Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Đánh giá post

Như các bài viết trước đây của TinAnime, Nhật Bản đã phải trải qua trận lũ lớn nhất trong lịch sử và ngay bây giờ lại đang phải chống chọi với cái nắng gay gắt đạt ngưỡng 40 độ C. Đất nước phải gọi là tân tiến hàng đầu thế giới này sẽ làm gì để khắc phục những hậu quả do thiên tai đã gây ra đó? Hãy cùng TinAnime tìm hiểu và chia sẻ nỗi buồn sâu sắc với người dân Nhật Bản nhé!!


Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Hôm nay, ngày 20/7 ở phía Tây và Đông Nhật Bản nhiệt độ dao động khoảng 30-40 độ C. Đây chính là đợt nóng kinh khủng nhất kể từ 10 năm nay và có nguy cơ sẽ còn tăng nữa khi nó kéo dài đến hết tháng 7 có khi vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Hiện tượng sốc nhiệt đang được cảnh báo ở mức độ cao nhất.

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Chưa kể việc Nhật Bản vẫn phải khắc phục những hậu quả từ cơn lũ lịch sử đã gây ra trong cái nắng cao độ như thế này. Và đây là lúc để những nhà sáng chế Nhật Bản lên ngôi với những món đồ giải nhiệt vào năm nay.

1.Khăn quàng cổ được làm mát bằng nước

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Đây là loại khăn quàng cổ được làm bằng chất liệu đặc biệt mà chỉ cần làm ướt bởi nước, khăn sẽ mát lạnh. Khăn được làm lạnh bằng cách sử dụng nhiệt do bốc hơi nước để làm mát. Khăn không quá lạnh và có thể sử dụng nhiều lần vì vậy rất phù hợp với cơ thể và ví tiền của bạn. 

2. Sản phẩm dạng phun làm mát 

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

“Dokodemo Ice Non” sẽ khiến các bạn cảm thấy mát lạnh ngay lập tức khi phun lên trên lớp quần áo. Do sản phẩm có dạng phun, xịt nên màu sắc quần áo sẽ có thay đổi một chút ngay lúc đó nhưng sau một vài phút thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu các bạn không thích quần áo bị ướt thì có thể phun lên khăn mặt, khăn tay và làm mát những vị trí có nhiệt ví dụ như cổ chẳng hạn. 

3.Miếng dán làm mát 

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Tại Nhật thông thường khi bị sốt sẽ thường dán miếng dán làm mát lên trán để giúp hạ nhiệt. Hiệu quả của miếng dán làm mát là “hạ nhiệt” nên sau khi vận động thể thao, vào những ngày nắng nóng mùa hè, các bạn cũng có thể dán miếng dán này lên trán hoặc cổ để mang lại hiệu quả làm mát. Phần gel màu xanh sẽ được dán lên da nên nhìn bên ngoài sẽ giống như là dán khăn ẩm màu trắng. 

4. Áo điều hòa

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Chiếc áo có hai chiếc quạt mini trong áo giúp cho gió từ ngoài thổi vào bên trong kèm chai nước lạnh sẽ tạo bầu không khí mát bên trong chiếc áo khoác. Nhờ vào những luồng khí mát từ chiếc quạt tạo nên sẽ làm giảm đi nhiệt độ xung quanh cơ thể để tránh hiện tượng sốc nhiệt và giảm mồ hôi,

5. Hợp chất giảm nhiệt

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Hợp chất này sẽ giảm nhiệt từ 10-15 độ C khi phun lên mặt đường và vỉa hè. Đây cũng chính là sản phẩm đắc cử cho việc phun lên toàn bộ mặt đường ở Tokyo vào dịp Thế Vận Hội mà Nhật Bản đăng cai vào năm 2020.

6. Chuông tự động cảnh báo say nắng

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Đây là sản phẩm đứng thứ 3 trong vị trí 10 sản phẩm được khuyên dùng vào mùa hè ở Nhật. Chiếc chuông sẽ tự động reo hồi cảnh báo khi nhiệt độ môi trường xung quanh có nguy cơ làm cơ thể bị say nắng, từ đó bạn sẽ bổ sung những chất cần thiết chống mệt mỏi. Nó thường được những người chơi thể thao, người già và trẻ em sử dụng. Những người thường làm trong xưởng hay các kho hàng cũng rất ưa chuộng sản phẩm này.

7. Thuốc bổ sung chất điện giải

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Mùa hè chất điện giải sẽ bị thải ra ngoài qua mồ hôi của cơ thể, khi mất lượng lớn nước và chất điện giải trong nhiều giờ cơ thể sẽ rất mệt mỏi và dễ tuột huyết áp. Vậy nên mùa hè vừa phải cung cấp nước vừa phải cung cấp thêm chất điện giải cho cơ thể. Thuốc viên cung cấp chất điện giải này được bán rất chạy trên thị trường Nhật vào mùa hè.

8. Quạt mini đeo cổ

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Chiếc quạt được thiết kế như một chiếc điện thoại cầm tay xinh xắn, có dây đeo vào cổ. Quạt chạy bằng pin, được người Nhật ưa chuộng bởi thiết kế nhỏ gọn, tiện lợi khi trời nắng nóng. Với tổng trọng lượng 165g tính cả pin nên người dùng có thể dùng khi chạy thể dục, khi đạp xe…. Sau quạt còn có chân đỡ để có thể đặt lên bàn làm việc khi cần thiết.

9. Khăn làm mát và chống nắng

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!

Là chiếc khăn được phần lớn những người chơi thể thao sử dụng tại Nhật. Chiếc khăn sẽ lạnh khi được cho vào nước, có 3 tác dụng: thấm nước mạnh, tích nước trong thời gian dài và giữ ẩm. Ngoài ra, chiếc khăn còn được làm khăn chống nắng bởi nó có tác dụng che tia cực tím tới mức 98%. Khăn có thể tái sử dụng nhiều lần.

10. Khẩu trang chống nắng, tia UV

Nhật Bản và cách chống chọi cái nắng gay gắt!Sản phẩm có hiệu lực như tên của nó.

Chỉ với những sản phẩm đó bạn cũng đã cảm nhận được sự gay gắt của cái nóng tại Nhật Bản rồi chứ?

(Sưu tầm)

Khang Dora

Theo TinAnime

Facebook