Mùa giải 2023 là một năm cực bùng nổ và có ý nghĩa to lớn với T1 nói chung và Faker nói riêng. Việc thành công nâng cao Summoner’s Cup sau 7 năm dài ròng rã như dự báo trước viễn cảnh về một cuộc hành trình “phục hưng đế chế” T1.

Trong quá khứ, tiền thân của T1 là SKT T1 đã có một đế chế hùng mạnh và vĩ đại với hàng loạt các danh hiệu mà hiện tại chưa có bất kỳ đội tuyển nào có thể xô đổ. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim của họ bất ngờ xuống dốc không phanh giai đoạn mùa 7 và mùa 8. Đây cũng được coi là thời kỳ “tăm tối” nhất trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của Faker.

LMHT: Có thể bạn không biết, triều đại SKT T1 đã hoàn toàn sụp đổ
Credit: Riot Games

Xuyên suốt từ khi SKT T1 để thua Samsung Galaxy tại CKTG 2017 cho đến khi đổi tên thành T1, đế chế hùng mạnh của họ đã thực sự sụp đổ. Sau nhiều trận thua liên tiếp cùng thành tích không mấy khả quan ở mùa giải 2018, thì vào tháng 2/2019, SKT T1 thông báo đổi tên thành T1. Tuy nhiên, toàn đội không thể đổi thương hiệu vào giữa năm và vẫn là SKT trong phần còn lại của mùa giải 2019 đến hết CKTG. Vào tháng 11/2019, CEO Joe Marsh bắt đầu nhắc đến đội tuyển LMHT với cái tên T1.

Ở giai đoạn này, một tập đoàn nổi tiếng tại Mỹ có tên là Comcast đã phát hiện được lợi nhuận khổng lồ từ bộ môn thể thao điện tử. Và họ quyết định tìm đến đất nước phát triển bậc nhất về ngành công nghiệp Esports – Hàn Quốc. Ban đầu, Comcast dự định đầu tư vào một đội tuyển nhỏ, nhưng cuối cùng họ thay đổi quyết định vào phút cuối và bay hẳn tới Busan, Hàn Quốc.

LMHT: Có thể bạn không biết, triều đại SKT T1 đã hoàn toàn sụp đổ

Tại đây Comcast đã gặp gỡ nhiều đội tuyển nổi tiếng từ Hàn Quốc và quyết định đầu tư vào đội tuyển đang thất thế là SKT T1. Cả Comcast và SK Telecom nhanh chóng đạt được thỏa thuận chung và đi tới bước kí hợp đồng hợp tác.

SK News Agency và Comcast cùng công ty quỹ Highland Capital (Highland) của Mỹ đã đạt được mối quan hệ hợp tác và cùng thành lập một doanh nghiệp thể thao điện tử toàn cầu. Trong đó SK Telecom nắm 54% cổ phần, Comcast nắm 34% và Highland nắm 12% cổ phần còn lại. Do đó, tập đoàn SK Telecom không còn là đơn vị tài trợ độc quyền cho SKT T1, đó cũng là lý do đội tuyển này bỏ 3 chữ đầu đại diện và chỉ giữ lại cái tên T1.



Trong khi đó, CEO Joe Marsh được cả T1 và Comcast tin tưởng và bổ nhiệm vai trò Giám Đốc Điều Hành bởi ông đã từng có kinh nghiệm quản lý khi làm Giám Đốc Kinh Doanh cho đội tuyển Spectacor Gaming của Comcast và đội tuyển Esports Philadelphia Fusion trong giải đấu Overwatch League.

LMHT: Có thể bạn không biết, triều đại SKT T1 đã hoàn toàn sụp đổ
Credit: Riot Games

Dẫu có phần trăm cổ phần lớn nhưng điều hai nhà đầu tư làm chỉ là “rót tiền” chứ không hề động tay vào đội hình thi đấu. Từ các bộ phận vận hành, hậu cần cho tới phân tích viên, huấn luyện viên và các tuyển thủ vẫn được giữ nguyên hình nguyên trạng. Bởi vậy, T1 chỉ được tính là đổi tên chứ không phải bán slot đội tuyển nên những danh hiệu từ thuở sơ khai vẫn được giữ nguyên.

Chưa dừng lại ở đó, việc đổi tên thành T1 vô cùng có lợi cho đội tuyển này khi vừa có thể đơn giản hóa logo lại vừa có thể trở thành tổ chức Esports độc lập giúp dễ thu hút nhà đầu tư, tài trợ hơn. Đây được coi là bước tiến vượt bậc của T1 so với các tổ chức Esports khác trong khu vực.

LMHT: Có thể bạn không biết, triều đại SKT T1 đã hoàn toàn sụp đổ
SSG vô địch CKTG 2017 (Credit: Riot Games)

Hiện tại có rất nhiều tranh cãi xoay quanh câu chuyện “đếm cup” của T1 và Gen.G. Câu chuyện bắt nguồn từ việc nhiều người nhận định rằng Samsung Galaxy là tiền thân của Gen.G Esports và Gen.G là cái tên kế thừa những thành tích mà Samsung Galaxy có được. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng SSG và Gen.G không hề liên quan đến nhau, bằng chứng rõ ràng nhất là gaming house đội tuyển này không hề có phòng trưng bày cup, danh hiệu từ thời SSG.

Cho những ai chưa rõ, ban đầu chỉ có 1 nhà đầu tư/tài trợ duy nhất là SK Telecom và họ thi đấu với cái tên SKT. Sau mùa 8, đội tuyển này có đến 3 ông lớn nắm quyền là SK Telecom, Comcast và Capital Highland. Tức là SKT T1 có thêm nhà đầu tư chứ không hề đổi chủ.

LMHT: Có thể bạn không biết, triều đại SKT T1 đã hoàn toàn sụp đổ
Đội hình SSG 2016 (Credit: Riot Games)

Trong khi đó, tiền thân của Gen.G Esports là KSV eSports đã mua lại đội hình và slot thi đấu của Samsung Galaxy vào tháng 11 năm 2017. Tương đương với việc từ SSG thành KSV (hay GenG) là do thay mới hoàn toàn nhà đầu tư. Trong năm 2023 đã có quá nhiều tranh cãi về thành tích trong quá khứ của Gen.G vì vậy CEO của đội tuyển này là Arnold đã lên tiếng xác nhận danh hiệu trong giai đoạn 2014-2017 của SSG đã được Gen.G kế thừa.

Mọi thông tin chi tiết về các đội hình tại LCK Mùa Xuân 2024 được SharingFunVN cập nhật chi tiết tại đây. Hãy theo dõi SharingFunVN trên Facebook và Twitter để biết thêm những thông tin mới nhất về LMHT nói riêng và các tựa game hot nói chung.

XEM THÊM: LMHT: Nhà vô địch CKTG 2020 – Ghost chính thức giải nghệ