LMHT – PBE: Đồng Hồ Ngưng Đọng và những trang bị liên quan bị tăng giá mạnh

Đánh giá post

Đồng Hồ Ngưng Đọng – một trong những trang bị phổ biến nhất LMHT mới đây đã được Riot thay đổi và thử nghiệm tại máy chủ PBE.

Đồng Hồ Ngưng Đọng, cũng như trang bị Đồng Hồ Cát Zhonya đã và đang thống trị tại đấu trường chuyên nghiệp LMHT từ rất lâu. Tùy vào vai trò cũng như chất tướng, nhưng hầu hết cả 5 thành viên đều sẽ ưu tiên lên những món trang bị liên quan đến Đồng Hồ Ngưng Đọng ở thời điểm nhất định của trận đấu. Đặc biệt là người chơi Đường Giữa và Hỗ Trợ thường ưu tiên điểm ngọc Thời Điểm Hoàn Hảo để sở hữu sớm Đồng Hồ Ngưng Đọng Khởi Đầu.

LMHT – PBE: Đồng Hồ Ngưng Đọng và những trang bị liên quan bị tăng giá mạnh

Thời Điểm Hoàn Hảo được nhiều tuyển thủ Đường Giữa và Hỗ Trợ ưu tiên sử dụng

Không thể phủ nhận độ hiệu quả mà Đồng Hồ Ngưng Đọng mang lại, đặc biệt là tính đột biến khi người chơi sử dụng nó trong trận đấu.Bằng một nút nhấn, bạn sẽ dễ dàng miễn nhiễm toàn bộ lượng sát thương cũng như khống chế đối thủ đang cố dồn vào trong 2,5 giây – khoảng thời gian đủ dài để nhân vật của bạn quay lại trả thù, hoặc câu kéo thời gian cho đồng đội.

Đồng Hồ Ngưng Đọng nhiều lần đem lại lợi thế cho LNG trong pha giao tranh quyết định với MAD tại CKTG 2021

Trước những lợi ích quá lớn mà một món trang bị 650 vàng có thể đem lại, Riot đã quyết định sẽ tăng giá của Đồng Hồ Ngưng Đọng lên 750 vàng. Đồng thời, những trang bị liên quan như Đồng Hồ Cát Zhonya và Giáp Thiên Thần cũng được “lên giá” tới 3000 vàng. Bù trừ lại, Đồng Hồ Cát Zhonya sẽ nhận thêm 15 Sức Mạnh Phép Thuật cộng thêm cũng cho người sỡ hữu 15 Điểm Giảm Hồi Chiêu thay vì 10 như trước.

LMHT – PBE: Đồng Hồ Ngưng Đọng và những trang bị liên quan bị tăng giá mạnh

Đồng Hồ Cát Zhonya bị tăng lên mức giá 3000 vàng

Nhìn chung, Riot muốn nâng cấp Đồng Hồ Cát Zhonya trở thành món trang bị ưu tiên dành cho các tướng Pháp Sư thuần túy, hơn là việc Hỗ Trợ cũng có thể dễ dàng sử dụng món trang bị này. Con số 3000 vàng sẽ khiến cho những Hỗ Trợ có thiên hướng mở giao tranh như Rakan, Leona hay Amumu sẽ phải cân nhắc kỹ hơn khi muốn mua Đồng Hồ Cát Zhonya trong trận đấu.

Amumu có thể kết hợp với Đồng Hồ Cát Zhonya để tạo nhiều pha mở giao tranh hiệu quả

Còn đối với Giáp Thiên Thần, sau khi bị tăng thêm 100 vàng từ con số 2900 vàng, Riot Games đã tăng thêm cho món trang bị này 5 Sức Mạnh Công Kích. Giúp những Đấu Sĩ, Xạ thủ khi sở hữu món trang bị này sẽ nhận được 45 Sức Mạnh Công Kích – con số tạm chấp nhận cho Giáp Thiên Thần vốn dĩ đã mạnh mẽ vì khả năng “cứu mạng” nhân vật sở hữu chúng.

