Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại

Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1
Đánh giá post

Đối với Naz Aletaha, khung cảnh về một Staples Center (Los Angeles, Mỹ) chật kín hàng chục nghìn người hâm mộ LMHT chính là hình ảnh ấn tượng nhất mà cô không thể nào quên.

CKTG LMHT năm 2013 là sự kiện thể thao điện tử đầu tiên được tổ chức tại một địa điểm quy mô lớn như Staples Center. Đây là sự kiện mang đậm dấu ấn của Aletaha, một trong những thành viên sáng lập đội ngũ quan hệ đối tác của Riot. Thành công của CKTG 2013 là minh chứng rõ nét nhất cho những nỗ lực của Aletaha trong việc thúc đẩy sự phát triển LMHT – môn thể thao điện tử phổ biến nhất hiện nay.

Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 1
CKTG 2013 là cột mốc đánh dấu cho sự phát triển vượt bậc của LMHT.

“Tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc đó, khoảng khắc bước vào sân vận động (Staples Center) và nhìn thấy nó được lấp đầy bởi những người hâm mộ LMHT… Ôi trời ơi, tôi nhận ra đó là điều đúng đắn mà tôi đã làm được”. Aletaha nhớ lại.

Aletaha là nhân viên của Riot từ năm 2012 và giữ vai trò Trưởng bộ phận phát triển kinh doanh và đối tác toàn cầu trong gần 8 năm. Cô là một trong những người đứng sau những mối quan hệ đối tác giữa Riot với các thương hiệu nổi tiếng như Spotify, Louis Vuitton, Mastercard,…

Trong sự nghiệp kéo dài gần 10 năm của mình, Aletaha không bao giờ quên đi lý do khiến cô gắn kết với LMHT và đưa nó vượt qua giới hạn ban đầu. Động lực của Aletaha trong việc phát triển LMHT phần lớn đến từ tầm nhìn của cô đối với tương lai của thể thao điện tử. Sau thông báo của Riot về việc thăng chức, Aletaha đã có cuộc trò chuyện với Upcomer để chia sẻ suy nghĩ của mình về chặng đường phát triển tiếp theo của LMHT.

Quan hệ đối tác

“Tôi lạc quan về tương lai,” Aletaha khởi đầu câu chuyện. Khi chuẩn bị các kế hoạch cho năm 2022, Aletaha đã tóm gọn kinh nghiệm của mình trong việc hợp tác với các thương hiệu lớn.

“Trong suốt những năm qua, tôi nhớ rằng có những thời điểm mà chúng tôi phải nhận vô vàn lời chỉ trích về việc LMHT có quá ít nhà tài trợ so với kỳ vọng. Tuy nhiên, bỏ qua những chỉ trích đó, chúng tôi không đổ xô đi tìm kiếm các nhà tài trợ mà ngược lại, chúng tôi muốn thu hút đúng đối tác vào đúng thời điểm và đảm bảo rằng, họ sẽ chọn đúng đối tượng cần thiết. Đơn giản vì chúng tôi nợ họ”. Aletaha chia sẻ.

Đôi khi, sự hợp tác đó là những buổi hòa nhạc đầy hào nhoáng với công nghệ thực tế ảo tiên tiến và các trang phục trong trò chơi mang thương hiệu sang trọng. Nhưng như vậy là chưa đủ, Aletaha muốn tìm ra những phương án hợp tác khác hướng tới cộng đồng trên quy mô toàn cầu, chẳng hạn như các sáng kiến ​​gần đây của LCS với League Day (kênh radio chính thức của LCS) và LCS En Vivo.

Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 2
Riot đã hợp tác với Louis Vuitton để tạo ra trang phục Qiyana tại CKTG 2019.

Theo một thông báo gần đây mà Upcomer nhận được từ Riot, Aletaha thừa nhận các đối tác của Riot đang chú trọng nhiều hơn đến sự ảnh hưởng trong cộng đồng LMHT của họ. Aletaha cho biết: “Chúng tôi mong muốn đạt được các mối quan hệ có thể tạo ra giá trị cho người hâm mộ nói riêng và bộ môn LMHT nói chung. Chúng tôi luôn xem xét cách cộng đồng phản ứng về những sự hợp tác đó. Chúng tôi liên tục phân tích dữ liệu và đánh giá tác động từ mối quan hệ đến với cộng đồng trong suốt quá trình hợp tác”.

“Trong quá trình bắt tay giữa FTX (sàn giao dịch điện tử chính thức của LCS) và LCS, chúng tôi đã phát triển một tính năng mới, đó là thể hiện mốc chênh lệch vàng trong trận đấu. Đây là một tính năng được hoan nghênh và mang lại giá trị cho tất cả các bên. Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thức được rằng, bối cảnh tiền ảo và sàn giao dịch đang trong quá trình phát triển nhanh chóng. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra các đánh giá về cơ hội hợp tác theo từng trường hợp cụ thể”, Aletaha nhấn mạnh.

Và cũng theo Aletaha, người hâm mộ LMHT sẽ nhận được nhiều điều thú vị hơn trong tương lai, đặc biệt là ở lĩnh vực truyền hình/điện ảnh. “Tôi chắc rằng bạn đã biết về việc series phim Arcane sẽ ra mắt vào ngày 6/11. Kể từ bây giờ, bạn đã có thể thấy những nhân vật yêu thích của mình trong LMHT trở nên chân thực và sống động. Chưa dừng lại ở đó, vào năm sau, chúng tôi sẽ ra mắt bộ phim truyền hình hư cấu lấy chủ đề tại LCS. Nó sẽ được phát hành trên Paramount+ với tên gọi “Players” (tạm dịch: Tuyển thủ)”, Aletaha nói.

