Uzi bị cản đường trở lại thi đấu chuyên nghiệp

Uzi bị cản đường trở lại thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh 1
Đánh giá post

Theo Hupu, hợp đồng với tư cách là tuyển thủ chuyên nghiệp của Uzi với RNG đã kết thúc. Tuy nhiên, hợp đồng với tư cách là nhà sáng tạo nội dung/streamer của Uzi đã được RNG bán lại mà không có bất kỳ thông báo trước nào.

Uzi bị cản đường trở lại thi đấu chuyên nghiệp - Ảnh 1
Kế hoạch trở lại thi đấu chuyên nghiệp của Uzi đang gặp khó.

Mặc dù vẫn muốn thi đấu trở lại nhưng Uzi không được phép tham gia bất kỳ buổi thử việc nào. Hợp đồng với tư cách là nhà sáng tạo nội dung/streamer của Uzi vẫn còn hiệu lực. Bất kỳ buổi thử việc nào cũng sẽ dẫn đến việc vi phạm hợp đồng. Theo tiết lộ của Hupu, hợp đồng hợp đồng với tư cách là nhà sáng tạo nội dung/streamer của Uzi sẽ kết thúc vào tháng 12 tới.

Cách đây ít ngày, Uzi đã chia sẻ rằng: “Không cần biết năm sau tôi có thể thi đấu hay không, tôi vẫn muốn đánh tập. Trước khi bước lên sân khấu, tôi từng đấu tập với các đội bán chuyên và chuyên nghiệp. Tôi đã không đánh tập được 2 năm. Tôi vẫn yêu Liên Minh Huyền Thoại, và tôi cảm thấy tôi vẫn có thể thi đấu”.

Tháng 6/2020, Uzi thông báo giải nghệ trong màu áo RNG do gặp vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tuyển thủ sinh năm 1997 đã hồi phục thể lực và ổn định tâm lý trước khi nghĩ tới việc trở lại thi đấu chuyên nghiệp.

Uzi bắt đầu thi đấu Liên Minh Huyền Thoại chuyên nghiệp từ năm 2012. Trong 8 năm, Uzi bỏ lỡ nhiều chức vô địch với 7 lần về nhì tại LPL, Chung Kết Thế Giới 2013 và 2014. Do đó, cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại đã đặt biệt danh cho Uzi là “Vua về nhì”, giống Michael Ballack của bóng đá. Dù vậy, trong sự nghiệp, Uzi vẫn giành được 3 chức vô địch LPL, MSI 2018 và Huy chương Vàng ASIAD 2018.

Hôm 27/7 vừa qua, Uzi và ca sĩ Phạm Thừa Thừa (Fan Chengcheng, em trai của Phạm Băng Băng) đã chính thức thành lập đội tuyển Tốc Chiến mang tên UFG Esports Club. Trước đó, Uzi cùng Phạm Thừa Thừa đã thành lập công ty công nghệ Hải Nam Giản Y (Hainan Jianyi Network Technology) với vốn điều lệ là 1 triệu tệ (hơn 3,5 tỷ đồng).

Theo Thethao.vn

Facebook