Review Bastard Heavy Metal Dark Fantasy – Liệu anime này có đáng để bạn theo dõi?

Review Bastard Heavy Metal Dark Fantasy - Liệu anime này có đáng để bạn theo dõi?
Đánh giá post

Bastard Heavy Metal Dark Fantasy là bộ anime được miêu tả rõ ràng về tính chất của nội dung ngay từ tựa đề. Điều này liệu có khiến bộ anime trở nên quá buồn tẻ và nhàm chán hay không?

Sơ lược về Bastard Heavy Metal Dark Fantasy

Sơ lược về Bastard Heavy Metal Dark Fantasy

Bastard Heavy Metal Dark Fantasy là dự án anime của Netflix được chuyển thể từ manga Bastard của tác giả Kazushi Hagiwara.

Đây là dự án khởi động lại tựa đề lâu năm này vì trước đó thương hiệu này chỉ có một phim OVA. 

Ngay từ tiêu đề của tựa anime này thì chúng ta cũng đã biết nó thuộc thể loại nào rồi đúng không?

Đây chính là một bộ anime tổng hợp các thể loại dark fantasy, siêu nhiên, hậu tận thế và còn bonus tặng kèm cả Mature và Ecchi.

Dưới đây chính là trailer của Bastard Heavy Metal Dark Fantasy được phát sóng trên Netflix với độ dài 13 tập đầu tiên.

Đoạn giới thiệu của Bastard Heavy Metal Dark Fantasy hoàn toàn rõ ràng, dự án chuyển thể anime từ truyện tranh shounen này của Netflix không dành cho tất cả người xem ở mọi độ tuổi.

13 tập đầu tiên của anime đã được phát hành. Nội dung của nó chứa đựng rất nhiều thứ nhưng ngoại trừ nội dung thân thiện với gia đình.

Có thể nói đây là một tựa đề “dark manga / anime” khi chứa đầy những cảnh quay máu me và yếu tố tình dục được khai thác triệt để đảm bảo rằng chương trình chỉ có thể được phát trực tuyến giới hạn độ tuổi chứ không thể phát hành trên sóng truyền hình.

Trong khi các khán giả của Netflix còn chưa thật sử nghiền ngẫm Bastard Heavy Metal Dark Fantasy phần đầu tiên thì phần thứ hai của anime hoàn thành với tổng cộng 24 tập sẽ được phát hành vào cuối năm 2022.

Nội dung Bastard!!

Nội dung Bastard!!

Nội dung của nguyên tác manga Bastard lấy bối cảnh một thế giới giả tưởng có tên là vương quốc Meta-Ricana.

Đây là nơi mà đang bị bốn lãnh chúa của sự tàn phá (bốn Lords of Havoc) tấn công. 

Điều này đã khiến vị giáo sĩ Geo phải buộc lòng phải kêu con gái mình là Tia Yoko đánh thức một phù thủy tối thượng.

Phù thủy này chính là Dark Schneider và việc hồi sinh anh ta lại phải thông qua từ cơ thể cậu bé 14 tuổi tên Luche Renren.

Và để đánh thức Dark Schneider thì phong ấn phải được giải trừ thông qua một nụ hôn của một trinh nữ.

Như nội dung giới thiệu phần nào trình bày thì đây là một tựa đề có nội dung thiên về phép thuật, sự trả thù và tranh giành quyền lực khác nhau trong thế giới giống như Dungeons & Dragons.

Có thể nói, đó là một thế giới đen tối, nơi con người cần phải có phép thuật để bảo vệ mình trước những con thú hoang dã và những con quái vật hung bạo.

Có tổng cộng bốn vương quốc và mỗi vương quốc đều bảo vệ phong ấn nhằm ngăn chặn sự Thần Hủy diệt Anthrax khỏi việc thức tỉnh và phá hủy thế giới.

Nửa đầu manga tập trung sâu nhất vào chủ đề giống Dungeons & Dragons, và nửa phần sau này cũng tập trung vào các khía cạnh khác như đạo đức, niềm tin và tôn giáo.

Review Bastard Heavy Metal Dark Fantasy

Review Bastard Heavy Metal Dark Fantasy

Lưu ý là bài review sau dựa trên góc độ của một người xem anime và không nhằm mục đích so sánh với nguyên tác.

Có thể thấy rõ ràng là thông qua những tập đầu tiên của anime series chuyển thể từ manga shounen này, người xem có rất ít sự liên tưởng đến tác phẩm gốc.

Một phần nguyên nhân đến từ sự khó tiếp cận của bản manga đối với khán giả quốc tế. Ngoài ra thì tựa đề này có thể sẽ thu hút người hâm mộ manga gốc cuối thập niên 80 hoặc đầu thập niên 90 đã từng xem qua phần OVA. 

