Ruler tái ký hợp đồng với Gen.G Esports

Ruler tái ký hợp đồng với Gen.G Esports - Ảnh 1
Đánh giá post

Trên trang chủ, GEN vừa đăng tải đoạn video thông báo về việc tái ký hợp đồng với Ruler. Cụ thể, tuyển thủ sinh năm 1998 sẽ gắn bó với GEN đến hết mùa giải 2022. Với việc giữ chân thành công Ruler, đội hình của GEN hiện tại còn lại 4 thành viên gồm đường trên Noh “Burdol” Tae-yoon, đường giữa Gwak “Bdd”, xạ thủ Ruler và hỗ trợ Kim “Life” Jeong-min.

Ruler tái ký hợp đồng với Gen.G Esports - Ảnh 1
Ruler lựa chọn ở lại GEN. 

Trong số các tuyển thủ kể trên, Ruler là người có thâm niên gắn bó với GEN lâu nhất. Năm 2017, anh từng cùng với SSG (tiền thân của GEN) giành chức vô địch thế giới khi đánh bại SKT 3-0 trong trận chung kết. Đó cũng là chiếc cúp danh giá nhất Ruler giành được cùng GEN tính đến thời điểm này. Tại CKTG 2021 vừa qua, GEN thi đấu khá ấn tượng và lọt vào trận bán kết.

Dù vậy, đại diện của LCK đã chịu thất bại 2-3 trước EDG, qua đó lỡ cơ hội tiến vào trận chung kết sau 5 năm chờ đợi. Sau thất bại ấy, GEN cũng tiến hành thanh lọc đội hình. Theo đó, cả 3 thành viên trong ban huấn luyện là Ju “oDin” Yeong-dal, Yu “Ggoong” Byeong-jun và Kim “Lyn” Da-bin đều lần lượt nói lời chia tay với GEN.

Bên cạnh đó, 2 tuyển thủ trong đội hình chính là đường trên Kim “Rascal” Kwang-hee và đi rừng Kim “Clid” Tae-min cũng đều rời GEN để tìm kiếm bến đỗ mới. Trong đó, trường hợp của Clid đang gây ra khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc. Bởi lẽ, anh đã gặp khó trong việc tìm đội vì GEN để Clid trở thành tuyển thủ tự do quá muộn.

Chủ tịch Gen.G: 'Tôi sẽ rất vui nếu thấy tuyển thủ lái Lamborghini hoặc Ferrari sau khi giải nghệ' - Ảnh 3
Clid và Rascal đều ra đi, Ruler đang đóng vai trò thủ lĩnh của GEN. 

Trên stream, Clid cũng khẳng định mình chưa biết sẽ đi về đâu khi đa số các đội đều đã chốt hạ nhân sự. Ngoài ra, Clid còn cho rằng một vài thành viên trong ban lãnh đạo của GEN tỏ ra thiếu quyết đoán làm ảnh hưởng đến thành tích chung của cả đội. Tại LCK, một trong những đội tuyển hoàn thiện đội hình cho mùa giải 2022 sớm nhất là AF.

Cụ thể, sau khi chia tay 5 tuyển thủ và 2 HLV, AF đã lần lượt mang về Ellim, FATE, Teddy và Hoit. Kết hợp với Kiin ở đường trên, AF hứa hẹn sẽ là tập thể đáng gờm và đủ sức cạnh tranh cho danh hiệu LCK. 

Theo Thethao.vn

Facebook