc được làm quen sớm với các phiên bản sẽ giúp các đội có thời gian nghiên cứu chiến thuật kỹ hơn, có thêm nhiều lối đánh mới đa dạng. Đây chính là những yếu tố cần thiết để nâng tầm VCS so với thời gian khó khăn vừa qua.

Sty1e trong lobby cùng các siêu sao như SwordArt, Maple

Sty1e trong lobby cùng các siêu sao như SwordArt, Maple

Tuy nhiên, với một số khán giả, máy chủ APAC trên thực tế vẫn chưa thực sự có thể giúp ích quá nhiều. Theo một lập luận, có thể VCS không nhận được quá nhiều lợi ích so với các khu vực khác trong nhóm: “Đồng ý là có máy chủ mới, nhưng chất lượng chắc chắn không bằng máy chủ Hàn trước đây, VCS căn bản vượt hơn LJL từ lâu và một 9 một 10 với PCS. Bây giờ tập luyện ngang ngang nhau thì cũng không lợi ích mấy”.

Nhưng khán giả VCS vẫn chưa hoàn toàn nhìn nhận quá lạc quan

Nhưng khán giả VCS vẫn chưa hoàn toàn nhìn nhận quá lạc quan

Trên thực tế, trình độ của VCS đang ở mức khá cao so với các khu vực nhỏ và nhóm wildcard. Do đó, lo ngại của khán giả VCS là chuyện hoàn toàn có lý. Thế nhưng, nhìn nhận tích cực thì việc có một môi trường để tập luyện ở thời điểm này vẫn là tín hiệu khả quan. Và chắc chắn cũng sẽ giúp ích cho các đội VCS rất nhiều, nhất là những gương mặt mới của VCS mùa tới.

Theo GameK

Facebook