LCK công bố mạng LAN, khán giả vẽ “thuyết âm mưu” cho trận thua của T1 trước Gen.G

Nạn DDoS hoành hành LCK Mùa Xuân 2024 đã được một thời gian
5/5 - (17 bình chọn)

Trận T1 thua Gen.G đã qua được vài hôm nhưng vẫn được bàn tán, nhất là sau khi LCK công bố mạng LAN.

Tại LCK Mùa Xuân 2024, bên cạnh những trận thư hùng quyết liệt giữa các đội, hay cuộc đua “song mã” giữa hai cái tên quen thuộc là T1 và Gen.G, thì khán giả hâm mộ giải đấu LMHT cấp độ cao nhất xứ Hàn còn phải đối mặt với nạn DDoS. Việc này đã để lại rất nhiều thiệt hại khôn lường, mà cụ thể nhất và ảnh hưởng trực tiếp đến các đội cũng như người hâm mộ chính là các trận đấu hiện tại chỉ có thể diễn ra với sân khấu không có khán giả. Người xem không thể đến cổ vũ các tuyển thủ của mình còn các đội cũng không được tận hưởng bầu không khí sôi động cũng như thực hiện các tương tác với fan nữa.

Nạn DDoS hoành hành LCK Mùa Xuân 2024 đã được một thời gian

Nạn DDoS hoành hành LCK Mùa Xuân 2024 đã được một thời gian

Mới đây, để giải quyết vấn đề, LCK đã quyết định sẽ sử dụng mạng LAN kể ngày thi đấu đầu tiên của tuần áp chót vòng bảng LCK Mùa Xuân 2024. Đây cũng là cách đã được cộng đồng LMHT thế giới bàn tán suốt nhiều tuần qua. Từng có thời điểm, nhiều người cho rằng đây là cách tốt nhất và đã được Valve – một nhà phát hành game cũng là một trong những đối trọng của Riot thực hiện để ngăn chặn nạn DDoS. Tuy nhiên, khi đó, nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng mạng LAN sẽ yêu cầu nhiều chi phí và nhân lực, vật lực nên Riot chưa vội thực hiện.

LCK công bố mạng LAN, khán giả vẽ "thuyết âm mưu" cho trận thua của T1 trước Gen.G
LCK công bố mạng LAN, khán giả vẽ "thuyết âm mưu" cho trận thua của T1 trước Gen.G

Như một phần của các biện pháp an ninh để bảo vệ chống lại các cuộc tấn công DDoS, #LCK gần đây đã giới thiệu một máy chủ trò chơi ngoại tuyến tại LoL PARK không bị ảnh hưởng bởi các mạng bên ngoài.Tổng Thư ký của LCK, Aiden Lee, đã chia sẻ thêm thông tin này qua thông điệp trong hình ảnh.Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để đảm bảo hoạt động ổn định, cũng như đảm bảo sự bền vững để LCK có thể được thưởng thức bởi các thế hệ sau này. Cảm ơn bạn.

Đáng nói, bên dưới bài đăng thông báo sử dụng mạng LAN của Thư ký LCK, một khán giả đặt ra “thuyết âm mưu”: “Ping 35, đội Xanh, Zeus bị ốm, Faker bị chấn thương ở cổ tay, và bây giờ là cáo buộc về DDOS. Có khả năng cao là những hacker này được thuê bởi T1 để họ có thể có một lý do sẵn sàng khi họ một lần nữa gặp khó khăn ở MSI. Lưu ý là trận đấu của Gen G chưa bao giờ bị DDOS? Đó không phải là một sự trùng hợp”.

"ping 35, đội Xanh, Zeus bị ốm, Faker bị chấn thương ở cổ tay, và bây giờ là cáo buộc về DDOS. Có khả năng cao là những hacker này được thuê bởi T1 để họ có thể có một lý do sẵn sàng khi họ một lần nữa gặp khó khăn ở MSI. Lưu ý là trận đấu của Gen G chưa bao giờ bị DDOS? Đó không phải là một sự trùng hợp"

“Ping 35, đội Xanh, Zeus bị ốm, Faker bị chấn thương ở cổ tay, và bây giờ là cáo buộc về DDOS. Có khả năng cao là những hacker này được thuê bởi T1 để họ có thể có một lý do sẵn sàng khi họ một lần nữa gặp khó khăn ở MSI. Lưu ý là trận đấu của Gen G chưa bao giờ bị DDOS? Đó không phải là một sự trùng hợp”

Tuy nhiên, ý kiến này có thể chỉ là câu nói đùa bởi chính T1 cũng bị ảnh hưởng vì DDoS. Hơn nữa, các trận đấu rank vừa qua có tuyển thủ của T1 đều gặp tình trạng DDoS thường xuyên hơn hẳn. Và những cái tên như Gumayusi hay Oner đã thể hiện sự bực tức ra mặt. Thậm chí, Oner không ngần ngại off stream ngay lập tức khi bị văng ra khỏi game trong một trận rank vì DDoS.

Oner có phần không hài lòng khi gặp DDoS

Hơn nữa, xét trên bình diện MSI, thì T1 cũng là đội LCK duy nhất cho đến hiện tại sở hữu các chức vô địch giải đấu này. Còn lại đều là sự thống trị hoàn toàn của LPL. Do đó, việc đổ vụ DDoS cho T1 hoàn toàn thiếu căn cứ và có thể gây thêm hiềm khích giữa cộng đồng fan các đội với nhau.

Theo GameK

Facebook