Wolfenstein: Enemy Territory đã bị cấm phát hành ở Đức

Wolfenstein: Enemy Territory
Đánh giá post

Tựa game nhiều người chơi 20 năm tuổi Wolfenstein: Enemy Territory có vẻ như đã âm thầm bị xoá khỏi nền tảng Steam ở nước Đức.

Wolfenstein: Enemy Territory

Wolfenstein: Enemy Territory là một tựa game nhiều người chơi mã nguồn mở ban đầu được phát hành vào năm 2003 bởi nhà phát hành của series trước đó là Activision và nhà phát triển Splash Damage.

Mặc dù đã gần 20 năm tuổi, Wolfenstein: Enemy Territory vẫn đang là một trò chơi hoạt động ổn định trên Steam. Nhiều máy chủ của tựa game miễn phí từ Activision và Splash Damage này vẫn đang mở và thường xuyên có game thủ nhảy vào và thưởng thức, cho dù là ở Hoa Kỳ, Pháp, Ba Lan hay một số quốc gia khác. Tuy nhiên, có vẻ như điều này sẽ không còn xảy ra ở Đức trong tương lai vì tựa game đã lặng lẽ dính phải lệnh cấm phát hành tại đất nước này.

Như đã đề cập, Wolfenstein: Enemy Territory là một tựa game nhiều người chơi mã nguồn mở ban đầu được phát hành vào năm 2003 bởi nhà phát hành của series trước đó là Activision và nhà phát triển Splash Damage. Trò chơi ban đầu được lên kế hoạch hoạt động như một bản mở rộng cho Return to Castle Wolfenstein năm 2001 trước khi được phát hành độc lập dưới dạng một trò chơi chỉ dành cho chế độ nhiều người chơi. Một chế độ chơi đơn cho tựa game cũng đã được lên kế hoạch, nhưng các vấn đề với nó trong quá trình phát triển khiến Splash Damage phải tập trung thời gian phát triển và nguồn lực vào chế độ chơi mạng.

Lệnh cấm phát hành tựa game đối với thị trường Steam của Đức đã bị phát hiện bởi người dùng Reddit LongJonSiIver, người đã đăng ảnh chụp màn hình từ SteamDB cho thấy Đức được liệt kê là nước bị hạn chế của tựa game, có nghĩa là game thủ sẽ không thể mua Wolfenstein: Enemy Territory từ cửa hàng Steam của nước này. Đây là một thay đổi chỉ mới xảy ra với trò chơi vào tháng 4 năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa có thông tin cập nhật nào về việc trò chơi bị cấm hoàn toàn trên Steam của Đức, vì nó được cho là vẫn có trên trang Steam của Splash Damage.

Wolfenstein: Enemy Territory đã bị cấm phát hành ở Đức

Wolfenstein: Enemy Territory đã bị cấm phát hành ở Đức

Luật pháp của Đức nghiêm cấm việc phổ biến và chia sẻ hình ảnh của Đức Quốc xã.

Mặc dù một số game thủ có thể thấy bất ngờ về lệnh cấm, nhưng không hoàn toàn ngạc nhiên nếu xét về lịch sử của Wolfenstein với luật kiểm duyệt của Đức xung quanh hình ảnh của Đức Quốc xã. Luật kiểm duyệt của Đức Quốc xã được thông qua trong những năm sau Thế chiến 2 khi Đức cũng như phần còn lại của Châu Âu phục hồi sau thời kỳ Adolf Hitler và Đảng Quốc xã khủng bố. Luật pháp của quốc gia này nghiêm cấm việc phổ biến và chia sẻ hình ảnh của Đức Quốc xã, chẳng hạn như hình chữ thập ngoặc hoặc mặc đồng phục của Đức Quốc xã, và luật pháp coi mọi nỗ lực làm như vậy là lời nói căm thù hướng tới Đức.

Những luật này là thứ mà các nhà phát triển khác nhau của Wolfenstein phải làm việc để giải quyết vấn đề vì Đức Quốc xã đóng vai trò là những kẻ phản diện chính trong game. Wolfenstein: The New Order bản reboot 2014 của Machinegames đã phải loại bỏ Hitler và chữ thập ngoặc của Hitler khỏi trò chơi trước khi nó có thể được chấp thuận bán ở Đức. Tuy nhiên, Wolfenstein: Youngblood của 2019 không phải trải qua bất kỳ thay đổi nào nhờ những thay đổi đối với luật pháp của Đức vào năm 2018, cho phép hình ảnh của Đức Quốc xã được sử dụng vì lý do giáo dục hoặc nghệ thuật.

Xem thêm: Ubisoft đang âm thầm cho dòng game Watch Dogs ‘nghỉ hưu’?

Activision Splash Damage Wolfenstein: Enemy Territory

Theo: Game4v

Facebook