Byun BaekHyun – thành viên của nhóm nhạc nam EXO là một fan hâm mộ nhiệt thành của tựa game LMHT. Mới đây anh đã có cơ hội hợp tác cùng Riot Games trong dự án âm nhạc Heartsteel trong vai Ezreal. Trước đó, trong một vlog của mình, BaekHyun đã tiết lộ tuyển thủ yêu thích của mình chính là Quỷ Vương Lee “Faker” Sang-hyeok.

Năm 2019, BaekHyun đã đăng tải một vlog lên kênh YouTube của mình, trong đó kể về chuyến đi cùng thành viên EXO Kai tới buổi ra mắt SKT 5G và khi “cởi bỏ” hình ảnh thần tượng K-pop quyến rũ, BaekHyun đã để hình tượng fanboy của mình chiếm lĩnh khi anh ấy nhìn thấy Faker.

LMHT: Trước khi trở thành một phần của Heartsteel, BaekHyun đã là fanboy của Faker
Credit: Byun Baekhyun

Trong vlog, anh rụt rè nhờ quản lý ghi lại cảnh gặp gỡ T1 Faker ở hậu trường. Hai người đã ngồi cạnh và BaekHyun ngượng ngùng nói với Faker rằng: “Anh là fan hâm mộ của em đó”. Faker cũng đã mỉm cười đáp lại một cách khá ngại ngùng.

Theo chú thích video, BaekHyun rất muốn xin số điện thoại của Faker để họ có thể chơi LMHT cùng nhau, nhưng có vẻ như chàng idol này đã quá say mê và quên đi việc phải xin số của Faker. Sau đó cả hai tiếp tục tham dự hoạt động chơi game VR, Faker đã có được chiến thắng sau khi bị BaekHyun dẫn trước. Dẫu thế, người chơi đường giữa của T1 vẫn dành lời khen cho người hâm mộ nhiệt thành của mình: “Anh Baekhyun chơi trò chơi điện tử khá giỏi”.

Và sau cùng, có lẽ trong một thời điểm nào đó BaekHyun sẽ vẫn được chơi LMHT cùng với thần tượng của mình. Vào năm 2021, BaekHyun và Faker lại gặp nhau khi BaekHyun cùng với Raiden và Changmo biểu diễn ca khúc chủ đề “Runner” cho CKTG 2021 của T1.



LMHT: Trước khi trở thành một phần của Heartsteel, BaekHyun đã là fanboy của Faker
Credit: T1

Thần tượng của BaekHyun – Lee “Faker” Sang-hyoek có lẽ cũng là thần tượng của đại đa số thanh niên Hàn Quốc. Sức ảnh hưởng cũng như những gì mà Faker đã cống hiến cho nền Esports Hàn Quốc nói riêng và nền Esports thế giới là khó lòng chối bỏ. Trong lịch sử hình thành và phát triển của LMHT, Quỷ Vương cũng là một trong những tuyển thủ vĩ đại nhất.

Được mệnh danh là  “Quỷ vương bất diệt”,  Faker đang giữ quá nhiều thành tích khủng mà hiện tại các tuyển thủ trẻ khó lòng vượt qua được. Năm 2019, đường giữa T1 còn lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes – danh sách công nhận những cá nhân thành đạt dưới 30 tuổi.

LMHT: Trước khi trở thành một phần của Heartsteel, BaekHyun đã là fanboy của Faker

Trong khi đó BaekHyun là thành viên của nhóm nhạc nam EXO của SM Entertainment với vai trò giọng ca chính. BaekHyun được giới chuyên môn đánh giá là “idol của idol” khi anh có một giọng hát tốt cùng khả năng thu hút người hâm mộ vô cùng ấn tượng. Ngoài những hoạt động nhóm cùng EXO, anh cũng vô cùng thành công khi tách ra solo hay tham gia các dự án nhóm nhạc nhỏ như SuperM hay nhóm ảo Heartsteel của LMHT.

Trong thời gian tới đây, T1 sẽ có trận đấu quan trọng cùng LNG tại vòng Tứ kết. Trong khi đó, có khả năng nhóm nhạc nam Heartsteel sẽ biểu diễn trong phần khai mạc trận Chung kết CKTG. Liệu BaekHyun có được chứng kiến thần tượng của mình nâng cao Summoner’s Cup?

Người hâm mộ có thể theo dõi kết quả cũng như cập nhật lịch thi đấu vòng Tứ kết CKTG 2023 tại đây. Mọi thông tin chi tiết sẽ được SharingFunVN cập nhật liên tục tới người hâm mộ. Ngoài ra, các thông tin cũng được trực tiếp cập nhật trên LoL Esports hay Twitter chính thức của LMHT.

XEM THÊM: CKTG 2023: ‘Con ghẻ’ của Riot, KT Rolster vẫn chưa hết ‘tam tai’ tại Playoffs