LMHT: Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Hàn Quốc vào cuộc điều tra vụ việc của Clid

Ông Lee Do-kyung đã vào cuộc điều tra vụ việc của Clid.
Đánh giá post

Sau nửa tháng kể từ ngày vụ việc của Clid gây bão trong cộng đồng LMHT, ông Lee Do-kyung đã liên lạc cùng KeSPA để điều tra.

Cách đây vài tuần, người đi rừng nổi tiếng LCK – Clid đã vướng phải drama liên quan đến việc quấy rối tình dục trẻ vị thành niên. Sau một thời gian dài kể từ khi vụ việc diễn ra, đại lý của Clid – Shadow Corporation đã lên tiếng về vụ việc này, chính Clid cũng viết thư tay xin lỗi fan nhưng mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Kết quả là mới đây, ông Lee Do-kyung (tại Văn phòng Đại diện Lee Sang-heon Đảng Dân chủ Hàn Quốc, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch của Quốc hội) đã vào cuộc điều tra.

Ông Lee Do-kyung đã vào cuộc điều tra vụ việc của Clid.

Ông Lee Do-kyung đã vào cuộc điều tra vụ việc của Clid.

Nói về vấn đề hình phạt tại LCK, ông Lee cho biết trong “Chương 9: Quy tắc ứng xử” của giải đấu LMHT này có quy định chi tiết về vấn đề liên quan:

  1. Vi phạm lần đầu: Đình chỉ công tác (hoặc tham dự LCK và LCK CL) 1 tháng, phạt triền 10 triệu KRW.
  2. Vi phạm lần 2: Hình phạt tương tự lần 1.
  3. Vi phạm lần 3: Thời gian đình chỉ là 3 tháng, phạt tiền 30 triệu KRW.
  4. Vi phạm lần 4: Đình chỉ tư cách tham gia LCK trong 2 năm.

Trở lại với vụ án, ông Lee cho biết đại lý đã có những hành vi không phù hợp. Đầu tiên là nạn nhân – trẻ vị thành viên đã không được bảo vệ danh tính, đến cả khuôn mặt của nạn nhân cũng bị đại lý làm lộ ra, đại lý này chỉ chăm chăm vào việc bảo vệ Clid.

Thứ hai, thái độ phản ứng của đội tuyển trực thuộc, người hâm mộ khá phẫn nộ vì phản ứng thụ động của HLE. Họ không chỉ từ chối phỏng vấn các tuyển thủ, mà bộ phận lễ quân và quan hệ công chúng cũng từ chối phỏng vấn của giới truyền thông. Mãi đến ngày thứ 8 của vụ việc, một thông báo ngắn của đội tuyển này mới được đưa ra.

Tuyển thủ Clid vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về vụ việc cho cộng đồng LMHT.

Tuyển thủ Clid vẫn chưa cập nhật thêm thông tin về vụ việc cho cộng đồng LMHT.

Thứ ba, vấn đề lớn nhất là phản ứng quá muộn của người chơi. Đằng sau HLE và đại lý, Clid không có bất kỳ hành vi nào và chỉ đăng một lời xin lỗi ngắn sau 1 tuần kể từ khi vụ việc xảy ra. Dựa trên hình ảnh được chia sẻ, bản thân Clid đã quấy rối tình dục trẻ vị thành niên ở mức độ khó diễn tả thành lời, Clid cũng nhận thức được vấn đề này. Phản ứng của Clid sẽ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Esports.

Thứ tư, ông Lee tỏ ra thất vọng về ban thư ký của KeSPA (Hiệp hội Esports Hàn Quốc). Vì sau khi vụ việc diễn ra, KeSPA đã không phản hồi theo bất kỳ cách nào cho đến khi ông Lee liên lạc với tổ chức này. Theo đó, hiện tại ông Lee sẽ tiếp tục giải quyết vụ việc này trong những ngày sắp tới.

Về phần đại lý Shadow Corporation, HLE cũng như Clid, anh vẫn chưa cập nhật thêm bất kỳ thông tin vào với fan của mình.

Xem thêm: GAM đánh bại SGB với kết quả 2-0 để trở lại hành trình bảo vệ ngôi vương

drama Hanwha Life Esports HL:E Clid LCK Lee Do-kyung Liên minh huyền thoại LMHT scandal

Theo: Game4v

Facebook