Taric bản 12.11 được người Hàn đem trở lại meta với khả năng làm choáng vĩnh viễn như URF

Đánh giá post

Sau khi được giảm thời gian hồi chiêu và tăng thời gian làm choáng tại bản 12.11, Taric đã trở thành vị tướng có khả năng làm choáng đối thủ đến chết của LMHT.

Với bản cập nhật “siêu chống chịu” 12.11, meta trong Liên Minh Huyền Thoại đã bị xáo trộn với rất nhiều những lối chơi mới xuất hiện. Trong đó, một số game thủ Hàn Quốc đã tìm ra lối chơi Taric cực kỳ “imba” với khả năng biến đối thủ thành “người bất tỉnh”.

Taric bản 12.11 được người Hàn đem trở lại meta với khả năng làm choáng vĩnh viễn như URF

Cụ thể hơn, tại bản 12.11 thì kỹ năng E (Chói Lóa) của con bài hỗ trợ này đã được giảm thời gian hồi chiêu và tăng thời gian làm choáng. Điều này giúp cho Taric có thể “làm choáng đối thủ đến chết” khi có đủ cho mình 4-5 món trang bị. Nhưng ngay cả khi chưa có đủ trang bị giảm thời gian hồi chiêu, “Tấm Khiên Valoran” vẫn có thể chèn ép làm đối thủ khó lòng truy đuổi hoặc chạy trốn trong giao tranh.

라이엇에서 정식출시해준 4코어 완성 무한스턴 타릭

Chi tiết hơn về “toán học”, tại bản 12.11 thì Taric sẽ có thời gian hồi chiêu kỹ năng E (ở mốc 5) là 11 giây. Sau khi lên đủ cho mình những món trang bị như Giày Khai Sáng Ionia, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Tim Băng, Găng Xích Thù Hận và Cưa Xích Hóa Kỹ, cộng thêm bảng ngọc thì người chơi sẽ có khoảng 138 điểm hồi kỹ năng. Vào lúc này, kỹ năng E của Taric sẽ có xấp xỉ 4,5 giây thời gian hồi chiêu, ngay sau khi kích hoạt (làm choáng sau 1 giây) thì Taric chỉ cần đánh thường 2 cái với nội tại Can Đảm là kỹ năng E đã hồi chiêu xong.

5 trang bị nên có của Taric để có điểm hồi kỹ năng hơn 100.

5 trang bị nên có của Taric để có điểm hồi kỹ năng hơn 100.

Kỹ năng E của Taric có thời gian hồi chiêu khoảng 4,5 giây sau khi lên đủ trang bị cần thiết.

Kỹ năng E của Taric có thời gian hồi chiêu khoảng 4,5 giây sau khi lên đủ trang bị cần thiết.

Taric bản 12.11 được người Hàn đem trở lại meta với khả năng làm choáng vĩnh viễn như URF

Đòn đánh từ nội tại của Taric giúp vị tướng này giảm thời gian hồi chiêu đi 2 giây mỗi đòn đánh.

Với thời gian làm choáng là 1,5 giây và thời gian tái sử dụng khoảng 1,25 giây (thời gian vận kỹ năng và đánh 2 đòn nội tại), mục tiêu của Taric sẽ không có cơ hội tỉnh lại nếu không có Giày Thủy Ngân. Nhưng ngay cả khi có thì đối thủ vẫn rất khó nhúc nhích trước một “cỗ máy làm choáng” liên tục áp sát. Vậy nên ở thời điểm hiện tại, có nhiều game thủ Hàn Quốc đã sử dụng Taric trong cả đánh thường và đánh rank (ở các vị trí khác nhau) để thử nghiệm sức mạnh của con bài này.

Taric bản 12.11 được người Hàn đem trở lại meta với khả năng làm choáng vĩnh viễn như URF

 Xem thêm: LMHT: Game thủ tái hiện pha kéo huyền thoại của Dendi trong Dota 2 với Skarner

cơ chế mới Liên minh huyền thoại LMHT rank hàn riot games Taric tính năng mới URF

Theo: Game4v

Facebook