VCS Mùa Xuân 2024 hiện đã bị tạm dừng và các trận đấu còn lại của vòng bảng đều bị hủy để BTC tiến hành các nghiệp vụ điều tra nạn bán độ trong giải đấu. Vì vậy, BXH của vòng 7 sẽ là kết quả cuối cùng của vòng bảng với 4 đội đã lọt vào Playoff là GAM Esports, Viking Esports, Team Whales và Team Secret.

Theo đó, các đội tuyển không lọt vào Playoff có khả năng cao sẽ bị điều tra và “phanh phui” sự thật trước. Điển hình là Rainbow Warriors – đội tuyển tàn dư của SBTC Esports vừa bị một trang chuyên đưa tin leaks V.E.E “khui” những góc khuất về các hành vi dàn xếp tỉ số. Tuy chỉ là tin đồn nhưng page này nêu rõ những sự thật mà ít ai biết, đặc biệt là trong phi vụ “trốn nợ của Raze” và chỉ đích danh những thành viên vi phạm.

Sau đó, Noway và fanpage của đội tuyển cũng nhanh chóng đăng một status úp mở “thừa nhận” sự việc này có tồn tại trong nội bộ. Dù chưa có bất kì kết luận nào đến từ phía của BTC VCS và phía Rainbow Warriors cũng không hề lên tiếng phủ nhận thông tin sai sự thật càng khiến cho nhiều cư dân mạng có niềm tin mãnh liệt vào các trang tin đồn, đặc biệt là V.E.E.

MBE là nạn nhân của “tổ chuyên án online”, thẩm phán VCS sẽ kết tội như thế nào?

Ngoài Rainbow Warriors, MBE cũng là một trong số những đội tuyển bị trang tin này “phao” tin đồn. Khoảng 1 tuần trước, đội tuyển từng hợp tác với BOX Gaming bị V.E.E nổ “phát súng” đầu tiên và đã nhanh chóng đăng tin khẳng định những tin đồn về Ryuk là sai sự thật. Tiếp đó, vào ngày 22/3, V.E.E cũng thông báo cho cộng đồng mạng biết rằng Sorn đã đi “đầu thú” và được xác nhận bởi chính đội tuyển chủ quản.

Song, khác với Ryuk, MBE lần này không có bất kỳ bài viết đính chính nào cho chính bản thân mình cũng như cho chàng tuyển thủ đi rừng mùa vừa qua. Đồng thời, hành động ẩn bình luận ở dưới các bài viết trong fanpage của mình càng khiến cho người hâm mộ của đội tuyển cũng như giải đấu cảm thấy nghi ngờ nhiều hơn.

VCS
Screenshot by SharingFunVN

Ngoài Ryuk và Sorn, Froggy cũng là cái tên mà V.E.E được nêu đến nhưng không thuộc biên chế của các “the liems”. Dù không khẳng định anh chàng có vi phạm hay không, nhưng phía trang tin này cho rằng cựu tuyển thủ của SGB đang nằm trong diện tình nghi vì những pha xử lý “có mùi” trong khi thi đấu tại VCS. Các thành viên còn lại trong đội tuyển đều được khẳng định là vô tội trong bài viết này.

Kết quả của cuộc điều tra sẽ chỉ có hiệu lực nếu như “thẩm phán” của giải đấu là BTC VCS đưa ra công bố cuối cùng khi có kết quả. Bất kỳ những bài viết “tin đồn” và không thông qua BTC đều sẽ là những tin chưa được kiểm chứng và không đáng tin cậy. Ngay lúc này, khi mà các thông tin chưa rõ nguồn gốc trôi nổi trên MXH gây ảnh hưởng uy tín của các đội tuyển và tuyển thủ, chúng ta rất cần kết quả điều tra của BTC.

Hi vọng drama này sẽ nhanh chóng kết thúc để người hâm mộ có thể tiếp tục theo dõi giải đấu.

Theo dõi SharingFunVN để nhận thêm nhiều thông tin về VCS.

XEM THÊM: VCS Mùa Xuân 2024: Ngài Ren tiết lộ thêm nhiều tình tiết thú vị trong drama bán độ