LMHT – PBE: Đồng Hồ Ngưng Đọng và những trang bị liên quan bị tăng giá mạnh

Những chỉnh sửa liên quan đến Đồng Hồ Ngưng Đọng cùng những trang bị liên quan đã không còn quá xa lạ với người chơi. Một trang bị quá rẻ với mức giá 650 vàng, nhưng lại có tác dụng đảo ngược một giao tranh, tạo lợi thế lớn cho đội mình luôn là vấn đề “đau đầu” cho đội ngũ Riot Games để cân bằng. Ngay từ thời điểm ra mắt, trang bị này đã bị lạm dụng quá mức, đặc biệt bởi các tuyển thủ chuyên nghiệp ở giải đấu lớn Sau đó, sự lạm dụng được gọi là “mẹo” này đã dần phổ biến đến mọi người và dần dần xuất hiện trong nhiều trận đấu xếp hạng thông thường.

Cụ thể, mọi người sẽ mua Đồng Hồ Ngưng Đọng trước các giao tranh và sử dụng để bảo vệ bản thân, sau đó lại bán, rồi mua lại và cứ tiếp tục một vòng lặp như thế.  Đồng ý với việc sử dụng Đồng Hồ Ngưng Đọng sẽ thể hiện được kỹ năng đọc tình huống hay đem lại giây phút xử lý mãn nhãn đến người hâm mộ, nhưng việc lạm dụng trang bị này cũng khiến cho kết quả giao tranh đôi lúc chỉ phụ thuộc vào “một nút bấm” – điều đáng lẽ phải đến từ chất tướng, kỹ năng cá nhân của người chơi.

Không ai muốn kết quả của một trận giao tranh LMHT mãn nhãn lại được quyết định bởi “một nút bấm” nhiều lần

Riot Games đã nhiều lần ra sức để hạn chế vấn đề này qua các phiên bản như 10.23 với việc biến Đồng Hồ Ngưng Đọng trở thành trang bị “một lần dùng”. Tuy nhiên sau đó, người chơi vẫn tìm ra một lỗ hổng khác bằng cách mua Đồng Hồ Cát Zhonya sau đó mua thêm một Đồng Hồ Ngưng Đọng để có thể hai lần “hóa vàng” gây bất ngờ cho đối thủ.

Vì thế, tại phiên bản 12.8, Riot đã cập nhật thêm việc mỗi nhân vật chỉ có thể sở hữu duy nhất một Đồng Hồ Ngưng Đọng hoặc một trang bị liên quan mà thôi. Có thể thấy Riot đã nhận ra từ rất sớm độ bá đạo của trang bị trên và luôn cố gắng đưa ra những điều chỉnh để hạn chế sức mạnh ấy.

Những thay đổi trên đối với Đồng Hồ Ngưng Đọng hiện tại đang được thử nghiệm tại máy chủ PBE. Và nếu không có gì thay đổi, chúng ta sẽ phải mua trang bị này với mức giá 750 vàng ở phiên bản 12.17 sắp tới.

Kết:

Tổng quan, cũng như phiên bản 12.16, Riot Games đang thực hiện hàng loạt thay đổi để chuẩn bị cho giải đấu LMHT lớn nhất hành tinh – CKTG 2022. Vì thế, mọi điều chỉnh của họ hoàn toàn có thể bị thay đổi trước khi đến máy chủ chính thức, đồng thời sức ảnh hưởng của chúng cũng chỉ thể hiện rõ ràng nhất tại những trận đấu chuyên nghiệp. SharingFunVN sẽ liên tục cập nhật những thông tin, thay đổi của Riot đến quý độc giả trong thời gian sớm nhất.

Xem thêm: LMHT: Riot xác nhận Udyr ‘mới’ sẽ không xuất hiện tại CKTG 2022

 

Đồng hồ ngưng đọng eSports LMHT PBE Riot

Theo: Game4v

Facebook