Khi được hỏi về ngày phát hành cụ thể cho “Players”, Aletaha nói rằng chưa có mốc thời gian cụ thể, nhưng sẽ “sớm” công bố trong thời gian tới. Về phía Arcane, series phim sẽ được ra mắt trên Netflix vào ngày 6/11, cùng với thời điểm diễn ra trận chung kết của CKTG LMHT 2021.

Covid-19 và trạng thái “bình thường mới”

Thế giới đã chịu những tác động nặng nề của Covid-19 vào năm 2020. Kể từ đó, không gian tổ chức các sự kiện LMHT phải liên tục thích nghi trong khi vẫn duy trì tính cạnh tranh và giá trị giải trí. Sự kiện LMHT cuối cùng mở cửa cho tất cả người hâm mộ LMHT là CKTG 2019 được tổ chức tại Paris, Pháp.

Tại CKTG 2020, lượng khán giả được theo dõi trực tiếp trận chung kết đã bị hạn chế và chủ yếu là những khán giả nội địa (Trung Quốc). Đến năm 2021, tình hình cũng không khả quan hơn khi địa điểm tổ chức bị thay đổi bất ngờ từ Thượng Hải, Trung Quốc sang Reykjavik, Iceland. Thông báo dời địa điểm được công bố vào ngày 9/9, tức chưa đầy 1 tháng trước khi CKTG 2021 khởi tranh.

Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 3
CKTG 2021 đã phải gấp rút chuyển địa điểm thi đấu từ Trung Quốc sang Iceland.

Aletaha nói: “Bạn vẫn có thể xem một lễ khai mạc hoành tráng và hào nhoáng đúng với tinh thần của một kỳ CKTG, bất chấp các thay đổi. Chúng tôi rất vui vì có thể duy trì những yếu tố này cho người hâm mộ, ngay cả khi đối mặt với đại dịch”.

Do diễn biến phức tạp của Covid-19, Aletaha không thể đưa ra nhận định chính xác về việc đón khán giả trở lại trong các sự kiện trực tiếp. Trong một cuộc phỏng vấn với Upcomer vào tháng 6, Aletaha đã nói rằng LCS có kế hoạch đón người hâm mộ trở lại nếu đạt đủ tiêu chuẩn an toàn của địa phương. “Chúng tôi sẽ luôn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của mọi người lên hàng đầu. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng rất háo hức nếu được trở lại nơi tổ chức thi đấu và có sự góp mặt của người hâm mộ”, Aletaha nhấn mạnh.

Nhìn về tương lai

Thành tích trong suốt 8 năm qua của Aletaha đã nói lên sự chắc chắn và ổn định về chuyên môn của cô khi đảm nhận vai trò mới là Giám đốc toàn cầu LMHT. Do đó, cộng đồng có thể mong đợi nhiều hơn về sự cải tiến và phát triển của LMHT trong tương lai. Aletaha nhấn mạnh vào những cơ hội mà Riot đã trao cho cô trong những năm qua, cũng như niềm tự hào khi trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm giữ vị trí cao nhất của bộ môn LMHT.

“Tôi rất biết ơn những quản lý cấp cao của tôi tại Riot. Những người luôn khuyến khích, hỗ trợ và thử thách tôi để tôi thúc đẩy bản thân đặt mục tiêu cao hơn và mở rộng chuyên môn của mình. Tôi nghĩ điều này thực sự quan trọng. Họ liên tục cho tôi cơ hội, đặc biệt là trong những năm đầu gầy dựng LMHT. Họ vốn có thể thuê những giám đốc điều hành giàu kinh nghiệm từ các môn thể thao truyền thống và xây dựng công việc kinh doanh dễ dàng hơn, nhưng họ đã không làm vậy”, Aletaha gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ban lãnh đạo cấp cao của Riot.

Nữ giám đốc Naz Aletaha và kỷ nguyên mới cho Liên Minh Huyền Thoại - Ảnh 5
Aletaha là hình mẫu người phụ nữ thành công trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Aletaha cũng nhấn mạnh: “Họ mở cho tôi một con đường để thành công và quan trọng hơn hết, họ cho tôi cơ hội để thất bại. Với tôi, thất bại không phải điều gì to tát. Miễn là sau khi thất bại, tôi có thể trở lại và tạo ra một chiến lược hiệu quả hơn. Tôi luôn khắc cốt ghi tâm điều đó và học hỏi thêm nhiều thứ khác từ họ”.

Cuối cùng, Aletaha kết thúc bài phỏng vấn bằng lời cổ động truyền cảm hứng: “Đến hôm nay, tôi vô cùng vinh dự khi được đảm nhận vai trò này. Tôi hy vọng rằng, những người phụ nữ tài giỏi ngoài kia có thể nhìn vào ngành công nghiệp thể thao điện tử và thấy rằng, ở đây có vô vàn cơ hội cho họ. Tôi luôn tin tưởng vào 1 câu nói: Nếu bạn thấy một người phụ nữ thành công, bạn rất có thể trở thành người tiếp theo giống cô ấy. Vì vậy, tôi hy vọng rằng, thành công hiện tại của mình sẽ truyền cảm hứng cho tất cả những người phụ nữ đang trên con đường gầy dựng sự nghiệp. Hoặc tuyệt vời hơn, là họ sẽ tham gia với chúng tôi trong lĩnh vực thể thao điện tử này”.

Theo Thethao.vn

Facebook