Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13

Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13
Đánh giá post

Theo như thông tin mới nhất vừa được hé lộ thì bom tấn sắp ra mắt của nhà Marvel là Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13.

Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13

Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13

Theo MPAA, Thor: Love and Thunder đã được gắn nhãn PG-13 (phim dành cho khán giả trên 13 tuổi, cần sự cân nhắc của phụ huynh) tại Mỹ, với lý do phim có “các phân cảnh khoa học viễn tưởng bạo lực và hành động dữ dội, ngôn ngữ, một số tài liệu khiêu gợi và hình ảnh khoả thân một phần.”

Thông tin về việc Thor: Love and Thunder được gắn nhãn PG-13 không khiến nhiều khán giả bất ngờ vì trước đó trong trailer chính thức của phim đã có phân cảnh Thần Sấm “show hàng”, vậy nên không khó để dự đoán việc bộ phim sẽ bị giới hạn độ tuổi.

Cho những ai chưa biết thì PG-13 (Parents Strongly Cautioned) – Phim có một số chi tiết không phù hợp với trẻ dưới 13 tuổi.

Phim có thể có các lời tục tĩu (chửi thề) ở mức nhẹ (“stupid”, “idiot”…), các cảnh liên quan đến tình dục chỉ ở mức nhẹ (ví dụ như ôm hôn), có cảnh khỏa thân dù không rõ ràng (ví dụ như cảnh nam nữ vuốt ve nhau trên giường và được đắp ngoài bởi một tấm chăn), có cảnh bạo lực ở mức thấp (đánh lộn, gây hấn nhưng không làm ai bị thương nặng) và/hoặc sử dụng chất kích thích nhẹ như thuốc lá, rượu.

Ở Việt Nam, phim hiện chưa được gắn nhãn chính thức. Nhưng tham khảo mô tả ở trên thì có khả năng phim sẽ gắn nhãn C16 (dành cho khán giả trên 16 tuổi).

Trước đó, thông tin về thời lượng dự kiến của ‘Thor: Love and Thunder’ cũng được công bố là 119 phút, tức 1 tiếng 59 phút.

Thor: Love and Thunder dự kiến sẽ khởi chiếu vào 08/07/2022

Thor: Love and Thunder chính thức được gắn mác PG-13

Ngay từ khi trailer của Thor: Love and Thunder ra mắt thì nhiều người đã dự đoán rằng phim sẽ bị giới hạn độ tuổi

Thor: Love and Thunder là phần tiếp theo của Thor: Tận thế Ragnarok (2017), cũng sẽ là phim thứ 29 trong vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Phim do Marvel Studios sản xuất và được Walt Disney phát hành vào năm 2022. Phim do Taika Waititi đạo diễn cùng với biên kịch Jennifer Kaytin Robinson. Phim có sự tham gia của các diễn viên Chris Hemsworth trong vai Thor cùng với Tessa Thompson, Natalie Portman, Christian Bale, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Karen Gillan, Sean Gunn và Russell Crowe. Trong phim, Thor chiêu mộ Valkyrie (Thompson), Korg (Waititi) và Jane Foster (Portman) — giờ đây đã trở thành Mighty Thor — để ngăn Gorr Đồ tể sát thần (Bale) tiêu diệt tất cả các vị thần.

Chris Hemsworth sẽ lần nữa trở lại với vai Thor: Một Avenger và là cựu vương của Asgard. Đạo diễn Taika Waititi nói rằng Thor đang trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên trong phim, vì anh ấy “chỉ đang cố gắng tìm ra mục đích của mình, cố gắng tìm ra chính xác anh ấy là ai và tại sao anh ấy là một anh hùng hoặc liệu anh ấy có nên trở thành một anh hùng?”.

Phản diện Gorr – Kẻ Sát Thần sẽ do Christian Bale thủ vai: Kẻ có âm mưu tiêu diệt toàn bộ các vị thần và sử dụng một thanh kiếm “kỳ lạ và đáng sợ”. Waititi mô tả Gorr là “rất ghê gớm” và có rất nhiều khả năng mạnh mẽ.

>>> Xem Thêm: Chris Hemsworth úp mở về việc Thor: Love and Thunder sẽ là bộ phim cuối cùng của anh

>>> Hóng các tin tức mới nhất về phim/truyện tại đây.

thor Thor: Love and Thunder

Theo: Game4v

Facebook