SofM trở thành nội binh của LPL

SofM trở thành nội binh của LPL - Ảnh 1
Đánh giá post

Trong cuộc trò chuyện giao lưu với người hâm mộ cách đây ít ngày, sếp tổng của Weibo Gaming (WBG) đã xác nhận suất thi đấu của Lê “SofM” Quang Duy ở mùa giải 2022 sẽ được tính là nội binh LPL. Tuyển thủ 23 tuổi người Việt Nam đã thi đấu ở Trung Quốc từ năm 2016, từng khoác áo Snake Esports, LNG Esports, Suning và hiện tại là Weibo Gaming.

SofM trở thành nội binh của LPL - Ảnh 1
SofM là vị trí gần như không thể thay thế của Weibo Gaming.

Trong quá khứ, SofM từng được vinh danh là “Tân binh hay nhất năm 2016” của LPL. Ở mùa giải đầu tiên thi đấu tại LPL, anh cũng được đề cử ở 2 hạng mục “Ngoại binh hay nhất năm” và “Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm”.

Đỉnh cao trong sự nghiệp của SofM là cùng Suning giành ngôi á quân Chung Kết Thế Giới 2020. Theo đó, ở lễ trao giải của LPL 2020, SofM thậm chí còn giành 3 danh hiệu “MVP của năm”, “Ngoại binh hay nhất năm” và “Tuyển thủ đi rừng hay nhất năm”. Thời điểm đó, NewsQQ khẳng định mức lương hiện tại của SofM tại Suning “không dưới 20 triệu nhân dân tệ/năm”. Bên cạnh đó, NewsQQ cũng cho biết giá trị chuyển nhượng lẫn của SofM gần bằng TES Karsa.

Hôm 21/11 vừa qua, Suning lên ngôi vô địch NEST 2021 sau khi đánh bại Team WE với tỷ số 3-0 trong trận chung kết. Đây cũng là danh hiệu đầu tiên và cuối cùng của SofM dưới màu áo Suning trước khi đổi tên thành Weibo Gaming. Đội hình hiện tại của Weibo Gaming gồm Chen “Bin” Ze-Bin (đường trên), Lê “SofM” Quang Duy (đi rừng), Xiang “Angel” Tao (đường giữa), Tang “Huanfeng” Huan-Feng (xạ thủ) và Luo “ON” Wen-Jun (hỗ trợ).

Theo Thethao.vn

Facebook