Bastard Heavy Metal Dark Fantasy rõ ràng không quan tâm đến việc giảm bớt bất kỳ chủ đề nào và nghịch lý thay, điều này cũng khiến anime trở nên quá thông thường so với bất kỳ theo cách gây sốc hoặc theo chủ nghĩa giật gân.

Những người hâm mộ quen thuộc với anime của những năm 80 và 90 chắc chắn sẽ nhớ lại rằng rất nhiều tựa OVA được phát hành vào thời điểm này ở phương Tây cực kỳ nặng về nội dung bạo lực và rõ ràng có nhiều chi tiết gợi dục.

cực kỳ nặng về nội dung bạo lực và rõ ràng có nhiều chi tiết gợi dục.

Từ Kite and Ninja Scroll đến Gunsmith Cats và Violence Jack, khán giả nước ngoài đã theo dõi các tác phẩm có chưa đầy những yếu tố tình dục và sự tàn sát mà họ có thể yêu cầu. 

Bastard cũng không ngoại lệ. Nguyên tác manga một tác phẩm giả tưởng đen tối hậu tận thế mà tác giả Hagiwara Kazushi đã truyền cả tâm huyết của mình vào tác phẩm .

Nếu năm 2022 chuyển thể của Bastard có bất kỳ ân sủng cứu rỗi nào, đó là nó rất tự nhận thức. Anime không quá nghiêm túc về bản thân, trên thực tế, nhiều nội dung “người lớn” hơn của nó được sử dụng để gây cười.

Những cảnh đổ máu hoặc ảnh khỏa thân trực diện chỉ khiến một vài tập phim dừng lại ở nội dung khiêu dâm hoàn toàn. 

Nói cách khác, bất kể bản chất đồ họa của nó như thế nào, nội dung được trình bày dưới dạng một thứ gì đó ít nhiều đều không thể khiến nó không trở nên tầm thường giữa một rừng anime người lớn đúng nghĩa.

Tuy nhiên, chính đồ họa lại là một phần tạo nên một Bastard buồn tẻ một cách kỳ lạ. 

Tuy nhiên, chính đồ họa lại là một phần tạo nên một Bastard buồn tẻ một cách kỳ lạ. 

Khi khán giả quá say mê nội dung được xếp hạng giới hạn độ tuổi và câu chuyện không được xử lý hợp lý thì đó là điều không thể tránh khỏi.

Điều đó khiến trải nghiệm xem nhanh chóng trở nên tẻ nhạt và buồn chán. 

Thói quen ném fan hâm mộ lên một chuyến tàu tốc hành khi mọi vấn đề được xử lý qua loa và nội dung thì chỉ chăm chăm đến tấn công tình dục phụ nữ thì cảm giác phim không những chưa đủ trưởng thành mà còn bị xem là câu view rẻ tiền.

Mặc dù chắc chắn là tựa đề có thể miêu tả phụ nữ vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ, nhưng Bastard không nỗ lực để trao cho bất kỳ nhân vật nữ nào của mình quyền tự quyết, chứ đừng nói đến việc phát triển nhân vật.

Với cách khai thác nguyên tác, đối tượng mục tiêu và chủ đề tổng thể, Bastard có thể nói hơi bị tụt hậu so với thời đại.

Đó là loại loạt phim cố ý thể hiện mình đen tối và ghê gớm trong khi hiển thị nhiều nội dung đen tối hơn theo cách hài hước, nhưng lại vô nghĩa.

Những chi tiết gây cười nhạt nhẽo này không chỉ lặp đi lặp lại mà còn vô cùng sáo rỗng và trớ trêu nhất là tất cả chúng đều lại nhàm chán.

Hiện tại thì chúng ta sẽ khó có thể tìm thấy bản dịch Tiếng Việt của manga Bastard!! Và bạn không nên nhầm lẫn nó với tựa truyện manhwa Bastard – Đứa Con Của Quỷ đâu nhé.

Bản dịch tiếng Anh thì cũng chỉ dừng lại ở chương 138. Tuy thế, SharingFunVN đánh giá, nguyên tác manga là một bộ truyện khá hay, thích hợp dành cho những ai yêu thích nội dung phép thuật và quái vật.

Thế nên cũng khá khó để chúng ta đánh giá dự án Bastard Heavy Metal Dark Fantasy của Netflix trên góc độ chung và đại đa số ý kiến. Nếu bạn có cơ hội đọc qua nguyên tác thì hãy chia sẻ suy nghĩ của mình nhé.

Theo Truyenvn

Facebook