Cộng đồng LMHT bàn tán về lương của BLV và MC tại LPL: Không đủ sống ở Thượng Hải

Guan "Zeyuan" Ze-Yuan được đông đảo game thủ LMHT quốc tế biết đến trong vụ việc chia tay nữ MC Yu Shuang vào năm 2020.
Đánh giá post

Theo nhiều fan nhận xét, nhiều BLV và MC làm việc tại LPL không phải vì lương thưởng mà để xây dựng và phát triển hình ảnh bản thân.

Trong làng Esports thế giới, các tuyển thủ cũng như HLV vẫn luôn là tâm điểm của cộng đồng game thủ. Nhưng bên cạnh đó, những BLV hay MC cũng là những nhân tố không thể thiếu để truyền tải trận đấu hấp dẫn đến người xem, đồng thời kéo gần khoảng cách giữa các tuyển thủ và fan hâm mộ của mình.

Tuy nhiên, nhiều game thủ cho rằng BLV cũng như MC đang có một mức lương khá thấp so với những công việc khác trong ngành Esports. Điển hình như các BLV LMHT tại Việt Nam thường than thở mức lương khá thấp, đồng thời phải chuyển sang làm cộng tác viên để có thể tìm kiếm thêm các nguồn thu nhập khác.

Và giống như VCS, các BLV hay MC tại khu vực LMHT mạnh nhất thế giới hiện tại – LPL cũng rơi vào tình huống tương tự. Theo fan hâm mộ LPL chia sẻ thì các BLV tại khu vực này cũng thường than thở về mức lương của mình chỉ có 3.500 NDT (khoảng 11,7 triệu VNĐ) cho một trận đấu (BO3 hoặc BO5).

Guan"Zeyuan" Ze-Yuan được đông đảo game thủ LMHT quốc tế biết đến trong vụ việc chia tay nữ MC Yu Shuang vào năm 2020.

Guan “Zeyuan” Ze-Yuan được đông đảo game thủ LMHT quốc tế biết đến trong vụ việc chia tay nữ MC Yu Shuang vào năm 2020.

Ngay cả người bình luận nhiều nhất tại LPL – Guan “Zeyuan” Ze-Yuan thì thu nhập một mùa giải (khoảng 2 đến 3 tháng) cũng không quá 100.000 NDT (khoảng 335 triệu VNĐ).

Theo đó, nhiều fan LPL cho rằng đây là mức thu nhập khá thấp để có thể sống và làm việc tại một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải – địa điểm của nhà thi đấu LPL.

Không những vậy, nhiều fan còn chỉ ra mức lương của các MC còn thấp hơn cả BLV – chỉ có 1.000 NDT (khoảng 3,3 triệu VNĐ) cho mỗi trận đấu (BO3 hoặc BO5). Dù khác với BLV là có hợp đồng đảm bảo, vậy nhưng lương của MC LPL được nhận xét là vẫn rất thấp so với những công việc khác trong ngành Esports.

Hilda (bên trái) và Yu Shuang (bên phải) là những MC nổi tiếng hàng đầu LPL.

Hilda (bên trái) và Yu Shuang (bên phải) là những MC nổi tiếng hàng đầu LPL.

Mặt khác, có nhiều người cho rằng lương của BLV hay MC tại LPL không phải nguồn thu nhập chính, mà đồn đoán rằng đây chỉ là công việc xây dựng hình ảnh cá nhân và tìm kiếm những hợp đồng, công việc “tay trái” khác với những con số khổng lồ. Điển hình là Yu Shuang – nữ MC nổi tiếng của LPL được cho là người sở hữu những bản hợp đồng hấp dẫn với các thương hiệu thời trang, mỹ phẩm, xe thể thao,… nổi tiếng cả trong nước và quốc tế. Nguyên nhân vì cô nàng này thường sử dụng những món đồ “xa xỉ” trong các vlog đời sống của mình.

Do đó, nhiều fan LPL cho rằng công việc BLV cũng như MC tại nơi này có mức lương khá thấp nhưng lại là “bàn đạp” lý tưởng cho việc xây dựng hình ảnh cá nhân trong làng Esports.

Xem thêm: EGO trở lại trong màu áo CERBERUS Esports, hứa hẹn sẽ ‘comeback’ tại VCS Mùa Xuân 2023

bình luận viên BLV Liên minh huyền thoại LMHT LPL MC Yu Shuang

Theo: Game4v

Facebook