Tác giả Eiichiro Oda thường xuyên lấy cảm hứng từ những tên cướp biển ngoài đời thực cho các nhân vật One Piece của mình. Ví dụ: nhân vật Gol D. Roger dựa trên tên cướp biển người Pháp Olivier Levasseur, Marshall D. Teach chịu ảnh hưởng của Râu đen khét tiếng, nhân vật của Jewelry Bonney lấy cảm hứng từ Anne Bonny,…

Người hâm mộ cũng nhận thấy rằng nhiều nhân vật của Oda cũng giống những nhân vật nổi tiếng. Ví dụ: mặt nạ của Spandam tương tự như chiếc mà đô vật Mick Foley đã đeo trong quảng cáo Mankind của anh ấy, nhân vật của Enel trông giống nghệ sĩ rap nổi tiếng Eminem, và ngoại hình của Inazuma khiến người hâm mộ nhớ đến ca sĩ David Bowie.

One Piece: Phải chăng bạn đã bỏ quên một Albert Einstein trong thế giới hải tặc?

Không ngoại lệ, Tiến sĩ Vegapunk, một nhân vật có tạo hình tương đồng với nhà vật lý nổi tiếng và người đoạt giải Nobel Albert Einstein, là một trong những trường hợp gần đây nhất về nhân vật One Piece được lấy cảm hứng từ một cá nhân mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, nó không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn ở tính cách của họ.



Vegapunk, Einstein và thế giới khoa học của One Piece

Nhân vật có ảnh hưởng nhất trong thế giới One Piece là Tiến sĩ Vegapunk, người có những phát minh và khám phá đã góp phần đáng kể vào những tiến bộ công nghệ cho đến nay. Một trong những lý do đằng sau sự thông minh của ông là việc ông đã ăn trái Nomi Nomi no Mi, cho phép bộ não của nhà khoa học này có thể lưu trữ một lượng thông tin vô hạn.

Không thể phủ nhận rằng ngoại hình của Vegapunk có nhiều điểm tương đồng với nhà vật lý nổi tiếng Albert Einstein, đặc biệt là vầng trán rộng, mái tóc dài màu trắng bù xù và bộ ria mép dày. Khi nghĩ về Einstein, người ta nhớ lại hình ảnh mang tính biểu tượng của ông với tư thế thè lưỡi. Trong một số trường hợp, người ta đã nhìn thấy Vegapunk với cái lưỡi thè ra.

One Piece: Phải chăng bạn đã bỏ quên một Albert Einstein trong thế giới hải tặc?

Đặc điểm của Tiến sĩ Vegapunk như một thiên tài lập dị cũng rút ra nhiều điều từ chân dung Einstein trong văn hóa đại chúng. Ông thậm chí còn chia mình thành bảy phần, bao gồm Stella và sáu Vegapunks vệ tinh, mỗi phần thể hiện các khía cạnh khác nhau trong tính cách của anh ta và thực hiện các chức năng khác nhau. Nó cho phép ông ta phân phối công việc của mình một cách hiệu quả và tiếp tục nghiên cứu.

Những đóng góp đột phá của Vegapunk cho thế giới One Piece, chẳng hạn như việc xác định các yếu tố dòng dõi, tạo ra Trái ác quỷ nhân tạo và “Ngọn lửa Mẹ”, có thể được coi là mang tính cách mạng, giống như cách thuyết tương đối của Einstein định hình lại sự hiểu biết về vật lý của thế giới chúng ta.

Những đặc điểm và đặc điểm chung giữa Vegapunk và Einstein là sự tôn kính phù hợp của Oda đối với thiên tài khoa học trong thế giới thực.

Vegapunk cũng sẽ sớm xuất hiện lần đầu trong anime One Piece vì đã có thông báo chính thức rằng sau khi kết thúc Arc Wano, Luffy và đồng đội sẽ tiến tới Arc Đảo Egghead.

MỘT SỐ THÔNG TIN THÊM VỀ ONE PIECE
One Piece: Eiichiro Oda khẳng định live-action không cần phải chuyển thể ‘một-một’
One Piece: Ai sẽ là đối thủ của thánh Saturn?

XEM THÊM: One Piece chap 1095: Giả thuyết về vết sẹo trên ngực Râu Trắng và ‘người cha tin đồn’ của Tứ Hoàng Shanks Tóc Đỏ