ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank

ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank - Ảnh 1.
Đánh giá post

Những thay đổi gần đây của Riot khiến hệ Tin Tặc có lối chơi khác hẳn so với trước kia.

Sự thay đổi về lối chơi của Tin Tặc

Tại bản 13.7, Riot Games đã có những thay đổi bước ngoặt đối với hệ Tin Tặc. Hiểu một cách đơn giản, Tin Tặc giờ đây sẽ trở thành một hệ chủ lực thay vì chỉ là công cụ để đưa tướng đồng minh ra tuyến sau của đối thủ. Vì vậy việc xây dựng LeBlanc, Pyke hay đôi khi là Shen làm chủ lực sẽ diễn ra một cách thường xuyên hơn.

ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank - Ảnh 1.

LeBlanc với chỉ số hút máu toàn phần lớn sẽ trở thành chủ lực vô cùng đáng sợ – nguồn: Riot Games

Thay đổi này cũng dẫn tới việc đội hình Tin Tặc 2.0 ra đời khi các cao thủ tận dụng việc LeBlanc và Shen đều có mức giá 3 tiền. Người chơi sẽ sử dụng chiến thuật xoay Cửa Hàng ở cấp độ 7 để tìm cách nâng cấp chủ lực lẫn tướng chống chịu lên 3 sao để giành chiến thắng.

Xây dựng đội hình Tin Tặc 2.0

Theo chia sẻ của các cao thủ, người chơi nên sở hữu Blitzcrank từ sớm để xây dựng đội hình này dễ dàng hơn. Đây là tướng có khả năng chống chịu tốt ở đầu trận, chỉ cần kích hoạt mốc 2 Đấu Sĩ là việc lấy chuỗi thắng sẽ trở nên tương đối dễ dàng. Camille cũng là một đơn vị gây sát thương tốt ở giai đoạn này.

ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank - Ảnh 2.

Blitzcrank và mốc 2 Đấu Sĩ sẽ giúp người chơi giữ máu vô cùng tốt – nguồn: LoLChess

Tiến tới giữa trận, các tướng 3 vàng quan trọng như Riven, Shen, LeBlanc cần được ưu tiên mua ngay lập tức. Chúng sẽ đảm bảo người chơi có một dàn tướng chống chịu đủ mạnh để chủ lực gây sát thương. Hơn nữa, Sona cũng là một đơn vị cần sở hữu nhờ khả năng hồi máu, khống chế tốt.

ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank - Ảnh 3.

Đội hình hoàn chỉnh ở cấp độ 7 với LeBlanc chủ lực – nguồn: LoLChess

Thông thường, người chơi sẽ dừng ở cấp độ 7 để xoay Cửa Hàng và nâng cấp LeBlanc, Shen hay phần nào là Blitzcrank lên 3 sao. Nếu có đủ vàng để lên cấp độ 8, những tướng Hiểm Họa mạnh như Fiddlesticks hay Urgot sẽ là sự bổ sung hiệu quả.

ĐTCL: Phá cách với đội hình Tin Tặc 2.0 đang khuấy đảo mọi bậc rank - Ảnh 4.

Fiddlesticks là sự bổ sung rất mạnh nếu người chơi lên được cấp độ 8 – nguồn: Riot Games

Về phần Lõi Công Nghệ, người chơi những nâng cấp tiết kiệm vàng cho quá trình xoay Cửa Hàng như Khu Giao Dịch, Thua Có Tính Toán… Ngoài ra, nâng cấp Làm Nóng cũng rất phù hợp với dạng đội hình để nhiều tướng ở hàng chờ như Tin Tặc. Với các trang bị, LeBlanc sẽ cần Ngọn Giáo Shojin, Găng Bảo Thạch để gây sát thương tối đa. Ngoài ra, người chơi có thể ghép Quỷ Thư Morello, Chén Sức Mạnh cho Pyke.

Kết

Với sự thay đổi ở bản 13.7, hệ Tin Tặc đã sở hữu khả năng “gánh đội” vô cùng hiệu quả. Đây hứa hẹn sẽ là phương án leo hạng cực kỳ hiệu quả khi phần lớn tướng trong đội hình không bị tranh giành quá gay gắt.

Theo GameK

Facebook